Thông tin khách Trung Quốc ở Phú Quốc bị nhiễm virus Corona là sai sự thật

Lục Tùng |

Qua kiểm tra, cơ quan y tế xác nhận du khách quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú tại Phú Quốc (Kiên Giang) có thân nhiệt bình thường và chưa phát hiện dấu hiệu nghi ngờ nhiễm virus Corona.

Trưa 7.2, ông Võ Thành Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc - có văn bản xác nhận về việc thông tin trên mạng xã hội lan truyền có du khách quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú tại Phú Quốc bị nhiễm virus Corona là sai sự thật.

“Qua kiểm tra, các thầy thuốc làm nhiệm vụ thấy du khách có thân nhiệt bình thường và chưa có dấu hiệu để nghi ngờ đến khả năng nhiễm virus Corona” - ông Dũng xác nhận.

Cổng chào Phú Quốc tại cầu cảng Bãi Vòng. Ảnh: LT
Cổng chào Phú Quốc tại cầu cảng Bãi Vòng. Ảnh: LT

Được biết, sáng 7.2, ông Trần Quốc Vượng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn - Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) có văn bản số 03/2020/CV-SGPQ, gửi Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc đề nghị đến kiểm tra và làm việc trực tiếp với du khách người nước ngoài.

Nguyên nhân đề xuất này được ông Vượng lý giải là vì các mạng xã hội đang lan truyền thông tin khách nước ngoài đang lưu trú tại khách sạn của công ty bị nhiễm virus Corona.

Được biết, vào lúc 17h20 ngày 5.2.2020, du khách quốc tịch Trung Quốc tên Tan Xiang, sinh ngày 17.2.1985, đến khách sạn Sài Gòn – Phú Quốc lưu trú lần 2, thì người có trách nhiệm nơi đây nhận được thông tin vị khách này có dấu hiệu nhiễm virus Corona. Cụ thể, thời gian này, một khách sạn tại Phú Quốc đã báo cáo đến Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc rằng vị khách quốc tịch Trung Quốc này đang sốt và nghi ngờ nhiễm virus Corona.

Bờ biển phía sau khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc. Ảnh: LT
Bờ biển phía sau khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc. Ảnh: LT

Ngay sau khi nhận được thông tin, khách sạn Sài Gòn – Phú Quốc đã liên hệ với Trung tâm Y tế Phú Quốc đến kiểm tra, làm việc trực tiếp với du khách. Sau khi được cơ quan y tế xác nhận thân nhiệt vị khách bình thường, quản lý khách sạn làm thủ tục tiếp nhận lưu trú.

Tuy nhiên sau đó, thông tin vị khách này bị nhiễm virus Corona đang lưu trú tại khách sạn Sài Gòn – Phú Quốc nhanh chóng bùng phát và lan nhanh trên mạng xã hội, làm cho khách đến lưu trú hoang mang, lo lắng và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của đơn vị này.

Tuy nhiên, khi Trung tâm Y tế Phú Quốc tiếp tục kiểm tra, cho thấy thân nhiệt vị khách vẫn bình thường... 

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

WHO điều tra vụ việc hội nghị nghi phát tán virus Corona

Song Minh |

Ít nhất 3 nhân viên một công ty đa quốc gia tổ chức hội nghị quốc tế ở Singapore đã bị nhiễm nCoV, khiến WHO phải mở cuộc điều tra.

Thêm hàng chục ca nhiễm virus Corona trên du thuyền 3.700 người ở Nhật Bản

Thanh Hà |

Có thêm 41 hành khách trên du thuyền đang được cách ly ở Yokohama, Nhật Bản cho kết quả dương tính với virus Corona, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở trên du thuyền này lên 61 ca.

Facebooker bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật về virus Corona

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.2, cơ quan chức năng thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã mời đối tượng Nguyễn Thị Thúy V. (facebook Nguyễn Thúy Vịnh) đến cơ quan Công an thị xã làm việc để xác minh việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên mạng xã hội facebook, gây hoang mang cho người dân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

WHO điều tra vụ việc hội nghị nghi phát tán virus Corona

Song Minh |

Ít nhất 3 nhân viên một công ty đa quốc gia tổ chức hội nghị quốc tế ở Singapore đã bị nhiễm nCoV, khiến WHO phải mở cuộc điều tra.

Thêm hàng chục ca nhiễm virus Corona trên du thuyền 3.700 người ở Nhật Bản

Thanh Hà |

Có thêm 41 hành khách trên du thuyền đang được cách ly ở Yokohama, Nhật Bản cho kết quả dương tính với virus Corona, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở trên du thuyền này lên 61 ca.

Facebooker bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật về virus Corona

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.2, cơ quan chức năng thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã mời đối tượng Nguyễn Thị Thúy V. (facebook Nguyễn Thúy Vịnh) đến cơ quan Công an thị xã làm việc để xác minh việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên mạng xã hội facebook, gây hoang mang cho người dân.