Thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong

H.N |

Chiều 29.6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong sau 3 ngày ông này bị khởi tố vì tội "Chiếm đoạt tài sản".

Quyết định do Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo ký.

Lý do thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong (bút danh Hải Ninh) là ông này "đã bị cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản".

Quyết định cũng yêu cầu Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam (nơi ông Phong công tác) có trách nhiệm thu hồi thẻ, nộp về Bộ trước ngày 12.7.

Ông Lê Duy Phong làm việc tại Báo điện tử Giáo dục Việt Nam từ năm 2014. Ngày 23.6, ông Phong bị Công an TP.Yên Bái khởi tố, tạm giam về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 26.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Yên Bái cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Phong (thường trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trưởng ban Bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.Yên Bái phê chuẩn.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 28.6, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cho hay "báo cáo của Công an tỉnh Yên Bái gửi về cho thấy, lệnh bắt nhà báo Lê Duy Phong là có căn cứ". Theo ông Tuyến, ngày 16.6, Lê Duy Phong tới tỉnh Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, nêu một số vi phạm của Sở, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để giải quyết vụ việc. Trong ngày 16.6, ông Sáng đã chuyển tiền cho Phong.

H.N
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an thông báo: Nhà báo Duy Phong đã nhận 200 triệu đồng của Giám đốc Sở KHĐT

Cao Nguyên |

Đến nay, theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái, tại cơ quan điều tra, nhà báo Duy Phong đã thừa nhận hành vi nhận tiền của mình vào ngày 16.6.

Tạm giam 3 tháng 29 ngày đối với nhà báo Lê Duy Phong

L.N - Phạm Đông |

Cơ quan CSĐT, Công an TP.Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhà báo Lê Duy Phong - Trưởng ban Bạn đọc báo Giáo dục Việt Nam - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Bộ Công an thông báo: Nhà báo Duy Phong đã nhận 200 triệu đồng của Giám đốc Sở KHĐT

Cao Nguyên |

Đến nay, theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái, tại cơ quan điều tra, nhà báo Duy Phong đã thừa nhận hành vi nhận tiền của mình vào ngày 16.6.

Tạm giam 3 tháng 29 ngày đối với nhà báo Lê Duy Phong

L.N - Phạm Đông |

Cơ quan CSĐT, Công an TP.Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhà báo Lê Duy Phong - Trưởng ban Bạn đọc báo Giáo dục Việt Nam - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.