Thông tin 5.000 F1 ở Hà Nội liên quan đến ca dương tính là tin sai sự thật

Nguyễn Hà |

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xuất hiện 5.000 ca F1 liên quan đến ca dương tính COVID-19 trên địa bàn, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đây là thông tin sai sự thật.

Cụ thể, ngày 9.8, trên một số diễn đàn, mạng xã hội lan truyền thông tin tại Trung tâm Y tế quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện các ca mắc COVID-19. Những ca này, trước đó đã tham gia tiêm chủng cho người dân dẫn đến nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng với khoảng 5000 F1.

Đại diện UBND quận Đống Đa khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật; đề nghị người dân nên cảnh giác, nắm bắt thông tin chính xác từ các cơ quan chức năng; phối hợp phản ánh cho cơ quan chức năng các thông tin sai sự thật.

Trước đó, Hà Nội cũng đã xử phạt nhiều trường hợp lan truyền những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội trong thời điểm thành phố đang thực hiện giãn cách.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội điều chỉnh, người dân ra đường không cần xuất trình lịch làm việc

Nguyễn Hà |

Tại Hà Nội, người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường mà không cần xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc.

Hà Nội: Hơn 1,3 triệu liều vaccine COVID-19 đã đến với người dân

Nhóm PV |

Trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, vaccine chính là chìa khoá, giúp xây nên bức tường thành bảo vệ cộng đồng khỏi dịch bệnh. Hơn 10 ngày qua, Hà Nội đã thực hiện chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, đến nay hơn 1,3 triệu liều vaccine đã được tiêm.

Hà Nội sẽ điều chỉnh việc kiểm tra, linh hoạt xác nhận giấy đi đường

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội sẽ điều chỉnh việc kiểm tra giấy đi đường cho thực chất và phù hợp hơn và tiếp tục siết chặt quản lý, bảo đảm việc xác nhận và sử dụng giấy đi đường đúng mục đích, đúng đối tượng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội điều chỉnh, người dân ra đường không cần xuất trình lịch làm việc

Nguyễn Hà |

Tại Hà Nội, người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường mà không cần xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc.

Hà Nội: Hơn 1,3 triệu liều vaccine COVID-19 đã đến với người dân

Nhóm PV |

Trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, vaccine chính là chìa khoá, giúp xây nên bức tường thành bảo vệ cộng đồng khỏi dịch bệnh. Hơn 10 ngày qua, Hà Nội đã thực hiện chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, đến nay hơn 1,3 triệu liều vaccine đã được tiêm.

Hà Nội sẽ điều chỉnh việc kiểm tra, linh hoạt xác nhận giấy đi đường

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội sẽ điều chỉnh việc kiểm tra giấy đi đường cho thực chất và phù hợp hơn và tiếp tục siết chặt quản lý, bảo đảm việc xác nhận và sử dụng giấy đi đường đúng mục đích, đúng đối tượng.