Sáng 11.9, thông tin đến Báo Lao Động, đại diện Sở TNMT tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa ra thông báo về việc người dân ở khu vực hạ du sông Hồng thuộc 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái có thể sử dụng nước sông bình thường.
“Tất cả các chỉ số về nguồn nước đã về mức ổn định. Đảm bảo an toàn cho việc người dân sử dụng tưới tiêu và sinh hoạt”, vị đại diện thông tin.
Trước đó, 12h ngày 7.9, hồ chất thải của Nhà máy DAP số 2 (Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai) bị vỡ. Hàng nghìn mét khối nước thải, chất thải tràn vào nhà dân tại thị trấn Tằng Loỏng và xã Phú Nhuận. Hàng chục hộ dân khác xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi nước và bùn thải từ hồ tràn xuống.
Nguồn nước thải có nguy cơ tràn ra khu vực suối trước khi đổ ra sông Hồng. UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu doanh nghiệp ngừng sản xuất cho đến khi khắc phục xong sự cố; đồng thời thông báo cho nhân dân trên địa bàn tạm thời không sử dụng nước tại các khu vực suối Phú Nhuận, suối Trát, suối Mã Ngan, suối Hoai...
UBND tỉnh Lào Cai cũng có thông báo cho tỉnh Yên Bái phía hạ du sông Hồng về các thông tin liên quan đến sự cố, phối hợp giám sát chất lượng nguồn nước, khuyến cáo người dân không nên sử dụng nước sông Hồng trong tưới tiêu, sinh hoạt thời điểm đó.
Ngày 8.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, 35 hộ gia đình bị ảnh hưởng, mỗi hộ đã được ứng trước 10 triệu đồng để xử lý thiệt hại. Đồng thời, 2 tổ công tác đang thống kê, xác định thiệt hại làm căn cứ để doanh nghiệp đền bù cho các hộ dân sau này.
Cùng ngày, đoàn Công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương cũng đã có mặt, làm việc với các ban ngành của tỉnh Lào Cai để nắm tình hình, thống nhất chỉ đạo, phối hợp khắc phục sự cố.