Thông tuyến tỉnh khám, chữa bệnh BHYT: Kiểm soát chặt để ngăn trục lợi

ANH THƯ |

Từ ngày 1.1.2021, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được tự lựa chọn điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh trên toàn quốc.

Để hiểu rõ hơn về chính sách này, Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Phúc - Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN).

PV: Thưa ông, những ngày đầu thực hiện thông tuyến tỉnh khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, đã có sự dịch chuyển bệnh nhân từ tuyến xã lên tuyến huyện, tỉnh. BHXH VN đã lường trước được những tình huống này xảy ra hay chưa?

- Khi thực hiện thông tuyến tỉnh BHYT, BHXH VN và Bộ Y tế đã lường trước việc dịch chuyển bệnh nhân từ tuyến xã lên tuyến huyện, từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh, đặc biệt là bệnh nhân điều trị nội trú. Vì vậy, BHXH VN đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ sở KCB về vấn đề KCB người có thẻ BHYT trong giai đoạn thực hiện quy định của luật BHYT thông tuyến.

Đặc biệt, chúng tôi quan tâm vấn đề đảm bảo chất lượng KCB, đưa người bệnh vào điều trị nội trú. Từ đó, những người bệnh đưa vào điều trị nội trú là những người bệnh thực sự cần thiết điều trị. Cơ quan BHXH cũng như Sở Y tế sẽ giám sát chặt chẽ, chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú, tránh tình trạng đưa quá mức cần thiết, làm tăng chi phí cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.

Hiện nay đã có tiêu chí để xác định khi nào bệnh nhân điều trị ngoại trú hay nội trú chưa, thưa ông?

- Hiện nay, vẫn chưa ban hành được tiêu chí đưa bệnh nhân điều trị nội trú. Bộ Y tế đang xây dựng thông tư quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú. Còn cơ quan BHXH VN sẽ giám sát cụ thể những trường hợp ví dụ bị bệnh nhẹ như viêm họng, tăng huyết áp đang chỉ định điều trị ngoại trú mà nay điều trị nội trú thì phải xem xét.

Một vấn đề nữa, chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra như người bệnh có nằm nội trú thật không hay chỉ làm bệnh án rồi đi về nhà điều trị ngoại trú trong khi vẫn thanh toán điều trị nội trú.

PV: Vậy cơ quan quản lý sẽ làm gì để không bị lạm dụng chính sách?

- Bệnh viện phải thấy được sự cần thiết tuân thủ quy định của Bộ Y tế về vấn đề KCB, đặc biệt hiểu được rằng việc đưa bệnh nhân điều trị nội trú không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh mà rõ ràng trong trường hợp chưa cần thiết điều trị nội trú sẽ làm tăng chi phí cho quỹ BHYT. Trong bối cảnh quỹ BHYT đang gặp khó khăn, nên dành điều trị cho bệnh nhân thật sự cần thiết điều trị nội trú.

Trước mắt, BHXH VN chỉ đạo BHXH các tỉnh cảnh báo trường hợp bệnh nhẹ nhưng đưa vào điều trị nội trú. Nếu việc này vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ chỉ đạo xử lý không thanh toán những trường hợp bệnh nhẹ, thật sự không cần thiết điều trị nội trú. Thực tế, khi giám sát bệnh án, diễn biến tình trạng bệnh trong bệnh án, chỉ định thuốc, xét nghiệm... cũng biết được đó là bệnh nhân cần điều trị nội trú hay ngoại trú.

PV: Thực tế, nhiều người dân chưa hiểu đúng về quyền lợi sau khi thông tuyến tỉnh KCB BHYT. Ông có thể trao đổi cụ thể hơn về chính sách này?

- Theo quy định từ ngày 1.1.2021, người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB từ tuyến Trung ương đến tuyến xã khi điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố được quỹ BHYT chi trả 100% theo phạm vi quyền lợi. Có nghĩa nếu bệnh nhân đó được hưởng 80%, tức là được quỹ BHYT chi trả 80% và phải đồng chi trả 20% thì khi thực hiện thông tuyến tỉnh BHYT này, BHYT chi trả 80%. Trong trường hợp đối tượng người bệnh được hưởng là 95%, phải đồng chi trả 5% thì quỹ BHYT chi trả 95%. Một số đối tượng người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi… được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB.

Trước đây khi chưa thông tuyến, người có thẻ BHYT tự chọn lên tuyến tỉnh, khám điều trị nội trú được quỹ BHYT thanh toán 60% của 80% nếu nhóm đối tượng đó phải đồng chi trả 20%, đối với bệnh viện tự điều trị tại tuyến Trung ương sẽ được quỹ BHYT chi trả 40%. Hiện tại, thực hiện thông tuyến KCB BHYT nếu bệnh nhân điều trị tuyến tỉnh, thành phố được quỹ BHYT thanh toán theo phạm vi quyền lợi của người bệnh có nghĩa là 80%, 95%, 100%.

Đối với người dân, khi bị bệnh chưa cần thiết phải lên tuyến trên, trước hết nên lựa chọn KCB nơi đăng ký ban đầu tuyến xã, huyện. Trong trường hợp bệnh nặng hơn có thể lựa chọn tuyến tỉnh theo thông tuyến. Tuy nhiên, điều trị nội trú hay ngoại trú phụ thuộc vào bác sĩ của bệnh viện tuyến tỉnh chỉ định. Chỉ khi điều trị nội trú, quỹ BHYT mới thanh toán theo chế độ thông tuyến.

- Xin cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với Báo Lao Động!

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Độ bao phủ BHXH tự nguyện, BHYT tăng trưởng ấn tượng

ANH THƯ |

Năm 2020 với bối cảnh dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, nhưng ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao, trong đó, độ bao phủ BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) tăng trưởng ấn tượng.

Công ty nợ BHXH, người lao động có được tự đóng BHYT?

H.A ghi |

Ông Võ Hoàng (G1 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Công ty của tôi nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 1 năm nay nên thẻ BHYT không sử dụng được. Vậy, tôi muốn tham gia BHYT tự nguyện thì có được không?

Thông tuyến tỉnh BHYT: Người dân chú ý để tránh mất quyền lợi

THUỲ TRANG |

Thông tuyến tỉnh BHYT được thực hiện từ ngày 1.1.2021 sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong việc khám chữa bệnh. Tuy nhiên, phía Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho rằng, người dân cần chú ý một số lưu ý quan trọng để tránh mất quyền lợi.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Độ bao phủ BHXH tự nguyện, BHYT tăng trưởng ấn tượng

ANH THƯ |

Năm 2020 với bối cảnh dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, nhưng ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao, trong đó, độ bao phủ BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) tăng trưởng ấn tượng.

Công ty nợ BHXH, người lao động có được tự đóng BHYT?

H.A ghi |

Ông Võ Hoàng (G1 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Công ty của tôi nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 1 năm nay nên thẻ BHYT không sử dụng được. Vậy, tôi muốn tham gia BHYT tự nguyện thì có được không?

Thông tuyến tỉnh BHYT: Người dân chú ý để tránh mất quyền lợi

THUỲ TRANG |

Thông tuyến tỉnh BHYT được thực hiện từ ngày 1.1.2021 sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong việc khám chữa bệnh. Tuy nhiên, phía Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho rằng, người dân cần chú ý một số lưu ý quan trọng để tránh mất quyền lợi.