Thu hồi văn bản cấm dân khỏi nơi cư trú khi chưa tiêm vaccine mũi 4

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Ngay sau khi phát hiện văn bản quy định đề nghị các xã, thị trấn cấm dân đi khỏi nơi cư trú nếu chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 có nhiều điểm người dân chưa đồng thuận, UBND huyện Mỹ Xuyên đã thu hồi.

Sau khi dư luận lên tiếng văn bản số 20 của UBND huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 4 ngừa COVID-19 có nhiều nội dung khó thực hiện, chiều ngày 21.6 UBND huyện Mỹ Xuyên đã văn bản mới, thay thế văn bản cũ.

Đáng chú ý, các nội dung: “Nếu người dân không chấp hành việc tiêm vaccine mũi 4 thì đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp sau: Không cho phép người chưa tiêm mũi 4 đi ra khỏi địa bàn nơi cư trú; không được tham gia các hoạt động công cộng; không giải quyết các thủ tục hành chính, bắt buộc người dân tiêm mũi 4 mới giải quyết các thủ tục hành chính” được bãi bỏ.

Văn bản của UBND huyện Mỹ Xuyên đề nghị tất cả công dân trên địa bàn trong diện được tiêm ngừa mũi 4 nhanh chóng đến các điểm tiêm trên địa bàn các xã, thị trấn để được tiêm ngừa nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình và cộng đồng.

Để tránh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và lây lan ra cộng đồng yêu cầu người dân khẩn trương đến điểm tiêm để tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi nhắc lại. Đề nghị UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 mui nhắc lại, hoàn thành trước ngày 30.6.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Không tiêm vaccine mũi 4, không được ra khỏi địa bàn nơi cư trú

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Đó là quy định của huyện Mỹ Xuyên đối với lãnh đạo địa phương trong địa bàn. Quy định này được cho là nhằm tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 theo chỉ đạo của cấp trên.

Điện Biên: Trèo đèo, lội suối tiêm đủ 50.000 mũi vaccine COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Với hơn 50.000 liều vaccine COVID-19 có nguy cơ phải hủy do hết hạn, ngành y tế đứng trước những áp lực rất lớn. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần nỗ lực, nhiệm vụ tưởng chừng “bất khả thi” đã cơ bản hoàn thành.

Phó Thủ tướng: Đẩy nhanh tiêm vaccine, không để thiếu thuốc, vật tư y tế

Theo Chinhphu.vn |

Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh ngày 20.6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế có các giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19; tháo gỡ khó khăn, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không tiêm vaccine mũi 4, không được ra khỏi địa bàn nơi cư trú

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Đó là quy định của huyện Mỹ Xuyên đối với lãnh đạo địa phương trong địa bàn. Quy định này được cho là nhằm tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 theo chỉ đạo của cấp trên.

Điện Biên: Trèo đèo, lội suối tiêm đủ 50.000 mũi vaccine COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Với hơn 50.000 liều vaccine COVID-19 có nguy cơ phải hủy do hết hạn, ngành y tế đứng trước những áp lực rất lớn. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần nỗ lực, nhiệm vụ tưởng chừng “bất khả thi” đã cơ bản hoàn thành.

Phó Thủ tướng: Đẩy nhanh tiêm vaccine, không để thiếu thuốc, vật tư y tế

Theo Chinhphu.vn |

Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh ngày 20.6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế có các giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19; tháo gỡ khó khăn, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.