Thống nhất xác định ngày 22.11.1832 là ngày thành lập tỉnh An Giang

Lục Tùng |

An Giang - Ngày 29.7, tại Hội thảo khoa học “An Giang 190 năm hình thành và phát triển” diễn ra tại TP.Long Xuyên, đã thống nhất xác định ngày 22.11.1832 là ngày thành lập tỉnh An Giang.

Như Lao Động đã phản ánh trước đó, bên cạnh sự thống nhất, đồng thuận cao về quá trình hình thành và phát triển, tại hội thảo xuất hiện luồng ý kiến đa chiều về thời gian hình thành tỉnh An Giang.

Tuy tất cả đều có chung nhận định tỉnh An Giang được hình thành vào năm thứ 13 thời vua Minh Mạng, tức năm 1832. Nhưng cụ thể vào ngày, tháng nào thì còn nhiều ý kiến chưa thống nhất.

Bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LT
Bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LT

Cụ thể, có ý kiến cho rằng, căn cứ sách Đại Nam thực lục chính biên, vào ngày Mùng 1 tháng 10 năm Nhâm Thìn (1832), trong buổi thiết triều, sau khi nghe Bộ Lại trình tấu, vua Minh Mạng đã chỉ dụ bãi bỏ Gia Định Thành, lập 12 tỉnh từ Quảng Nam đến Hà Tiên. Trong đó, đổi “ngũ trấn” thành “lục tỉnh” gồm Biên Hòa, Phiên An, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên.

Tuy nhiên, tại hội thảo, cũng có ý kiến cho rằng, căn cứ vào Đại Nam thực lục, thì năm 1832 có hai tháng 9 (nhuận), nếu tính qua dương lịch có thể vào tháng 12.1832 mới công bố lập tỉnh....

Quang cảnh hội thảo khoa học An Giang 190 năm hình thành và phát triển. Ảnh: LT
Quang cảnh hội thảo khoa học An Giang 190 năm hình thành và phát triển. Ảnh: LT

Trước sự xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau, với tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến để tìm ra lựa chọn hợp lý nhất, ban tổ chức hội thảo đã khuyến khích các ý kiến bàn bạc thêm, làm rõ hơn vấn đề.

TS Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho rằng, ban tổ chức hội thảo nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề: Nếu làm đúng, sẽ không chỉ giúp cho An Giang, mà còn giúp cho 15 tỉnh, địa phương còn lại trong thời điểm ấy có cái nhìn đúng đắn, khoa học hơn về thời điểm hình thành địa phương mình. Vì vậy, An Giang muốn lắng nghe nhiều hơn để có cơ sở và nền tảng cho việc đưa ra nhận định tương đối nhất...

Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, Trưởng ban tổ chức hội thảo, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LT
Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, Trưởng ban tổ chức hội thảo, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LT

Sau thời gian lắng nghe các ý kiến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, Trưởng Ban tổ chức hội thảo cho rằng, trên cơ sở cân đo đong đếm các ý kiến và soi rọi giữa cơ sở khoa học - thực tiễn và sự quy đổi âm lịch và dương lịch, chúng tôi xin tạm kết luận: 22.11.1832 là ngày hình thành tỉnh An Giang.

Trải qua thăng trầm của lịch sử, nhất là trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đất An Giang nhiều lần sáp nhập, chia cắt địa giới hành chính, thay đổi tên gọi khác nhau, như: Châu Đốc, Long Xuyên, Long Châu Hậu, Long Châu Tiền, Long Châu Hà, Long Châu Sa, An Giang, Châu Hà và đến năm 1976 tỉnh An Giang được tái lập đến nay.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh An Giang được hình thành đặc biệt nhất trong “lục tỉnh”

Lục Tùng |

An Giang - Tại Hội thảo khoa học An Giang 190 năm hình thành và phát triển diễn ra vào 29.7 tại TP. Long Xuyên cho thấy An Giang được hình thành đặc biệt nhất trong “lục tỉnh”.

Hội thảo khoa học "An Giang 190 năm hình thành và phát triển"

Lục Tùng |

An Giang - Sáng 29.7, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học: An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022). Có trên 200 đại biểu đại diện các cơ quan chuyên ngành, nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh đến dự.

“Khúc tráng ca hòa bình” điểm cầu ĐBSCL tại Nghĩa trang liệt sĩ An Giang

Trà Sư |

An Giang - Điểm cầu “Khúc tráng ca hòa bình” ở ĐBSCL được đặt tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Tỉnh An Giang được hình thành đặc biệt nhất trong “lục tỉnh”

Lục Tùng |

An Giang - Tại Hội thảo khoa học An Giang 190 năm hình thành và phát triển diễn ra vào 29.7 tại TP. Long Xuyên cho thấy An Giang được hình thành đặc biệt nhất trong “lục tỉnh”.

Hội thảo khoa học "An Giang 190 năm hình thành và phát triển"

Lục Tùng |

An Giang - Sáng 29.7, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học: An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022). Có trên 200 đại biểu đại diện các cơ quan chuyên ngành, nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh đến dự.

“Khúc tráng ca hòa bình” điểm cầu ĐBSCL tại Nghĩa trang liệt sĩ An Giang

Trà Sư |

An Giang - Điểm cầu “Khúc tráng ca hòa bình” ở ĐBSCL được đặt tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang.