Thủ khoa khối C toàn quốc mơ ước trở thành chiến sĩ công an

Dương Huyền |

Với 28,5 điểm, thủ khoa khối C toàn quốc 2018 Phan Trung Kiên đang hiện thực hóa ước mơ của mình là trở thành sinh viên Học viện An ninh nhân dân.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018, Phan Trung Kiên đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C với 28,5 điểm trong đó: Văn 9.25, Sử 9.25, Địa lý 10.

Kiên là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Trung Thiên (Thạch Khê - Thạch Hà - Hà Tĩnh). Năm 2017, với 25,5 điểm, Kiên đủ điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân nhưng không may bị trượt do không đáp ứng được tiêu chí phụ (môn văn từ 8,25 trở lên).

Kiên vẫn nuôi dưỡng ước mơ trở thành sinh viên Học viện An ninh, vì thế đã cố gắng ôn thi để đạt được kết quả tốt. Những nỗ lực của Kiên đã được đền đáp xứng đáng với điểm thi cao và trở thành thủ khoa khối C toàn quốc 2018.

Ít ai biết được, hoàn cảnh gia đình khó khăn vì thế bố mẹ vào Nam tìm kiếm việc làm, Kiên về sống với ông bà ngoại ở thôn Bình Sơn, Thạch Bàn, Thạch Hà. Ông bà dù tuổi cao sức yếu nhưng vì mưu sinh nên hằng ngày vẫn làm muối.

Xa bố mẹ, Kiên rèn luyện nếp sống tự lập, cố gắng học tập và giúp đỡ ông bà. Phần lớn thời gian Kiên dành để tự học, ôn tập với em gái và có sự phân bố rõ ràng, hợp lý.

 
Trung Kiên (ngoài cùng bên trái) cùng với cô giáo và các bạn trong lớp

Đam mê lịch sử từ nhỏ, Kiên thường tìm hiểu về các triều đại, các nhân vật để tích lũy thêm kiến thức cho mình. Nhờ đó, Kiên được chọn vào đội tuyển sử và đạt được kết quả tốt: giải ba (lớp 10), giải nhất (lớp 11), giải nhì (lớp 12) trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh.

Kiên chia sẻ:"Em rất vui và hài lòng với kết quả thi. Bất ngờ nhất với là môn văn và tiếc nuối nhất là môn sử vì em hi vọng có thể đạt được điểm tối đa". Năm ngoái, Trung Kiên được 9,5 điểm môn lịch sử vì thế trong lần thi này đã rất cố gắng để đạt điểm cao hơn nhưng không được.

Đồng thời, với 6,8 điểm môn toán, Kiên đăng ký xét tuyển khối C03 (Toán, Văn, Sử) của Học viện An ninh. Có thể nói, được 25,3 điểm chưa cộng điểm ưu tiên, Kiên đang hiện thực hóa ước mơ của mình với ngôi trường mà một năm trước em bỏ lỡ.

Dương Huyền
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.