Thu giữ hơn 1,3 tấn bột ngọt nghi giả nhãn hiệu Ajinomoto trước Tết

Đặng Luân |

Hơn 1,3 tấn bột ngọt nghi giả nhãn hiệu Ajinomoto được lực lượng chức năng thu giữ để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Chiều 7.1, Công an TP Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ hơn 1,3 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto để điều tra, xử lý.

Cụ thể, ngày 1.1, tổ công tác của Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1986, ở xã Đồng Thái, huyện An Dương) và nơi cất giữ hàng hóa tại khu dân cư làng Bến Thóc, xã An Đồng, cùng huyện An Dương, Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 33 bao tải và 38 thùng chứa bột ngọt mang nhãn hiệu Ajinomoto Việt Nam, loại 454 gam/gói và 1.000 gam/gói. Tổng trọng lượng hơn 1,3 tấn. Toàn bộ số hàng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nghi giả nhãn hiệu Ajinomoto.

Qua điều tra, Nguyễn Thị Thu khai nhận đã mua số bột ngọt trôi nổi trên thị trường để bán kiểm lời. Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng chức năng thành phố đã ra quyết định tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Càng gần Tết tình trạng vi phạm lòng đường vỉa hè càng tăng

Đặng Luân |

Mặc dù UBND TP.Hải Phòng mới có động thái chấn chỉnh, tuy nhiên, càng gần tết, tình trạng vi phạm trật tự đường hè càng xuất hiện nhiều ở các quận nội thành.

Hải Phòng: Chủ nợ kéo hàng chục côn đồ chém hai cha con trọng thương

Đặng Luân |

Nghi do mâu thuẫn đất đai, hai cha con anh Đỗ Văn Trường, thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão bị hàng chục côn đồ chém trọng thương bằng dao kiếm

Hải Phòng: Bắt quả tang nhóm 55 nam nữ xóc đĩa ăn tiền giữa đêm khuya

Đặng Luân |

55 đối tượng bị bắt quả tang trong khi sát phạt dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền đến từ Hải Phòng và các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Hải Phòng: Càng gần Tết tình trạng vi phạm lòng đường vỉa hè càng tăng

Đặng Luân |

Mặc dù UBND TP.Hải Phòng mới có động thái chấn chỉnh, tuy nhiên, càng gần tết, tình trạng vi phạm trật tự đường hè càng xuất hiện nhiều ở các quận nội thành.

Hải Phòng: Chủ nợ kéo hàng chục côn đồ chém hai cha con trọng thương

Đặng Luân |

Nghi do mâu thuẫn đất đai, hai cha con anh Đỗ Văn Trường, thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão bị hàng chục côn đồ chém trọng thương bằng dao kiếm

Hải Phòng: Bắt quả tang nhóm 55 nam nữ xóc đĩa ăn tiền giữa đêm khuya

Đặng Luân |

55 đối tượng bị bắt quả tang trong khi sát phạt dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền đến từ Hải Phòng và các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh.