Thu gom đất lúa ở Phú Yên: Huyện ủy Phú Hòa đề nghị công an vào cuộc

Nhiệt Băng |

Trả lời PV Lao Động vào chiều 22.3, ông Lê Ngọc Tính - Bí thư Huyện ủy Phú Hòa (Phú Yên) xác nhận có tình trạng người dân trên địa bàn xã Hòa Trị bán đất lúa cho các đối tượng thu gom.

"Cái này xuất phát từ khi UBND tỉnh Phú Yên điều chỉnh các dự án dọc Quốc lộ 25, trong đó có một số khu vực quy hoạch xây dựng khu dân cư, khu đô thị. Từ đó, một số nhà đầu tư họ muốn đầu tư ở đây xuất hiện. Chúng tôi đang cho công an kiểm tra, để có hướng xử lý các đối tượng thu gom đất lúa, bán qua bán lại để kiếm lời, vì hiện tại chưa rõ đối tượng nào. Việc mua bán này dễ xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự và tạo "bong bóng" bất động sản" - ông Tính cho hay.

Theo ông Tính, Luật Đất đai năm 2013 có quy định người sử dụng đất có quyền buôn bán, tặng cho, chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật, nên chính quyền cũng khó can thiệp được.

"Trước mắt, Huyện ủy Phú Hòa chỉ đạo UBND xã Hòa Trị định hướng, tuyên truyền cho người dân biết cái nào lợi, cái nào không lợi khi mua bán đất lúa. Chúng tôi chỉ sợ người dân không hưởng được quyền lợi của họ sau này thôi. Hiện nay, huyện Phú Hòa cũng chưa nhận bất kỳ hồ sơ chuyển nhượng đất lúa nào ở xã Hòa Trị.

Thời gian gần đây, tại thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên đang diễn ra tình trạng người dân rủ nhau bán đất lúa với giá từ 100 - 150 triệu đồng (tùy theo diện tích).

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Dân khổ sở vì xe tải chở đất phục vụ dự án cao tốc

PHÚC ĐẠT |

Bức xúc vì xe tải chở đất phục vụ cao tốc Cam Lộ - La Sơn gây bụi bẩn, lái xe chạy ẩu, tai nạn giao thông tiềm ẩn, nhiều người dân xã Phong Sơn, Phong Mỹ (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã ra tỉnh lộ chặn xe.

Công ty môi giới "nổ" đất ở riêng lẻ thành dự án nghỉ dưỡng cao cấp

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) đang tiến hành gửi văn bản trình Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này tiến hành kiểm tra, xử lý việc quảng cáo sai sự thật về dự án bất động sản trên địa bàn.

Đất rau xanh là gì, có làm được sổ đỏ không?

Phương Duy |

"Đất rau xanh" là đất phần trăm hay còn gọi là đất làm kinh tế phụ cho gia đình, người sở hữu được hưởng tất cả các quyền lợi theo quy định. Vậy, đất rau xanh có làm được sổ đỏ không?

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dân khổ sở vì xe tải chở đất phục vụ dự án cao tốc

PHÚC ĐẠT |

Bức xúc vì xe tải chở đất phục vụ cao tốc Cam Lộ - La Sơn gây bụi bẩn, lái xe chạy ẩu, tai nạn giao thông tiềm ẩn, nhiều người dân xã Phong Sơn, Phong Mỹ (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã ra tỉnh lộ chặn xe.

Công ty môi giới "nổ" đất ở riêng lẻ thành dự án nghỉ dưỡng cao cấp

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) đang tiến hành gửi văn bản trình Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này tiến hành kiểm tra, xử lý việc quảng cáo sai sự thật về dự án bất động sản trên địa bàn.

Đất rau xanh là gì, có làm được sổ đỏ không?

Phương Duy |

"Đất rau xanh" là đất phần trăm hay còn gọi là đất làm kinh tế phụ cho gia đình, người sở hữu được hưởng tất cả các quyền lợi theo quy định. Vậy, đất rau xanh có làm được sổ đỏ không?