Thông tin mới nhất về dịch tả lợn châu Phi trên thế giới

Kh.V |

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), tính từ năm 2017 đến ngày 26.2.2019, đã có 20 quốc gia báo cáo bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Dịch bệnh đã khiến trên 1,08 triệu con lợn bị bệnh và buộc phải tiêu hủy.

Theo thông tin từ OIE và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), tại Trung Quốc, từ ngày 3.8.2018 đến ngày 26.2.2019, Trung Quốc thông báo tổng cộng có 110 ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 28 tỉnh (từ ngày 18-22.2.2019, tiếp tục có 3 ổ dịch xảy ra tại 3 tỉnh của Trung Quốc). Tổng cộng đã có hơn 950 nghìn con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), ngày 17.1.2019, 1 con lợn chết được tìm thấy trên đảo Mẫu Đơn Giang (đảo không có người ở, đảo hoang), Liên Giang, Đài Loan và đã được xét nghiệm cho kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Kết quả giải trình tự gien của virút này tương đồng 100% với virút dịch tả lợn Châu Phi tại Trung Quốc.

Tại Liên bang Nga, virút dịch tả lợn châu Phi được phát hiện lần đầu tiên tại Liên bang Nga vào ngày 4.12.2007. Tính từ năm 2007 - 2017, tổng cộng đã có trên 1.000 ổ dịch xuất hiện tại 46 vùng của nước này, làm tổng cộng hơn 800.000 lợn chết. Theo số liệu của FAO, từ năm 2007 đến giữa năm 2012, bệnh DTLCP đã gây ra tổn thất trực tiếp và gián tiếp tại nước này khoảng 30 tỉ Rúp (tương đương 1 tỉ USD). Gần đây nhất, vào ngày 25.2.2019, Liên bang Nga tiếp tục báo cáo có ổ bệnh ASF xảy ra vào ngày 22.2.2019.

Tại Mông Cổ, ổ dịch đầu tiên được báo cáo vào ngày 15.1.2019. Tính đến ngày 26.2.2019, tổng cộng đã có 10 ổ dịch xuất hiện tại 6 tỉnh. Ngoài ra, virút dịch tả lợn châu Phi cũng được phát hiện trên thịt lợn tai thành phố Ulaanbaatar. Tất cả các ổ dịch xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Chính phủ Mông Cổ áp dụng biện pháp tiêu hủy toàn bộ số lợn của đàn dương tính; đồng thời hạn chế vận chuyển, kể cả hạn chế việc đi lại của con người trong vùng dịch trong khoảng thời gian từ 14-28 ngày.

Để khống chế dịch tả lợn châu Phi hiệu quả, Trung Quốc đã thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi theo cơ chế ”mở” trong việc tiêu hủy lợn bệnh. Cụ thể, Chính phủ Trung Quốc thực hiện tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn có nguy cơ, kèm theo việc hỗ trợ tài chính với mức khoảng 175 USD/con lợn (tương đương khoảng 4 triệu đồng/con và không phân biệt lợn to nhỏ).

Kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển, tạm dừng vận chuyển lợn sống, đóng cửa các chợ buôn bán lợn sống ở các tỉnh có dịch và tỉnh xung quanh liền kề với tỉnh có dịch; đồng thời đẩy mạnh việc vận chuyển thịt lợn thay vì vận chuyển lợn sống giữa các tỉnh. Việc ghi chép vận chuyển gia súc được cập nhật.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi “Nam tiến” bởi giá chênh lệch quá cao

Kh.V |

Tình trạng lợn hơi được các thương lái vận chuyển vào các tỉnh phía Nam do mức chênh lệch giá cao từ 7.000đ-9.000đ/kg đang khiến các chuyên gia dịch tễ học và chủ các trang trại chăn nuôi lo ngại nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào các tỉnh phía Nam.

Tiêu hủy đàn lợn tại Thanh Hóa - tỉnh thứ 4 bị dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Ngày 25.2, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đã trực tiếp về Thanh Hóa kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại tỉnh này. Hiện tại, 226 con lợn trong trang trại nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy theo quy định.

Hà Nội ra công điện khẩn phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

VƯƠNG TRẦN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa mới ban hành Công điện khẩn cấp chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các yêu cầu, nhiệm vụ chủ động công tác phòng chống dịch bệnh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi “Nam tiến” bởi giá chênh lệch quá cao

Kh.V |

Tình trạng lợn hơi được các thương lái vận chuyển vào các tỉnh phía Nam do mức chênh lệch giá cao từ 7.000đ-9.000đ/kg đang khiến các chuyên gia dịch tễ học và chủ các trang trại chăn nuôi lo ngại nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào các tỉnh phía Nam.

Tiêu hủy đàn lợn tại Thanh Hóa - tỉnh thứ 4 bị dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Ngày 25.2, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đã trực tiếp về Thanh Hóa kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại tỉnh này. Hiện tại, 226 con lợn trong trang trại nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy theo quy định.

Hà Nội ra công điện khẩn phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

VƯƠNG TRẦN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa mới ban hành Công điện khẩn cấp chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các yêu cầu, nhiệm vụ chủ động công tác phòng chống dịch bệnh.