Thông xe cây cầu gần 2.000 tỉ đồng nối Hải Phòng – Quảng Ninh

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều ngày 17.7, lễ thông xe cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên của TP Hải Phòng với thị xã Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạch đã được tổ chức.

Dự lễ khánh thành có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: Cầu Bến Rừng được khởi công xây dựng vào tháng 5.2022, sau hơn hai năm thi công, công trình đã hoàn thành bảo đảm tiến độ; là kết quả minh chứng cho sự hợp tác thành công giữa TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Đây là thành quả cụ thể hóa Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ các Tỉnh ủy: Quảng Ninh, Hải Dương về: “Thống nhất hợp tác đẩy nhanh tốc độ phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu cắt băng thông xe cầu Bến Rừng. Ảnh: Đàm Thanh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu cắt băng thông xe cầu Bến Rừng. Ảnh: Đàm Thanh

Theo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, các năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã huy động nhiều nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chủ động linh hoạt vận dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), đã hoàn thành đầu tư xây dựng 176km đường bộ cao tốc, kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến TP Móng Cái tỉnh Quảng Ninh theo quy hoạch.

Đối với TP Hải Phòng, đây là cây cầu thứ 3 sau cầu Bạch Đằng, Đá Bạch nối Hải Phòng với Quảng Ninh. Tại thời điểm hiện nay, TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đang đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân để kết nối giữa huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) với thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh).

Công trình cầu Bến Rừng và đường dẫn thông xe kỹ thuật để thay thế cho phà Rừng trên trục Quốc lộ 10 cũ. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt có chiều dài 1.865m; mặt cắt gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tổng mức đầu tư xây dựng phần cầu là 1.941 tỉ đồng do TP Hải Phòng đầu tư; tỉnh Quảng Ninh đầu tư phần đường dẫn chiều dài 2,2km với tổng mức đầu tư 360 tỉ đồng.

Nhân dân phấn khởi thông cầu Bến Rừng chiều ngày 17.7. Ảnh: Mai Chi
Nhân dân phấn khởi thông cầu Bến Rừng chiều ngày 17.7. Ảnh: Mai Chi

“Cầu Bến Rừng đưa vào sử dụng là kết quả quan trọng thực hiện Biên bản hợp tác giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhằm nâng cao năng lực giao thông của cả 2 địa phương và sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả 2 địa phương, cùng với Hà Nội sẽ tạo thành cực tăng trưởng quan trọng của phía Bắc và cả nước” – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nói.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Chuyến phà muộn kết nối Quảng Ninh - Hải Phòng

Đoàn Hưng |

Cầu Bến Rừng kết nối Quảng Ninh - Hải Phòng chính thức thông xe chiều 17.7. Trước đó, người dân đi qua sông Đá Bạch sẽ phải di chuyển bằng phà Rừng, được đưa vào hoạt động từ năm 1979.

Hải Phòng tổ chức giao thông cầu Bến Rừng từ 0h ngày 18.7

Hoàng Khôi |

Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng vừa thông báo giao thông cầu Bến Rừng kết nối Hải Phòng - Quảng Ninh.

Cầu vượt sông gần 2.000 tỉ đồng ở Hải Phòng trước ngày thông xe

Mai Dung |

Sau hơn 2 năm thi công, ngày 17.7 tới, cầu bến Rừng kết nối Hải Phòng - Quảng Ninh chính thức thông xe.

Giá trị của việc cấm biểu diễn đối với Đàm Vĩnh Hưng

Anh Trang |

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang, việc Đàm Vĩnh Hưng bị xử phạt cấm biểu diễn, cấm phát hành sản phẩm trong 9 tháng là kịp thời.

Bộ đội biên phòng Quảng Nam chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo

Hoàng Bin |

Nhiều năm qua, những đứa trẻ khó khăn, mồ côi ở vùng biên Quảng Nam đã được Bộ đội biên phòng nhận nuôi, chắp cánh cho các em trên hành trình đến với ước mơ của mình.

Nhọc nhằn nghề cắt lá hái ra tiền những ngày mưa ở miền Tây

PHƯƠNG LY |

Mùa mưa là thời điểm các hộ dân làm nghề cắt, phơi lục bình tại miền Tây vất vả nhất vì phải thường xuyên canh chừng để lục bình không bị ướt và hư hỏng.

Người mẹ chạy vạy làm thuê khắp nơi nuôi con đỗ thủ khoa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều năm qua, bà Nguyệt một thân một mình làm thuê khắp mọi nơi để nuôi con ăn học. Đến nay, bà vỡ òa trong hạnh phúc khi con gái đỗ thủ khoa.

Cận cảnh thuyền bay chạy điện đầu tiên trên thế giới

Hữu Chánh - Thanh Hà (Nguồn: AFP) |

Chiếc thuyền bay chạy điện 100% đầu tiên được đưa vào sử dụng vào mùa thu năm nay tại Stockholm, Thụy Điển.