Thư của Quận 1 (TPHCM) xin lỗi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề cập những gì?

T.S |

Sau những thông tin trái chiều về phát biểu của ông Đoàn Ngọc Hải khi tranh luận với 2 tài xế trên đường Võ Văn Kiệt chiều 21.9, trong đó có câu “không biết luật về U Minh mà sống”, chiều 28.9, Quận ủy quận 1 đã có thư xin lỗi gửi đến Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau và huyện ủy huyện U Minh.

Chiều 28.9, trao đổi với PV Lao Động, ông Huỳnh Thanh Hải – Bí thư quận ủy quận 1 xác nhận Quận ủy quận 1 đã có văn bản xin lỗi gửi Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau và Đảng ủy huyện U Minh về những phát ngôn gây hiểu nhầm của ông Đoàn Ngọc Hải và mong muốn các cơ quan trên thông cảm bỏ qua.

Theo thư xin lỗi của Quận ủy quận 1: "Trước những thông tin báo chí trong mấy ngày qua, chúng tôi (Quận ủy quận 1 – PV) đã xem xét về phát biểu của cán bộ quận 1 khi thực hiện công tác mà có liên quan đến địa phương của các đồng chí. Trước hết, với trách nhiệm là người đứng đầu, Thường trực Quận ủy quận 1 thành thật xin lỗi các đồng chí; nhất là huyện U Minh - đơn vị kết nghĩa với quận 1”.

Thư xin lỗi của Quận ủy quận 1 gửi Ban Tuyên giáo tỉnh Cà Mau và Huyện ủy huyên U Minh. Ảnh: T.S
Thư xin lỗi của Quận ủy quận 1 gửi Ban Tuyên giáo tỉnh Cà Mau và Huyện ủy huyên U Minh. Ảnh: T.S

Cũng trong thư xin lỗi, Quận ủy quận 1 cho rằng phát biểu có thực (đã được đăng tải) là sự lỡ lời, không xuất phát từ suy nghĩ của đồng chí Đoàn Ngọc Hải hoặc tập thể quận 1 về bất kỳ so sánh, đánh giá nào có tính hạ thấp địa phương bạn.

“Đó là một lời nói bộc phát trong lúc nóng nảy nhất thời giữa người thực thi công vụ với cá nhân người vi phạm; tuy nhiên có thể gây ngộ nhận. Chúng tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm; mong các đồng chí chia sẻ, thông cảm. Một lần nữa, thiệt tình xin lỗi các đồng chí về sự việc đáng tiếc này” – thư xin lỗi do người đứng đầu Quận ủy quận 1 viết.

Trước đó, vào chiều ngày 21.9, khi tranh luận với 2 tài xế đậu xe trên vỉa hè đường Võ Văn Kiệt, ông Hải sau khi chứng minh hành vi vi phạm của hai tài xế này đã có phát biểu “đến quận 1 này phải học luật, phải làm việc theo luật, chấp hành theo luật, còn không vào rừng U Minh sống”.

Sau khi phát biểu này được một báo điện tử đăng tải đã gây ra những tranh luận trái chiều. Ngày 25.9, ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TPHCM cho rằng phát ngôn như thế hơi cực đoan. “Theo phát biểu của ông Hải, nội hàm thì không có gì nhưng cách nói thì hơi bị sốc, điều đó là không nên” – ông Hoan nói.

Sau đó, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau đã gửi công văn yêu cầu ông Đoàn Ngọc Hải cho ý kiến về phát biểu này để ổn định dư luận xã hội.

T.S
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.