Thủ đoạn chiếm đoạt tiền, lừa đặt phòng khách sạn Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội tạo công ty “ma” rồi nhận đặt phòng cho du khách nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Quá trình giao dịch, khi du khách đòi lại tiền cọc, các đối tượng không trả tiền hoặc trả nhỏ giọt. Ngành du lịch Đà Lạt đánh giá những đối tượng này hoạt động có dấu hiệu trốn thuế, lừa đảo.

Bị lừa khi đặt cọc trên mạng

Ngày 25.2, Phòng Văn hóa Thông tin TP.Đà Lạt xác nhận, thời gian qua liên tục nhận được phản ánh của du khách liên quan đến việc bị một đối tượng trên mạng lừa đảo, chiếm đoạt tiền cọc khi đặt phòng nghỉ dưỡng ở Đà Lạt.

Trước đó, anh Phạm Ngọc Nguyên Thái (trú Bình Thuận) có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị giải quyết trường hợp Công ty Hoa Mặt Trời travel địa chỉ đăng ký B77 KQH Ngô Quyền, phường 6 TP.Đà Lạt nhận tiền đặt cọc nhưng không trả.

Cụ thể, ngày 2.2 anh Thái có đặt thuê villa ở địa chỉ số 12/1 đường Đặng Thái Thân giá 7,5 triệu đồng/1 đêm. Anh Thái đặt cọc trước 50%, tương ứng 7,5 triệu đồng theo hợp đồng yêu cầu của người cho thuê villa là nhân viên của công ty Hoa Mặt Trời Travel có tên là Joy Booking Đà Lạt.

Đơn tố cáo của du khách về việc công ty Hoa Mặt Trời Travel có dấu hiệu lừa đảo.
Đơn tố cáo của du khách về việc công ty Hoa Mặt Trời Travel có dấu hiệu lừa đảo.

Đến ngày 3.2, anh Thái liên hệ lại đề báo hủy thuê villa nhưng phía nhân viên của công ty Hoa Mặt trời Travel không trả lại tiền.

Trường hợp của anh Phạm Ngọc Nguyên Thái chỉ là một trong số rất nhiều du khách phản ánh đến Phòng Văn hóa Thông tin TP.Đà Lạt về việc bị lừa khi khi đặt tiền cọc khách sạn trên mạng.

Một doanh nghiệp lữ hành ở TP.Đà Lạt tiết lộ, những thủ đoạn của các đối tượng nhằm trục lợi thông qua hình thức đặt cọc tiền nhà nghỉ, khách sạn qua mạng hiện vô cùng tinh vi, phức tạp và luôn thay đổi để qua mặt cơ quan quản lý.

Cụ thể, những đối tượng sẽ lập công ty “ma” trên mạng xã hội facebook, zalo và công khai nhận đặt trước phòng nhà nghỉ, khách sạn, villa ở Đà Lạt.

Những công ty "ma" này đăng ký địa chỉ giả ở Đà Lạt, tự ý cắt hình ảnh, làm giả địa chỉ mail, hợp đồng của các khách sạn, villa nổi tiếng để tạo niềm tin cho du khách.

Khi du khách đặt phòng qua mạng, các đối tượng sẽ đến các khách sạn, nhà nghỉ, villa để nắm được mức giá phòng. Cuối cùng, nhận tiền đặt cọc cao hơn so với giá thực tế nhằm ăn tiền chênh lệch.

Xử lý nghiêm để lấy lại hình ảnh Đà Lạt

Ông Lê Anh Kiệt - Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin TP.Đà Lạt đánh giá, thủ đoạn nói trên không phải mới nhưng nhiều du khách vẫn sập bẫy các đối tượng xấu.

Như trường hợp Công ty Hoa Mặt Trời travel địa chỉ đăng ký B77 KQH Ngô Quyền, phường 6 TP.Đà Lạt thực tế là địa chỉ “ma”. Và, tài khoản tên là Joy Booking Đà Lạt mà du khách tố cáo có dấu hiệu lừa đảo có tên là L.T.N (trú Đà Lạt).

Sau hàng loạt vụ việc có yếu tố lừa đảo nhận tiền cọc phòng khách sạn, Phòng Văn hóa Thông tin TP.Đà Lạt đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.Đà Lạt liên quan những bất thường trong hoạt động của công ty Công ty Hoa Mặt Trời travel.

Cũng theo Phòng Văn hóa Thông tin TP.Đà Lạt, trong thực tế ở Đà Lạt có nhiều cơ sở lưu trú, homestay tự xây dựng, tự ý đón khách khi chưa có giấy phép, điều kiện An ninh trật tự, PCCC, xây dựng trên đất nông nghiệp, dựng nhà tạm bợ, chưa được cơ quan nhà nước thẩm định đủ điều kiện cơ sở vật chất để hoạt động.

"Các cơ sở này quảng cáo không đúng sự thật khách đặt một nơi cho ở một nẻo hoặc nhận đặt cọc của khách nhưng đến nơi thì không ai phục vụ, trang thiết bị xuống cấp. Chính những điều đó đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến ngành du lịch tại Đà Lạt" - ông Lê Anh Kiệt thông tin.

Trong trong lúc cơ quan công an đã xử lý vụ việc lừa đảo nhận tiền cọc, Phòng Văn hóa Thông tin TP.Đà Lạt khuyến cáo du khách khi đặt phòng khách sạn online cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn những đơn vị nhận phòng nghỉ uy tín.

Ngoài ra, TP.Đà Lạt cũng đã lập ra đường dây nóng với số điện thoại 0912903178 nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân, du khách liên quan đến các vấn đề du lịch của thành phố.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lệ Quyên hoãn show tiền tỉ ở Đà Lạt vì dịch bệnh phức tạp

DI PY |

Dù đã lên mọi kế hoạch cho đêm diễn ở Đà Lạt vào 5.3 tới, tuy nhiên mới đây Lệ Quyên bất ngờ tiết lộ hoãn show vì tình hình dịch phức tạp.

Công an vào cuộc vụ loạt du khách bị lừa đặt phòng ở Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Phòng Văn hóa Thông tin đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.Đà Lạt điều tra làm rõ dấu hiệu lừa đảo, trốn thuế của một số cá nhân khi nhận đặt phòng khách sạn cho du khách.

Đừng biến Đà Lạt thành một địa chỉ du lịch xấu xí!

Thanh Hải |

Lâm Đồng - Đà Lạt được định danh là thành phố du lịch, nghỉ dưỡng sớm nhất so cả nước. Suốt chiều dài lịch sử phát triển, phố núi này luôn giữ được hình ảnh là một điểm đến thơ mộng. Thành phố sương mù, thành phố của thông reo, của ngàn hoa, thành phố của tình yêu... Nhưng nay, Đà Lạt lại xuất hiện quá nhiều "mảng tối" du lịch, nhiều điểm đến xấu xí, đe dọa thương hiệu Đà Lạt mộng mơ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lệ Quyên hoãn show tiền tỉ ở Đà Lạt vì dịch bệnh phức tạp

DI PY |

Dù đã lên mọi kế hoạch cho đêm diễn ở Đà Lạt vào 5.3 tới, tuy nhiên mới đây Lệ Quyên bất ngờ tiết lộ hoãn show vì tình hình dịch phức tạp.

Công an vào cuộc vụ loạt du khách bị lừa đặt phòng ở Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Phòng Văn hóa Thông tin đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.Đà Lạt điều tra làm rõ dấu hiệu lừa đảo, trốn thuế của một số cá nhân khi nhận đặt phòng khách sạn cho du khách.

Đừng biến Đà Lạt thành một địa chỉ du lịch xấu xí!

Thanh Hải |

Lâm Đồng - Đà Lạt được định danh là thành phố du lịch, nghỉ dưỡng sớm nhất so cả nước. Suốt chiều dài lịch sử phát triển, phố núi này luôn giữ được hình ảnh là một điểm đến thơ mộng. Thành phố sương mù, thành phố của thông reo, của ngàn hoa, thành phố của tình yêu... Nhưng nay, Đà Lạt lại xuất hiện quá nhiều "mảng tối" du lịch, nhiều điểm đến xấu xí, đe dọa thương hiệu Đà Lạt mộng mơ.