Thông tin về loạt tuyến phố bị ngập úng sau trận mưa lớn ở Hà Nội

ANH THƯ |

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, do cường độ mưa lớn trên diện rộng nên xuất hiện tình trạng úng ngập tại phố Tôn Đản, Thụy Khuê, phố Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến, phố Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, đường Nguyễn Phong Sắc, đường Phú Xá, đường Trần Cung, phố Phan Văn Trường, phố Hoa Bằng, đường Nguyễn Chính, phố Thái Hà, phố Nguyễn Khuyến...

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) cho hay, Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 70-160mm, thời gian mưa tập trung từ thời điểm 13h30 đến 15h30.

Lượng mưa đo được tại một số khu vực như quận Tây Hồ là 152,5 mm, quận Cầu Giấy là 172,6 mm, quận Ba Đình là 102,7 mm, quận Thanh Xuân là 101,5 mm...

Sau trận mưa lớn suốt chiều 29.5 nhiều tuyến đường tại Hà Nội bị ngập sâu. Nhiều phương tiện rất khó khăn di chuyển, thậm chí xe cộ chết máy do nước ngập sâu.

Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, ngay khi có mưa, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý; đồng thời vận hành các cửa phai hồ Bảy Mẫu, Đầm Chuối, Hố Mẻ… và các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước và sẵn sàng đón các trận mưa tiếp theo.

Các thông tin lượng mưa, chế độ vận hành trạm bơm, cửa phai và tình hình úng ngập được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước và lên phần mềm HSDC Maps.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ: Vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho quận Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Xuân, sau đó có khả năng lan sang các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và một số các quận lân cận khác của thành phố Hà Nội.

Các lực lượng phương tiện của công ty tập trung làm vệ sinh, kiểm tra thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng chảy bị ảnh hưởng do mưa, vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống sẵn sàng đón mưa tiếp theo.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Đứt dây điện cao thế do mưa giông, 1 xưởng gỗ bị cháy rụi

Văn Đức |

Yên Bái - Do mưa giông kèm sấm sét và gió giật mạnh, đường dây điện cao thế bị đứt, chạm vào cầu dao của xưởng gỗ gây ra hỏa hoạn.

Loạt tuyến phố Hà Nội biến thành "sông" sau cơn mưa trắng trời

Nhóm PV |

Chiều 29.5, Hà Nội bất ngờ đổ cơn mưa lớn khiến trời tối đen, phố phường ngập lụt. Nhiều tuyến phố bị ngập sâu 0,2-0,3 m do mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn.

Nhiều tuyến phố, nhà cửa ở Hà Nội ngập sâu sau cơn mưa lớn kéo dài

Phạm Đông |

Chiều 29.5, trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Hà Nội như Bùi Xuân Trạch, Trần Bình, Mỹ Đình, Phạm Hùng… ngập úng, nhiều xe cộ chết máy và "bơi" trong nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yên Bái: Đứt dây điện cao thế do mưa giông, 1 xưởng gỗ bị cháy rụi

Văn Đức |

Yên Bái - Do mưa giông kèm sấm sét và gió giật mạnh, đường dây điện cao thế bị đứt, chạm vào cầu dao của xưởng gỗ gây ra hỏa hoạn.

Loạt tuyến phố Hà Nội biến thành "sông" sau cơn mưa trắng trời

Nhóm PV |

Chiều 29.5, Hà Nội bất ngờ đổ cơn mưa lớn khiến trời tối đen, phố phường ngập lụt. Nhiều tuyến phố bị ngập sâu 0,2-0,3 m do mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn.

Nhiều tuyến phố, nhà cửa ở Hà Nội ngập sâu sau cơn mưa lớn kéo dài

Phạm Đông |

Chiều 29.5, trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Hà Nội như Bùi Xuân Trạch, Trần Bình, Mỹ Đình, Phạm Hùng… ngập úng, nhiều xe cộ chết máy và "bơi" trong nước.