Thu hút nhân tài với hợp đồng 18 tháng: Không chỉ gây e ngại mà còn thất thoát

Thế Lâm - Minh Quân |

Trong buổi phản biện về Đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ (viết tắt là Đề án) được Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức sáng 5.3, ngay từ đầu, các ý kiến đã “điểm huyệt”: Đề án mới chỉ thu hút nhân tài cho các sở ban ngành, đơn vị trực thuộc chính quyền quản lí, chứ chưa chú trọng thu hút nhân tài cho nền kinh tế.

Chưa thu hút nhân tài cho nền kinh tế

Theo nhận xét của PGS.TS Đặng Văn Phan - Chủ tịch Hội Địa lí TP.HCM, Đề án cho thấy mới chỉ chú trọng thu hút nhân tài cho các sở ban ngành và đơn vị nhà nước. Ông đặt câu hỏi: Vậy các doanh nghiệp thì sao, nền kinh tế thì sao? Ông cũng đề nghị, cần có chính sách nuôi dưỡng nhân tài từ khi còn học trong nhà trường chứ chờ tới lúc đã là tiến sĩ, giáo sư thì sẽ khó thu hút hơn vì ai cũng đã có vị trí công việc ổn định, thậm chí cả địa vị nữa.

GS.TS Nguyễn Ngọc Giao – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM – cho rằng, Đề án thể hiện tính xét tuyển chứ chưa thể hiện tính thu hút nhân tài. Và nếu cần thiết thì tách đôi việc thu hút nhân tài cho các sở ban ngành và thu hút nhân tài cho các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ cao, chứ để như dự thảo là còn dễ bị lẫn lộn.

Cùng phân tích ở góc độ này, PGS.TS Phan Thị Tươi – nguyên Hiệu trưởng ĐH bách Khoa TP.HCM – nhận xét: Giữa bậc 1 và bậc 2 cách biệt về lương không lớn (hệ số 8,80 và 9,40) là chưa thích đáng, sẽ khó tạo được sự khác biệt để thu hút đối với các chuyên gia, những người có vị trí ổn định.

Hợp đồng 18 tháng gây e ngại và thất thoát

Đa phần các ý kiến đều không đồng tình với dự thảo đưa ra thời hạn hợp đồng tuyển dụng thu hút nhân tài chỉ trong 18 tháng. Theo TS Trương Thị Hiền, để thu hút được nhân tài và tạo điều kiện cho họ làm việc và cống hiến thì thời gian hợp đồng ít nhất cũng phải 5 năm, chứ 18 tháng sẽ gây ra tâm lí e ngại, các chuyên gia, người có học hàm học vị cao và vị trí trong xã hội sẽ không thấy hứng thú tham gia.

PGS.TS Phan thị Tươi đóng góp ý kiến.
PGS.TS Phan Thị Tươi đóng góp ý kiến.

Trong khi đó, theo ông Đoàn Kiên Thành – Giám đốc Trung tâm Sáng tạo công nghệ Trẻ, Đề án đưa ra các ưu đãi thu hút nhân tài nhưng mới chỉ làm việc được một thời gian ngắn đã hết hợp đồng và họ ra đi, chẳng khác nào gây lãng phí các ưu đãi đó. Mặt khác, với sự thu hút trung hạn như vậy, chỉ có những sinh viên mới ra trường, những người trẻ tham gia để tìm cơ hội thăng tiến và kinh nghiệm để sau đó chuyển nơi khác làm việc có thu nhập cao và môi trường tốt hơn; chứ các chuyên gia, nhà khoa học đã ổn định công việc, vị trí thì khó mà mặn mà.

Thế Lâm - Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ thưởng tiền tỉ để chiêu mộ người tài

M.Q |

UBND TPHCM vừa xây dựng dự thảo đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ về công tác tại các sở, ban, ngành các khu công nghệ cao của TPHCM giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến đến năm 2025. Dự kiến đề án này được UBMTTQ TPHCM tổ chức phản biện đầu tuần tới.

Chung tay đào tạo, phát triển nhân tài Việt trẻ

Hoàng Cường |

Ngày 26.2.2018, tại TPHCM đã diễn ra lễ ký kết hợp tác UNESCO-CEP và Techcombank triển khai dự án Today’s Voice 2018 giữa Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và đào tạo (UNESCO-CEP) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) trong chương trình hợp tác chung để nuôi dưỡng và phát triển thế hệ nhân tài Việt trẻ.

Người tài không thiếu, chỉ thiếu người biết dùng người tài?

HUYÊN NGUYỄN ghi |

Trong xu hướng phát triển hiện đại, quốc gia nào có nhiều nhân tài, hiền tài, lao động tri thức và nguồn nhân lực phát triển thì quốc gia đó sẽ có tốc độ phát triển nhanh và có đủ khả năng xử lý các nguồn thông tin cho đất nước mình và chiến thắng trong quá trình hội nhập quốc tế.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

TPHCM sẽ thưởng tiền tỉ để chiêu mộ người tài

M.Q |

UBND TPHCM vừa xây dựng dự thảo đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ về công tác tại các sở, ban, ngành các khu công nghệ cao của TPHCM giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến đến năm 2025. Dự kiến đề án này được UBMTTQ TPHCM tổ chức phản biện đầu tuần tới.

Chung tay đào tạo, phát triển nhân tài Việt trẻ

Hoàng Cường |

Ngày 26.2.2018, tại TPHCM đã diễn ra lễ ký kết hợp tác UNESCO-CEP và Techcombank triển khai dự án Today’s Voice 2018 giữa Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và đào tạo (UNESCO-CEP) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) trong chương trình hợp tác chung để nuôi dưỡng và phát triển thế hệ nhân tài Việt trẻ.

Người tài không thiếu, chỉ thiếu người biết dùng người tài?

HUYÊN NGUYỄN ghi |

Trong xu hướng phát triển hiện đại, quốc gia nào có nhiều nhân tài, hiền tài, lao động tri thức và nguồn nhân lực phát triển thì quốc gia đó sẽ có tốc độ phát triển nhanh và có đủ khả năng xử lý các nguồn thông tin cho đất nước mình và chiến thắng trong quá trình hội nhập quốc tế.