Thông tin bất ngờ vụ 4 siêu xe bỏ rơi bên đường ở Bắc Kạn

V.TR |

Liên quan đến vụ 4 siêu xe bị bỏ rơi bên đường ở Bắc Kạn, hiện Cơ quan điều tra đã xác định được 2 xe Aston Martin và Bently của nhân viên Tổng lãnh sự quán của Lào và Campuchia.

Tối 22.10, đại diện phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin, qua tra cứu số khung số máy trên hệ thống dữ liệu quản lý của Hải quan, Công an tỉnh Bắc Kạn bước đầu xác định 2 xe trong số 4 xe sang bị bỏ rơi 3 tháng qua ở Bắc Kạn có liên quan tới nhân viên Tổng lãnh sự quán của Lào và Campuchia.

"Cơ quan điều tra đang liên hệ với Tổng lãnh sự quán của Lào và Campuchia để phối hợp xác minh tiếp. Ngoài ra, hai xe khác là Lexus 570 và Land Cruiser vẫn chưa xác minh được thông tin gì", vị đại diện cho hay.

 
 Những chiếc siêu xe trên đều đã qua sử dụng - Ảnh: ANTT.

Theo vị đại diện, cả 4 siêu xe trên đều đã qua sử dụng. Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh chủ sở hữu của lô xe, chưa có phương án bán đấu giá.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 2 container chứa 4 chiếc xe bị "bỏ rơi" bên đường về trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế để điều tra, xác định chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm chủ hàng.

Xác minh ban đầu, 4 chiếc xe này thuộc phân khúc xe sang trên thị trường, bao gồm: 1 xe Aston Martin, 1 xe thuộc dòng xe cơ bắp Land Cruiser, 2 chiếc xe còn lại là Bently.

V.TR
TIN LIÊN QUAN

Tuấn Hưng lên tiếng sau vụ tai nạn siêu xe Ferrari 14 tỉ vỡ nát

L.C |

Sau thông tin về vụ tai nạn khiến siêu xe Ferrari 14 tỉ vỡ nát, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Tuấn Hưng cho biết bản thân đã ổn và đó chỉ là tai nạn nhỏ.

"Siêu xe" Ferrari 14 tỉ của Tuấn Hưng gặp nạn vỡ nát phần đầu trên đường cao tốc

Cường Ngô |

Siêu xe Ferrari 488 GTB có giá khoảng 14 tỉ đồng của Tuấn Hưng vỡ nát phần đầu sau khi gặp tai nạn.

"Siêu xe" biển trắng đua nhau giả biển "xe hộ đê" để né phí

Kh.V |

Chiều 25.9, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Cục Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đã có văn bản trả lời báo chí về thông tin thực trạng sử dụng biển xe ưu tiên trong hoạt động phòng, chống thiên tai, cụ thể là đối với biển “xe hộ đê”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuấn Hưng lên tiếng sau vụ tai nạn siêu xe Ferrari 14 tỉ vỡ nát

L.C |

Sau thông tin về vụ tai nạn khiến siêu xe Ferrari 14 tỉ vỡ nát, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Tuấn Hưng cho biết bản thân đã ổn và đó chỉ là tai nạn nhỏ.

"Siêu xe" Ferrari 14 tỉ của Tuấn Hưng gặp nạn vỡ nát phần đầu trên đường cao tốc

Cường Ngô |

Siêu xe Ferrari 488 GTB có giá khoảng 14 tỉ đồng của Tuấn Hưng vỡ nát phần đầu sau khi gặp tai nạn.

"Siêu xe" biển trắng đua nhau giả biển "xe hộ đê" để né phí

Kh.V |

Chiều 25.9, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Cục Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đã có văn bản trả lời báo chí về thông tin thực trạng sử dụng biển xe ưu tiên trong hoạt động phòng, chống thiên tai, cụ thể là đối với biển “xe hộ đê”.