Thủ khoa “chăn lợn” ở Hà Giang nói gì về vụ nâng điểm thi chấn động của tỉnh nhà?

V.Tr |

Liên quan đến vụ nâng điểm thi chấn động ở Hà Giang, PV Báo Lao Động đã liên hệ với Bùi Thị Hà, cô thủ khoa đầu ra ngành sư phạm (quê Hà Giang) quyết về quê chăn lợn, từng gây xôn xao cuối năm 2017.

Những ngày qua, dư luận cả nước đang hướng sự chú ý về Hà Giang sau khi vụ việc gian lận điểm thi THPT gây chấn động bị phanh phui. Ngày 19.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã quyết định khởi tố hình sự để làm rõ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng với Vũ Trọng Lương - người được xác định đã trực tiếp sửa (nâng) điểm hơn 300 bài thi của 114 thí sinh.

Sáng 20.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, Bùi Thị Hà – cô sinh viên quê ở TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) từng là thủ khoa đầu ra ngành sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội 2) nhưng sau đó quyết về chăn lợn - cho biết: “Thời điểm hiện tại, thực sự em rất buồn và không muốn nhắc đến hay trao đổi thêm về những thông tin liên quan đến vụ việc nâng điểm thi diễn ra tại tỉnh nhà”.

Năm 2016, Bùi Thị Hà từng vinh dự là một trong 100 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Dù nhiều cơ hội và mời chào từ không ít trường tại Hà Nội, nhưng cô gái trẻ vẫn mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về quê hương Hà Giang để dạy học.

Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học (năm 2016), Hà đã mạnh dạn gửi bức tâm thư cho Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh bày tỏ nguyện vọng muốn được cống hiến cho quê hương.

Tuy nhiên, hơn một năm trôi qua, nữ thủ khoa chỉ nhận được lời hứa và để duy trì cuộc sống và duy trì giấc mơ gieo con chữ cho trẻ em vùng cao, hàng ngày, Hà vẫn phải chăn lợn, bán rau quả.

Câu chuyện về nữ thủ khoa về quê chăn lợn từng được báo chí đưa tin và nhận sự quan tâm lớn từ dư luận thời điểm tháng 10.2017.

Thời điểm đó, phía Tỉnh ủy Hà Giang cho hay: “Về trường hợp này, Bí thư đã có chỉ đạo trực tiếp giao cho văn phòng tỉnh ủy xuống gặp gỡ, nắm tâm tư nguyện vọng cũng như giới thiệu để Sở GD&ĐT kết nối để làm hồ sơ trong đợt thi tuyển tới. Hoặc ít nhất có thể cho em ấy vào dạy hợp đồng ở một trường nào đó và chờ cơ hội thi tuyển”.

V.Tr
TIN LIÊN QUAN

Vụ sửa điểm thi ở Hà Giang: “Thí sinh 6 giây” là nạn nhân hay tội đồ?

Thế Lâm |

Vụ sửa điểm thi, gian lận điểm thi ở Hà Giang ngày càng lộ ra những tình tiết gây sửng sốt. Đó là nhiều “thí sinh 6 giây” chính là “con ông cháu cha” ở tỉnh này.

Gian lận thi ở Hà Giang: Ông Lương cáu giận với giám sát chấm thi

Phạm Dung - Hà Phương |

Một cán bộ thực hiện việc giám sát chấm thi tại Hà Giang khẳng định, quá trình chấm thi tại đây diễn ra an toàn, nghiêm túc. Sự cố sửa điểm xảy ra trong thời gian vừa qua là do lỗi cố tình vô cùng tinh vi và liều lĩnh của một cá nhân.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Sụp đổ tư cách người thầy

TRẦN QUANG ĐẠI |

Không phải khi giáo viên quỳ gối trong những tình thế bất đắc dĩ, mà khi họ sửa điểm cho hàng trăm thí sinh vì động cơ “không trong sáng”, tư cách người thầy mới sụp đổ.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Vụ sửa điểm thi ở Hà Giang: “Thí sinh 6 giây” là nạn nhân hay tội đồ?

Thế Lâm |

Vụ sửa điểm thi, gian lận điểm thi ở Hà Giang ngày càng lộ ra những tình tiết gây sửng sốt. Đó là nhiều “thí sinh 6 giây” chính là “con ông cháu cha” ở tỉnh này.

Gian lận thi ở Hà Giang: Ông Lương cáu giận với giám sát chấm thi

Phạm Dung - Hà Phương |

Một cán bộ thực hiện việc giám sát chấm thi tại Hà Giang khẳng định, quá trình chấm thi tại đây diễn ra an toàn, nghiêm túc. Sự cố sửa điểm xảy ra trong thời gian vừa qua là do lỗi cố tình vô cùng tinh vi và liều lĩnh của một cá nhân.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Sụp đổ tư cách người thầy

TRẦN QUANG ĐẠI |

Không phải khi giáo viên quỳ gối trong những tình thế bất đắc dĩ, mà khi họ sửa điểm cho hàng trăm thí sinh vì động cơ “không trong sáng”, tư cách người thầy mới sụp đổ.