Thông tin 3 tàu cá Khánh Hòa bị nước ngoài bắt giữ là không chính xác

PV |

Theo cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, thông tin 3 tàu cá tỉnh Khánh Hòa bị nước ngoài bắt giữ vì hoạt động trái phép là không chính xác.

Đầu tháng 10, Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có thông tin phản ánh về việc 3 tàu cá của Khánh Hòa số hiệu KH 93449 TS, KH 99667 TS, KH 98179 TS bị nước ngoài bắt giữ vì hoạt động trái phép trên vùng biển nước ngoài.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa sau đó vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin này không chính xác. Trao đổi với báo chí vào sáng 21.10, đại diện Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho biết đã có công văn báo cáo vụ việc cho Cục Kiểm ngư.

Theo đó, đối với trường hợp tàu cá KH 93449 TS, chủ tàu Hồ Văn Tươi, Hòn Rớ (TP. Nha Trang) cho rằng bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ vào ngày 21.7, tại vùng biển cách bờ biển Klang (Malaysia) khoảng 100 hải lý nhưng Chi cục xác minh tàu cá KH 93449 TS vẫn hoạt động liên tục các chuyến biển từ tháng 7-9 và được lực lượng Biên phòng xác nhận trước lúc xuất, nhập cảng.

Còn trường hợp tàu cá KH 99667 TS của chủ tàu Nguyễn Cư Anh, Hòn Rớ (TP. Nha Trang) bị Hải quân Brunei bắt giữ vào sáng 27.9 tại vị trí có tọa độ 07008.331 Bắc - 112055.576 Đông, cách phía Bắc khu đặc quyền kinh tế của Brunei khoảng 70 hải lý, theo công văn nêu của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại vào ngày 28.9, thì Chi cục phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh xác minh, tàu cá này được kéo lên ụ để sửa chữa từ ngày 24.9 tại Hợp tác xã đóng tàu Ngân Hà (Hòn Rớ).

Riêng tàu mang số hiệu KH 98179 TS khai thác hải sản trái phép tại khu vực biển Tây Nam Đài Loan, cách TP Cao Hùng của Đài Loan khoảng 100 hải lý được Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có thông báo về việc cơ quan chức năng của Đài Loan phát hiện từ ngày 17.1 - 25.8, thì Chi cục xác định tỉnh Khánh Hòa không có tàu cá nào mang số hiệu này.

Liên quan vấn đề này, tại hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu, do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào sáng 18.10, Sở NN-PTNT, cho biết từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa chỉ có 2 trường hợp tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, trong đó không có 3 tàu cá nói trên.

PV
TIN LIÊN QUAN

Cứu thành công tàu cá cùng 5 ngư dân gặp nạn trên biển

LÊ PHI LONG |

Ngày 19.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa cứu nạn thành công tàu cá với 5 ngư dân gặp nạn trên biển.

Nổ tàu cá Quảng Ngãi khiến 14 người thương vong: Thêm một nạn nhân phải cưa chân

THUỲ TRANG |

Sáng 18.10, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, một trong số 8 nạn nhân chuyển ra điều trị do bị thương trong vụ nổ tàu cá ở Quảng Ngãi đã buộc phải cưa chân. Trước đó, một ngư dân đã tử vong tại chỗ khi tàu cá phát nổ lúc nửa đêm.

Nổ tàu cá, 14 người thương vong ở Quảng Ngãi

NGUYỄN TRI |

Tàu cá đang trên đường vào đất liền thì bất ngờ phát nổ khiến 1 người tử vong tại chỗ, 13 người bị thương.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Cứu thành công tàu cá cùng 5 ngư dân gặp nạn trên biển

LÊ PHI LONG |

Ngày 19.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa cứu nạn thành công tàu cá với 5 ngư dân gặp nạn trên biển.

Nổ tàu cá Quảng Ngãi khiến 14 người thương vong: Thêm một nạn nhân phải cưa chân

THUỲ TRANG |

Sáng 18.10, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, một trong số 8 nạn nhân chuyển ra điều trị do bị thương trong vụ nổ tàu cá ở Quảng Ngãi đã buộc phải cưa chân. Trước đó, một ngư dân đã tử vong tại chỗ khi tàu cá phát nổ lúc nửa đêm.

Nổ tàu cá, 14 người thương vong ở Quảng Ngãi

NGUYỄN TRI |

Tàu cá đang trên đường vào đất liền thì bất ngờ phát nổ khiến 1 người tử vong tại chỗ, 13 người bị thương.