Thống nhất dừng chuyến bay quốc tế đi/đến từ Châu Phi

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia Châu Phi theo đề xuất của Bộ Y tế.

Trước cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về biến chủng virus SARS-CoV-2 đáng lo ngại có tên gọi Omicron, Bộ Y tế đã có báo cáo và đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia: Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến/đi về từ các quốc gia trên.

Tuy nhiên, biến chủng này cũng đã được phát hiện tại nhiều quốc gia khác ngoài Nam Phi khiến nhiều ý kiến lo ngại khả năng xâm nhập khi có các chuyến bay khác về Việt Nam.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam hoàn toàn đồng thuận với đề xuất của Bộ Y tế về việc tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia Châu Phi.

Theo ông Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay bên cạnh các chuyến bay quốc tế đưa người nhập cảnh vào Việt Nam, ngoài chuyến bay thí điểm đưa khách du lịch đến 5 địa phương Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Nam, Khánh Hòa và Kiên Giang, còn có các chuyến đưa công dân Việt Nam về nước theo hình thức hành khách tự trả chi phí cách ly trọn gói (chuyến bay combo).

Tuy nhiên các chuyến bay combo nói trên nếu muốn thực hiện đều phải nhận được sự đồng thuận của 5 bộ gồm: Ngoại giao, Y tế, Giao thông Vận tải, Quốc phòng và Công an.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nếu nối lại đường bay quốc tế sớm, kiều bào có thể về nước dịp Tết Nhâm Dần

Vương Trần |

Dự kiến vào dịp Tết Nhâm Dần, nếu các đường bay thương mại quốc tế được nối lại trên cơ sở kiểm soát dịch bệnh, kiều bào Việt Nam có thể trở về nước vui Xuân, đón Tết.

5 sân bay của Việt Nam được gia hạn chứng nhận bay quốc tế

Minh Hạnh |

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), 5 sân bay quốc tế tại Việt Nam được Hội đồng sân bay quốc tế - ACI gia hạn chứng nhận an toàn vệ sinh dịch - AHA để đạt chuẩn bay quốc tế.

Mở lại đường bay quốc tế để phục hồi kinh tế

Đặng Tiến |

Dự kiến từ tháng 12.2021, các hãng hàng không Việt Nam sẽ mở cửa trở lại đường bay quốc tế. Theo các chuyên gia, việc mở lại đường bay quốc tế là điều cần thiết để phục hồi kinh tế, kèm theo các quy định về kiểm soát y tế, đặc biệt là việc sử dụng hộ chiếu vaccine đối với người nhập cảnh vào Việt Nam.

Từng bước mở cửa đường bay quốc tế, hướng dẫn mở cửa lại trường học

Vương Trần |

Đảm bảo vận chuyển hàng hoá thông suốt, từng bước mở cửa lại đường bay quốc tế, hướng dẫn và có giải pháp phù hợp cho việc đi học trở lại... là những nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết 138 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.2021.

Bộ GTVT đề xuất mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ

Minh Hạnh |

Tối muộn ngày 8.11, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đồng ý đề xuất kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến và đi từ Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Nếu nối lại đường bay quốc tế sớm, kiều bào có thể về nước dịp Tết Nhâm Dần

Vương Trần |

Dự kiến vào dịp Tết Nhâm Dần, nếu các đường bay thương mại quốc tế được nối lại trên cơ sở kiểm soát dịch bệnh, kiều bào Việt Nam có thể trở về nước vui Xuân, đón Tết.

5 sân bay của Việt Nam được gia hạn chứng nhận bay quốc tế

Minh Hạnh |

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), 5 sân bay quốc tế tại Việt Nam được Hội đồng sân bay quốc tế - ACI gia hạn chứng nhận an toàn vệ sinh dịch - AHA để đạt chuẩn bay quốc tế.

Mở lại đường bay quốc tế để phục hồi kinh tế

Đặng Tiến |

Dự kiến từ tháng 12.2021, các hãng hàng không Việt Nam sẽ mở cửa trở lại đường bay quốc tế. Theo các chuyên gia, việc mở lại đường bay quốc tế là điều cần thiết để phục hồi kinh tế, kèm theo các quy định về kiểm soát y tế, đặc biệt là việc sử dụng hộ chiếu vaccine đối với người nhập cảnh vào Việt Nam.

Từng bước mở cửa đường bay quốc tế, hướng dẫn mở cửa lại trường học

Vương Trần |

Đảm bảo vận chuyển hàng hoá thông suốt, từng bước mở cửa lại đường bay quốc tế, hướng dẫn và có giải pháp phù hợp cho việc đi học trở lại... là những nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết 138 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.2021.

Bộ GTVT đề xuất mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ

Minh Hạnh |

Tối muộn ngày 8.11, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đồng ý đề xuất kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến và đi từ Việt Nam.