Nóng nhất tuần qua:

Thu hồi văn bản không ăn thực phẩm bán kính 1km ở khu "bão lửa" Rạng Đông

T.A |

Nữ công an Lê Thị Hiền "đại náo" sân bay bị cấm bay 12 tháng; Vụ cháy Cty Rạng Đông: Không ăn thực phẩm nuôi, trồng trong bán kính 1km; Công an thông tin về nguyên nhân tử vong của bé trai trường Gateway... là những thông tin xã hội đáng chú ý nhất tuần qua.

Báo Lao Động điểm lại những sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua gửi đến quý độc giả.

Vụ cháy Cty Rạng Đông: Thu hồi văn bản không ăn thực phẩm trong bán kính 1km từ Công ty Rạng Đông

Hiện trường tan hoang của đám cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Ảnh: Tô Thế.
Hiện trường tan hoang của đám cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Ảnh: Tô Thế.

Chiều 30.8, lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình đã có quyết định thu hồi văn bản số 112 có nội dung khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm, nước trong bán kính 1km từ Công ty Rạng Đông.

Lý do là văn bản này được ban hành không đúng thẩm quyền và nội dung chưa đủ cơ sở.

Nội dung văn bản 112 bị thu hồi có đề cập đến vấn đề sau khi cháy Công ty Rạng Đông còn tồn dư nhiều khói bụi, không khí nhiễm bẩn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Trước đó, ngày 28.8, trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung có xảy ra cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, giáp ranh phường Hạ Đình.

Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày.

Xem thêm tại đây.

Người vợ bị chồng dạy võ đánh rút đơn tố cáo, xin hòa giải

 
Người vợ đã rút đơn tố cáo chồng. Ảnh: CN.

Công an quận Long Biên cho biết, chị V.T.T.L (SN 1992, ở Thạch Bàn, Long Biên) - người vợ bị chồng bạo hành dã man đã hòa giải, rút đơn tố cáo chồng bạo hành.

Người chồng là N.X.V đã viết đơn cam kết với cơ quan công an sẽ không có hành động, lời nói đe dọa hay khủng bố tinh thần vợ và người thân gia đình chị L.

Tại cơ quan công an, N.X.V thừa nhận hành vi bạo hành vợ hôm 26.8 là sai trái và rất ân hận. V cam kết sẽ hợp tác, hỗ trợ vợ nuôi dạy 2 con.

Được biết, việc rút đơn, hòa giải giữa hai bên lúc này mới chỉ là bước đầu, còn về sau này, quyết định ly hôn hay thế nào sẽ là do vợ chồng định đoạt.

Xem thêm tại đây.

Công an thông tin về nguyên nhân tử vong của bé trai trường Gateway

Anh Sơn - bố bé L.H.L. Ảnh: V.T.
Anh Sơn - bố bé L.H.L. Ảnh: V.T.

Ngày 27.8, liên quan vụ việc cháu bé L.H.L (6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong),  đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả điều tra nguyên nhân bé trai trường Gateway tử vong.

Đại diện Công an Hà Nội khẳng định, kết quả giám định đã loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực.

Theo kết quả giám định pháp y chính thức, cháu L.H.L chết do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Thời gian tử vong được xác định trong khoảng từ 9h-12h.

Nữ công an Lê Thị Hiền "đại náo" sân bay bị cấm bay 12 tháng

 
Bà Lê Thị Hiền đã có hành vi không đúng mực ở sân bay. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 24.8, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn 12 tháng với hành khách Lê Thị Hiền - nữ công an đã có hành vi không đúng mực, gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Quyết định được tính từ ngày 27.8.2019 đến hết ngày 26.8.2020

Theo Cục Hàng không, bà Lê Thị Hiền là hành khách đi chuyến bay VN248 chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 11.8.2019, đã có hành vi vi phạm trật tự công cộng, gây rối tại cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không nhận định, hành vi vi phạm nêu trên của bà Lê Thị Hiền thuộc trường hợp bị cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không 3-12 tháng và kiểm tra trực quan bắt buộc theo quy định.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển bà Lê Thị Hiền theo thời hạn nêu trên.

Xem thêm tại đây.

T.A
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Chú rể chơi trội, dùng xe tăng đi đón dâu

DH |

Chú rể chơi trội, dùng xe tăng đi đón dâu; Bolivia tiết lộ tiền thuê siêu máy bay chữa cháy rừng Amazon; Điện Kremlin lên tiếng vụ 3 cảnh sát cưỡng hiếp thiếu nữ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Nóng nhất 24h: Bão số 4 sẽ gây mưa lớn ngập lụt trên diện rộng

THẾ ANH |

Cựu GĐ Sở Giáo dục Sơn La ra tòa làm nhân chứng vụ gian lận điểm thi THPT; Càng vào gần bờ, bão số 4 càng "tăng tốc", mưa lớn ngập lụt trên diện rộng; ... là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Nóng nhất tuần qua: Từ đánh vợ đến chửi nhân viên sân bay trước mặt con

Thảo Anh |

Chồng đánh vợ dã man ngay trước mặt con nhỏ ở Bắc Kạn gây phẫn nộ; Nữ hành khách làm náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất bị phạt 200.000 đồng; Ông bố dựng chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục ở Nghệ An... là những thông tin xã hội đáng chú ý nhất tuần qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nóng nhất hôm nay: Chú rể chơi trội, dùng xe tăng đi đón dâu

DH |

Chú rể chơi trội, dùng xe tăng đi đón dâu; Bolivia tiết lộ tiền thuê siêu máy bay chữa cháy rừng Amazon; Điện Kremlin lên tiếng vụ 3 cảnh sát cưỡng hiếp thiếu nữ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Nóng nhất 24h: Bão số 4 sẽ gây mưa lớn ngập lụt trên diện rộng

THẾ ANH |

Cựu GĐ Sở Giáo dục Sơn La ra tòa làm nhân chứng vụ gian lận điểm thi THPT; Càng vào gần bờ, bão số 4 càng "tăng tốc", mưa lớn ngập lụt trên diện rộng; ... là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Nóng nhất tuần qua: Từ đánh vợ đến chửi nhân viên sân bay trước mặt con

Thảo Anh |

Chồng đánh vợ dã man ngay trước mặt con nhỏ ở Bắc Kạn gây phẫn nộ; Nữ hành khách làm náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất bị phạt 200.000 đồng; Ông bố dựng chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục ở Nghệ An... là những thông tin xã hội đáng chú ý nhất tuần qua.