Thu hồi 1.800 tỉ đồng từ 4 tuyến đường trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm

P.V |

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, liên quan đến một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, trong đó có Thủ Thiêm.

Theo đó, đối với các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), UBND TP chấp thuận đề xuất của nhóm công tác liên ngành, đó là thu hồi ngân sách 1.800 tỉ đồng dự kiến thanh toán cho các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) bổ sung của Cty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh.

Thành phố yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương rà soát, dự thảo văn bản của nhóm công tác liên ngành việc thu hồi trên để tham mưu, đề xuất UBND TPHCM .

Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự thảo văn bản UBND TPHCM, gửi Thanh tra Chính phủ xin ý kiến về việc tính lãi suất chậm nộp và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với số tiền sẽ nộp (gồm 1.800 tỉ đồng và lãi suất chậm nộp).

P.V
TIN LIÊN QUAN

Chính sách bồi thường khu 4,39ha Thủ Thiêm: 3 phương án có lợi nhất cho dân

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 6.10, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua chủ trương chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,39ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2) - nằm ngoài quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ. TP.Hồ Chí Minh sẽ bồi thường cho dân khu 4,39ha theo 3 phương án: Tiền, nền đất tái định và nhà tái định cư.

TP Hồ Chí Minh: Cử tri muốn đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

M.Q |

Nhiều cử tri quận 2 (TP Hồ Chí Minh) gửi gắm muốn Quốc hội được nghe báo cáo đầy đủ về tình hình dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

331 hộ dân khu 4,39 ha ở Thủ Thiêm sẽ được bồi thường ra sao?

M.Quân-H.Phương-P.Anh |

TP.Hồ Chí Minh khuyên người dân khu 4,39 ha ở Thủ Thiêm nên nhận đất nền tái định cư hoặc nhà tái định cư tốt hơn là nhận tiền.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chính sách bồi thường khu 4,39ha Thủ Thiêm: 3 phương án có lợi nhất cho dân

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 6.10, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua chủ trương chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,39ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2) - nằm ngoài quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ. TP.Hồ Chí Minh sẽ bồi thường cho dân khu 4,39ha theo 3 phương án: Tiền, nền đất tái định và nhà tái định cư.

TP Hồ Chí Minh: Cử tri muốn đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

M.Q |

Nhiều cử tri quận 2 (TP Hồ Chí Minh) gửi gắm muốn Quốc hội được nghe báo cáo đầy đủ về tình hình dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

331 hộ dân khu 4,39 ha ở Thủ Thiêm sẽ được bồi thường ra sao?

M.Quân-H.Phương-P.Anh |

TP.Hồ Chí Minh khuyên người dân khu 4,39 ha ở Thủ Thiêm nên nhận đất nền tái định cư hoặc nhà tái định cư tốt hơn là nhận tiền.