Thông tin mới nhất về các trường hợp đang cách ly tập trung tại TPHCM

Anh Nhàn |

Theo thống kê mới nhất đến ngày 3.3, tại TPHCM có 471 người đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố và các khu cách ly tại các quận, huyện. Ngoài ra, còn có 352 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh TPHCM, tính đến ngày 3.3, hiện toàn thành phố có 471 người đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố và các khu cách ly tại các quận, huyện.

Trong đó, 274 người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung của thành phố đang đặt tại huyện Củ Chi (219 người), huyện Nhà Bè (43 người) và khu cách ly quận 7 (12 người). 

Ngoài ra, còn có 197 người đang cách ly tại các cơ sở tập trung của quận/huyện và 352 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

 
Tiến hành khử trùng máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TPHCM

Theo đó, hiện không còn người nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố, 3 trường hợp mắc bệnh trước đó đều đã khỏi bệnh và xuất viện.

53 người nghi ngờ mắc bệnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 3 trường hợp đang chờ kết quả. 44 người tiếp xúc gần với người mắc bên qua thời gian theo dõi 14 ngày đều không có triệu chứng.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu cách ly tập trung của thành phố để sẵn sàng khả năng tiếp nhận, tổ chức cách ly cho người đến từ vùng dịch.

Song song đó, Sở Y tế TPHCM tiếp tục áp dụng việc khai báo y tế tại các cửa khẩu cho tất cả hành khách nhập cảnh từ quốc gia có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 
Khu cách ly tập trung đặt tại Củ Chi có sức chứa 300 giường đang hoạt động. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.

Tiếp tục thực hiện việc kiểm dịch y tế chặt chẽ tại sân bay nhằm phát hiện kịp thời người nghi ngờ mắc bệnh, người đến từ những vùng có dịch và tổ chức theo dõi, cách ly phù hợp.

Đồng thời, tăng cường rà soát, kiểm tra trong khu dân cư để phát hiện kịp thời người đến từ các quốc gia, lãnh thổ đang có dịch bệnh và tổ chức cách ly y tế theo quy định; tăng cường giám sát tại cơ sở y tế các trường hợp có yếu tố nghi ngờ (có triệu chứng viêm đường hô hấp, có yếu tố đến hoặc đi qua vùng dịch), các trường hợp viêm phổi nặng, viêm hô hấp nặng do vi rút trong bệnh viện để phát hiện kịp thời trường hợp mắc bệnh COVID-19.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ cô gái "khoe" trốn cách ly: Quy trình giám sát tại sân bay ra sao?

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ việc cô gái lên mạng khoe "trốn" cách ly khi từ vùng có dịch ở Hàn Quốc trở về, trao đổi phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TPHCM cho biết - trường hợp khai bao gian dối rất hiếm xảy ra. Tuy vậy, đòi hỏi sự trung thực của người khai báo y tế khi nhập cảnh để bảo vệ sức khỏe của chính mình, người thân và cộng động.

171 người đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi, TPHCM

Anh Nhàn |

Sau một ngày, có thêm 48 trường hợp thuộc diện cách ly được đưa đến khu cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến TPHCM ở huyện Củ Chi (TPHCM).

Cán bộ Kiểm dịch y tế Quốc tế tại TPHCM làm việc xuyên đêm phòng COVID-19

Anh Tú - Chân Phúc |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đội ngũ cán bộ của Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TPHCM tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đang phải làm việc thâu đêm, hoạt động 24/24 giờ để chủ động đảm bảo an toàn, phòng trách sự lây lan của dịch bệnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Từ vụ cô gái "khoe" trốn cách ly: Quy trình giám sát tại sân bay ra sao?

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ việc cô gái lên mạng khoe "trốn" cách ly khi từ vùng có dịch ở Hàn Quốc trở về, trao đổi phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TPHCM cho biết - trường hợp khai bao gian dối rất hiếm xảy ra. Tuy vậy, đòi hỏi sự trung thực của người khai báo y tế khi nhập cảnh để bảo vệ sức khỏe của chính mình, người thân và cộng động.

171 người đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi, TPHCM

Anh Nhàn |

Sau một ngày, có thêm 48 trường hợp thuộc diện cách ly được đưa đến khu cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến TPHCM ở huyện Củ Chi (TPHCM).

Cán bộ Kiểm dịch y tế Quốc tế tại TPHCM làm việc xuyên đêm phòng COVID-19

Anh Tú - Chân Phúc |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đội ngũ cán bộ của Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TPHCM tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đang phải làm việc thâu đêm, hoạt động 24/24 giờ để chủ động đảm bảo an toàn, phòng trách sự lây lan của dịch bệnh.