Thu hồi biển xanh 80A cấp cho xe của cơ quan “nhà báo quốc tế”

QUANG ĐẠI |

Sáng 23.5, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đã có văn bản thu hồi biển xanh 80A đã cấp cho xe cơ quan của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn.

Trao đổi với PV Lao Động, Trung tướng Lương Tam Quang-Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, sau khi nhận được thông tin từ báo chí phản ánh việc ôtô của Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu do ông Tuấn làm Viện trưởng được cấp biển số xanh 80A 02045, Bộ Công an đã chỉ đạo kiểm tra làm rõ.

“Cục CSGT báo cáo đã có văn bản thu hồi biển số 80A đã cấp cho Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu, yêu cầu nộp lại biển số và giao cho cơ quan đó về đăng ký biển số tại Hà Nội”, Trung tướng Lương Tam Quang nói.

Bìa tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế. Ảnh: TT
Bìa tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế. Ảnh: TT
 

Ông Quang giải thích, đây là xe của cơ quan, theo Thông tư cũ thì việc cấp biển như trên là đúng quy định, nhưng theo Thông tư mới thì không còn phù hợp.

Như Lao Động đã thông tin, vừa qua dư luận xôn xao về ông Lê Hoàng Anh Tuấn, người tự giới thiệu là Tiến sĩ danh dự từ Vương quốc Anh, Thạc sĩ luật học, nhà báo quốc tế, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và hợp tác quốc tế thuộc Hiệp hội đối ngoại Châu Âu.

Sau đó, Chánh văn phòng Hội Luật gia xác nhận ông Lê Hoàng Anh Tuấn là Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu do Hội Luật gia Việt Nam thành lập. Viện này hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về nhân sự, tài chính. Tuy nhiên, ông Lê Hoàng Anh Tuấn không báo cáo việc ông có hoạt động báo chí; Hội Luật gia Việt Nam cũng không nắm được ông Tuấn là Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và hợp tác quốc tế.

Trao đổi với báo chí ngày 8.5, ông Lê Hoàng Anh Tuấn cho biết: Xe Fortuner biển xanh 80A  02045 là xe của Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu, do đơn vị liên quan đến hoạt động đặc thù nên đã trình Bộ Công an để xin cấp biển xanh và được chấp thuận.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

“Nhà báo quốc tế” chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ báo chí

QUANG ĐẠI |

Không những được mời thỉnh giảng cho sinh viên đại học báo chí, “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn còn được tham gia chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ báo chí.

Tạp chí do "nhà báo quốc tế" làm TBT: Bí ẩn danh sách tác giả Việt Nam

Trần Tuấn - Tô Thế |

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng giành lại cuốn tạp chí do mình làm Tổng biên tập từ tay phóng viên. "Đang trong thời điểm nhạy cảm, em không nên chụp hình các tác giả ấy lên báo", ông Lê Hoàng Anh Tuấn nói.

Đại học Luật Hà Nội thông tin về văn bằng của "nhà báo quốc tế"

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Luật Hà Nội cho biết, văn bằng 2 đại học chính quy, bằng thạc sĩ của "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn do trường này cấp, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán). 

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

“Nhà báo quốc tế” chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ báo chí

QUANG ĐẠI |

Không những được mời thỉnh giảng cho sinh viên đại học báo chí, “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn còn được tham gia chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ báo chí.

Tạp chí do "nhà báo quốc tế" làm TBT: Bí ẩn danh sách tác giả Việt Nam

Trần Tuấn - Tô Thế |

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng giành lại cuốn tạp chí do mình làm Tổng biên tập từ tay phóng viên. "Đang trong thời điểm nhạy cảm, em không nên chụp hình các tác giả ấy lên báo", ông Lê Hoàng Anh Tuấn nói.

Đại học Luật Hà Nội thông tin về văn bằng của "nhà báo quốc tế"

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Luật Hà Nội cho biết, văn bằng 2 đại học chính quy, bằng thạc sĩ của "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn do trường này cấp, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.