Thông tin mới vụ cán bộ gõ sai mỗi dấu nặng, dân "lên bờ xuống ruộng"

Ngô Nguyên |

Ngay sau khi báo Lao Động có bài: "TPHCM: Cán bộ gõ sai mỗi dấu nặng, dân "lên bờ xuống ruộng", cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã gọi điện mời dân lên lấy sổ đỏ trước cả lịch hẹn...

Ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa (quận 1 TPHCM) vừa cho hay, ngay sau khi báo Lao Động ngày 7.3.2019 có bài "TPHCM: Cán bộ gõ sai mỗi dấu nặng, dân "lên bờ xuống ruộng", ông đã được một phụ nữ liên hệ mời lên nhận giấy tờ. 

Ông Nghĩa lên bốc số ngay trogn ngày, ngay sau khi báo Lao Động đăng bài phản ánh
Ông Nghĩa lên bốc số ngay trong ngày, ngay sau khi báo Lao Động đăng bài phản ánh

Ngay trong ngày, ông Nghĩa đã lên và được cán bộ thuộc tổ trả hồ sơ Văn phòng Chi nhánh đăng ký đất đai huyện Bình Chánh giao sổ đỏ không còn sai sót, sớm hơn ngày mà cán bộ hẹn là 11.3.2018. 

Nhân viên cơ quan chức năng ký bàn giao giấy tờ cho ông Nghĩa trước cả lịch hẹn
Nhân viên cơ quan chức năng ký bàn giao giấy tờ cho ông Nghĩa trước cả lịch hẹn

Về phía cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Phú Lữ cũng đã ký văn bản xin lỗi gửi người dân. Ông Nghĩa đã nhận được văn bản này, cũng chỉ 1 ngày ngay sau khi nhận được sổ đỏ. 

Sổ đỏ ông Nghĩa đã nhận
Ông Nghĩa đã nhận sổ đỏ..

Trước đó, như Lao Động phản ánh, làm giấy tờ từ năm 2018, ông Nghĩa lên lấy thì cán bộ xin trễ hẹn. Sang năm 2019, bỏ công bỏ việc vượt hàng chục km lên lấy sổ đỏ, ông Nghĩa lại “té ngửa” khi cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bình Chánh thản nhiên cho hay là chưa được vì gõ nhầm… dấu nặng, chữ “Bình Thạnh” thành “Bình Thành”, rồi hẹn tiếp…

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Giả quyết định của Bộ trưởng trên facebook để "thổi" giá đất

PV |

Chiều 8.3, chính quyền UBND huyện Đông Hòa lên tiếng xác nhận thông tin huyện Đông Hòa được công nhận là thị xã loại III đang lan truyền trên mạng xã hội facebook là sai sự thật. 

"Cò" đất tung tin đồn Đà Nẵng thành lập quận mới để thổi giá đất

T.TRANG |

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang khẳng định, việc Đà Nẵng thành lập quận mới tách từ 4 xã của huyện Hòa Vang là thông tin bịa đặt. Đây là hành vi tung tin đồn thất thiệt nhằm thổi giá đất của giới “cò” đất để trục lợi. 

TPHCM: Cán bộ gõ sai mỗi dấu nặng, dân "lên bờ xuống ruộng"

Ngô Nguyên |

Làm giấy tờ từ năm 2018, người dân lên lấy thì cán bộ xin trễ hẹn. Sang năm 2019, bỏ công bỏ việc vượt hàng chục km lên lấy sổ đỏ, người dân lại “té ngửa” khi cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bình Chánh (Chi nhánh VPĐK đất Bình Chánh - Sở TNMT TPHCM) thản nhiên cho hay là chưa được vì gõ nhầm… dấu nặng, chữ “Bình Thạnh” thành “Bình Thành”, rồi hẹn tiếp…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giả quyết định của Bộ trưởng trên facebook để "thổi" giá đất

PV |

Chiều 8.3, chính quyền UBND huyện Đông Hòa lên tiếng xác nhận thông tin huyện Đông Hòa được công nhận là thị xã loại III đang lan truyền trên mạng xã hội facebook là sai sự thật. 

"Cò" đất tung tin đồn Đà Nẵng thành lập quận mới để thổi giá đất

T.TRANG |

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang khẳng định, việc Đà Nẵng thành lập quận mới tách từ 4 xã của huyện Hòa Vang là thông tin bịa đặt. Đây là hành vi tung tin đồn thất thiệt nhằm thổi giá đất của giới “cò” đất để trục lợi. 

TPHCM: Cán bộ gõ sai mỗi dấu nặng, dân "lên bờ xuống ruộng"

Ngô Nguyên |

Làm giấy tờ từ năm 2018, người dân lên lấy thì cán bộ xin trễ hẹn. Sang năm 2019, bỏ công bỏ việc vượt hàng chục km lên lấy sổ đỏ, người dân lại “té ngửa” khi cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bình Chánh (Chi nhánh VPĐK đất Bình Chánh - Sở TNMT TPHCM) thản nhiên cho hay là chưa được vì gõ nhầm… dấu nặng, chữ “Bình Thạnh” thành “Bình Thành”, rồi hẹn tiếp…