Thu hồi "luồng xanh" các nhà xe vi phạm phòng chống dịch ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Sở GTVT Ninh Thuận đã thu hồi phù hiệu và giấy nhận diện "luồng xanh" của một số nhà xe thực hiện "3 tại chỗ" nhưng không bố trí phòng cách ly cho tài xế, phụ xe và chưa thực hiện đầy đủ quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa.

Ngày 22.8, ông Nguyễn Văn Vinh - Giác đốc Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận - đã ký quyết định thu hồi phù hiệu và giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên các "luồng xanh" vận tải của 3 doanh nghiệp vận tải trên địa bàn.

Theo đó, Sở GTVT thu hồi phù hiệu ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa và giấy nhận diện phương tiện (có mã QR Code) đối với nhiều phương tiện của 3 doanh nghiệp vận tải. Những doanh nghiệp này không thực hiện đúng quy định phòng chống dịch COVID-19.

Các nhà xe phải nộp lại phù hiệu và giấy nhận diện "luồng xanh", đồng thời dừng mọi hoạt động kinh doanh vận tải.

Trước đó, ngày 21.8, Thanh tra Giao thông tỉnh Ninh Thuận đã đồng loạt kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các nhà xe. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số nhà xe bố trí phòng cách ly cho tài xế, phụ xe theo quy định "3 tại chỗ" phòng chống dịch chỉ để đối phó.

Một số nhà xe chỉ bắt đầu thực hiện bố trí phòng cách ly khi lực lượng chức năng kiểm tra. Các tài xế, phụ xe không thực hiện cách ly tại chỗ theo đúng quy định. Nhân viên bốc xếp hàng hóa có giấy xét nghiệm COVID-19 đã quá 72 giờ theo quy định.

Ngày 19.8, Ninh Thuận phát hiện chùm 4 ca mắc COVID-19 tại doanh nghiệp vận tải ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Từ ở dịch này, ngành Y tế phát hiện thêm 2 F1 dương tính với SASR-CoV-2.

CDC Ninh Thuận nhận định, các tài xế, phụ xe có thể đã lây nhiễm ở TPHCM. Khi trở về Ninh Thuận, những người này đã lây nhiễm cho người làm việc chung do không tuân thủ quy định về cách ly tại cơ sở.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ việc dùng giấy điều trị COVID-19 giả để từ TPHCM về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Tối 20.8, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - đã ký công văn gửi Sở Y tế, Công an tỉnh và các huyện, thành phố về việc kiểm tra các trường hợp có hồ sơ F0 xuất viện từ các tỉnh, thành phố về địa phương.

Điều tra xe "luồng xanh" chở người từ vùng dịch về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 19.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký công văn gửi Công an tỉnh, các sở: Y tế, GTVT, TT&TT và huyện Thuận Bắc về việc kiểm tra, xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Ninh Thuận phát hiện 4 ca mắc COVID-19 ở nhà xe thực hiện "3 tại chỗ"

Huỳnh Hải |

Chùm 4 ca bệnh mới được phát hiện là các nhân viên của doanh nghiệp vận tải tuyến Ninh Thuận - TPHCM đang thực hiện "3 tại chỗ". Nguy cơ lây nhiễm cộng đồng đang được kiểm soát và khống chế ở mức tối thiểu.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Làm rõ việc dùng giấy điều trị COVID-19 giả để từ TPHCM về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Tối 20.8, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - đã ký công văn gửi Sở Y tế, Công an tỉnh và các huyện, thành phố về việc kiểm tra các trường hợp có hồ sơ F0 xuất viện từ các tỉnh, thành phố về địa phương.

Điều tra xe "luồng xanh" chở người từ vùng dịch về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 19.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký công văn gửi Công an tỉnh, các sở: Y tế, GTVT, TT&TT và huyện Thuận Bắc về việc kiểm tra, xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Ninh Thuận phát hiện 4 ca mắc COVID-19 ở nhà xe thực hiện "3 tại chỗ"

Huỳnh Hải |

Chùm 4 ca bệnh mới được phát hiện là các nhân viên của doanh nghiệp vận tải tuyến Ninh Thuận - TPHCM đang thực hiện "3 tại chỗ". Nguy cơ lây nhiễm cộng đồng đang được kiểm soát và khống chế ở mức tối thiểu.