Thu hồi quyết định bổ nhiệm Vụ phó 26 tuổi

TRẦN LƯU |

Ngoài việc thu hồi quyết định bổ nhiệm Vụ phó 26 tuổi, TP. Cần Thơ cũng đang làm các bước có liên quan để thu hồi phần đất sai phạm trong xây dựng trụ sở và phòng khám của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ…

Chiều 20.9, ông Nguyễn Thanh Hòa – Phó Giám đốc Sở TNMT TP.Cần Thơ cho biết, liên quan đến những sai phạm của ông Nguyễn Phong Quang tại Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ; hội này đã có văn bản chính thức trả lại phần đất 2.468m2 được xây dựng làm trụ sở và hội trường. Hiện nay, Sở TNMT đã trình UBND TP.Cần Thơ thu hồi và giao phần đất này lại cho Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐ TNB).

Đối với phần đất 5.253m2 xây dựng phòng khám của Hội Bảo trợ nbệnh nhân nghèo; phòng khám này cũng đã có văn bản chính thức trả lại, đây là đất công do nhà nước quản lý, thu lại từ hạ tầng xã hội của Cty xây dựng số 8. UBND TP đã có quyết định thu hồi giao trung tâm phát triển quỹ đất TP quản lý  

Trước đó, theo thông báo kết luận của UBKTTƯ, ông Nguyễn Phong Quang – nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ TNB đã vi phạm trong việc chuyển giao hơn 2000m2 đất của cơ quan cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ. Vi phạm quy định của Đảng trong việc tự nhận đề cử chức chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ.

Trụ sở này được xây dựng trên khu đất thuộc BCĐ TNB. Để hợp thức hóa, ông Quang chỉ đạo ông Nguyễn Quốc Việt ký văn bản đề nghị UBND TP Cần Thơ giao đất của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo mà không đưa ra bàn bạc trong tập thể lãnh đạo ban. Ngoài ra, ông Quang được xác định đã lấy danh nghĩa Ban chỉ đạo để vận động tài trợ cho Hội là không đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Trong một diễn biến khác, ông Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ cho biết: "Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại BCĐ TNB, ngoài những vấn đề đã được UBKTTƯ chỉ ra, còn lại những vấn đề có liên quan đến Cần Thơ, chúng tôi nghiêm túc tiếp thu và thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Trung ương, sẽ xử lý nghiêm những cán bộ có liên quan".

Cũng theo ông Tâm, sau khi có kết luận của UBKTTƯ về việc bổ nhiệm Vũ Minh Hoàng, Ban cán sự đảng TP đã họp và chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành các bước có liên quan để thu hồi quyết định bổ nhiệm này…
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.