Thống kê đáng báo động về số trẻ em tử vong do tai nạn năm 2018

Tô Thế |

Theo số liệu thống kê của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), năm 2018, cả nước xảy ra gần 19.000 vụ tai nạn, trong số người tử vong có đến hơn 1.000 trường hợp là trẻ em dưới 18 tuổi.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ GTVT diễn ra ngày 11.1, Thứ trưởng Lê Đình Thọ thay mặt Bộ GTVT báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018.

Về tình hình tai nạn giao thông (TNGT), theo số liệu thống kê của Bộ GTVT, năm 2018, cả nước để xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.248 người, bị thương 14.802 người.

Trong đó, lĩnh vực đường bộ xảy ra 18.490 vụ (8.079 người tử vong, 14.732 người bị thương); đường sắt xảy ra 147 vụ (119 người chết, 60 người bị thương); đường thủy xảy ra 83 vụ (46 người chết, 6 người bị thương); hàng hải xảy ra 16 vụ (4 người chết, 4 người bị thương).

Trong số lượng người tử vong do TNGT, có 1.442 trường hợp là trẻ em dưới 18 tuổi (chiếm 6,6%), giảm 194 người so với năm 2017 (1.636 người). Cả nước xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông đặc biệt, khiến 137 người chết; 115 người bị thương.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 209 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ GTVT. Ảnh: Tô Thế
Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ GTVT. Ảnh: Tô Thế

Đánh giá về tình hình TNGT năm 2018, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, nhìn chung cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương đều tiếp tục giảm.

"So với cùng kỳ năm ngoái số vụ tai nạn đã giảm 6,71%, số người chết giảm 0,4%, số người bị thương giảm 13,13%" Thứ trưởng Thọ cho hay.

Nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông đường bộ được đánh giá là do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường (chiếm 25.42%); lĩnh vực đường sắt do phương tiện giao thông đi qua lối tắt tự mở trái phép chiếm 62,00%; lĩnh vực đường thủy do tránh vượt sai quy định chiếm 46,83%.

Tuy nhiên, sau khi nghe báo cáo số liệu về tình hình TNGT năm 2018, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, năm vừa qua Bộ mới chỉ đạt 2 tiêu chí.

"Mục tiêu năm 2018 mà Chính phủ giao là giảm từ 5-10% ở cả 3 tiêu chí. Nhưng trong thực tế, với số lượng người chết giảm 0,4% là chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra. Đặc biệt, ở các lĩnh vực như đường sắt, đường bộ còn xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng" Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá.

Cũng theo Bộ trưởng Thể, trong năm 2019, Bộ GTVT sẽ đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đường bộ và đường sắt để tiếp tục giảm các tiêu chí (số người chết, bị thương, số vụ) đã đề ra, tăng cường kiểm tra, quản lý về đào tạo, cấp bằng lái xe trong thời gian tới.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Thông tin chính thức vụ cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn

Vân Trường |

Trao đổi với PV, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Mai Sơn (Sơn La) đã bác bỏ nghi vấn cán bộ của mình say rượu lái xe ôtô gây tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn 14 người thương vong: "Tôi nghe một tiếng động rất lớn"

N.T |

“Tôi đang nằm thì nghe một tiếng động rất lớn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thời điểm đó có rất nhiều người trong xe la ó vì hoảng loạn” – anh Trung kể lại.

Xe khách tai nạn ở đèo Hải Vân: Ngày 10.1 đưa sinh viên về Kiên Giang

Lục Tùng |

Chiều 9.1, đại diện Phòng Truyền thông và Quan hệ quốc tế, Trường Cao đẳng Kiên Giang (CĐKG) cho biết, sau khi trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trấn an tinh thần vào trưa 9.1, TS Nguyễn Minh Quân – Hiệu trưởng CĐKG quyết định tổ chức đưa 35 học sinh không bị thương trong vụ tai nạn ở Đèo Hải Vân, trở lại Kiên Giang ngay trong ngày 10.1.2019

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thông tin chính thức vụ cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn

Vân Trường |

Trao đổi với PV, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Mai Sơn (Sơn La) đã bác bỏ nghi vấn cán bộ của mình say rượu lái xe ôtô gây tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn 14 người thương vong: "Tôi nghe một tiếng động rất lớn"

N.T |

“Tôi đang nằm thì nghe một tiếng động rất lớn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thời điểm đó có rất nhiều người trong xe la ó vì hoảng loạn” – anh Trung kể lại.

Xe khách tai nạn ở đèo Hải Vân: Ngày 10.1 đưa sinh viên về Kiên Giang

Lục Tùng |

Chiều 9.1, đại diện Phòng Truyền thông và Quan hệ quốc tế, Trường Cao đẳng Kiên Giang (CĐKG) cho biết, sau khi trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trấn an tinh thần vào trưa 9.1, TS Nguyễn Minh Quân – Hiệu trưởng CĐKG quyết định tổ chức đưa 35 học sinh không bị thương trong vụ tai nạn ở Đèo Hải Vân, trở lại Kiên Giang ngay trong ngày 10.1.2019