Thư chúc mừng ngày 20.11 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đức Thành |

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục.

Ngày 20.11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục. 

Thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, nhân viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đánh giá lại năm học 2018 - 2019, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn đều được nâng lên. Giáo dục đại học tiếp tục quá trình chuyển đổi tích cực theo hướng tự chủ, nâng cao chất lượng. Cuối năm 2018, chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức được ban hành, ngành giáo dục bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị các điều kiện triển khai đối với lớp 1 từ năm học 2020 - 2021, trong đó có việc chuẩn bị sách giáo khoa mới.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: "Để triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông mới, nhân tố mang tính quyết định chính là đội ngũ giáo viên. Nhìn lại năm 2019, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ dạy tốt, quản lý tốt mà còn bắt nhịp với đổi mới tốt, sẵn sàng tâm thế cho quá trình đổi mới".

Động viên tinh thần các nhà giáo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng dù nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà trước mắt còn nhiều thách thức, đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

"Dẫu còn không ít khó khăn, áp lực đối với nghề giáo trong giai đoạn hiện nay nhưng tôi tin tưởng rằng, mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục sẽ giữ mãi nhiệt huyết, đam mê với nghề, vì sự nghiệp “trồng người” cao cả cho đất nước. Chúc các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong toàn ngành luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Cơ hội để giáo viên thay đổi

Đức Thành |

Chương trình giáo dục phổ thông mới đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Trao đổi với Báo Lao Động, PGS.TS Lê Anh Vinh – Chủ biên sách giáo khoa môn Toán bậc Tiểu học, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - nhận định, khó khăn lớn nhất là chuẩn bị tư tưởng cho gần 2 triệu giáo viên.

Thêm kiến thức cơ bản, giảm tải phần phân số

ĐỨC THÀNH - HUYÊN NGUYỄN thực hiện |

Trong khi dư luận vẫn tiếp tục lo ngại học sinh phải học quá nặng khi nhiều kiến thức được bổ sung trong chương trình giáo dục phổ thông mới, các nhà quản lý vẫn rất tin tưởng chương trình mới sẽ tạo nên những thay đổi mạnh mẽ.

Những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 37 năm Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

Đức Thành |

Nhân kỷ niệm 37 năm ngày Hiến chương  Nhà giáo Việt Nam, nhiều hoạt động mới mẻ, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương được các cơ sở giáo dục thực hiện càng khiến tinh thần “uống nước nhớ nguồn” thêm ý nghĩa.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Cơ hội để giáo viên thay đổi

Đức Thành |

Chương trình giáo dục phổ thông mới đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Trao đổi với Báo Lao Động, PGS.TS Lê Anh Vinh – Chủ biên sách giáo khoa môn Toán bậc Tiểu học, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - nhận định, khó khăn lớn nhất là chuẩn bị tư tưởng cho gần 2 triệu giáo viên.

Thêm kiến thức cơ bản, giảm tải phần phân số

ĐỨC THÀNH - HUYÊN NGUYỄN thực hiện |

Trong khi dư luận vẫn tiếp tục lo ngại học sinh phải học quá nặng khi nhiều kiến thức được bổ sung trong chương trình giáo dục phổ thông mới, các nhà quản lý vẫn rất tin tưởng chương trình mới sẽ tạo nên những thay đổi mạnh mẽ.

Những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 37 năm Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

Đức Thành |

Nhân kỷ niệm 37 năm ngày Hiến chương  Nhà giáo Việt Nam, nhiều hoạt động mới mẻ, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương được các cơ sở giáo dục thực hiện càng khiến tinh thần “uống nước nhớ nguồn” thêm ý nghĩa.