Thông báo mới nhất về việc trực ứng phó Bão số 2 Koguma

LƯƠNG HẠNH |

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội vừa thông báo về việc trực ứng phó bão số 2 (bão Koguma).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia: Từ ngày 12.6 đến hết ngày 13.6, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt;

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng kéo dài hết ngày 14.6.

Thực hiện công điện số 01/CĐ-BCH hồi 10h00 ngày 12.6.2021 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố, đồng thời chủ động ứng phó với các tình thế thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 2, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thực hiện các nội dung cụ thể:

Trung tâm Giám sát hệ thống thoát nước, các phòng ban nghiệp vụ Công ty: Tổ chức trực ban 24/24h (từ 16h30 ngày 12.06.2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo), thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ huy (BCH) phòng chống thiên tai Thành phố, Sở Xây dựng, các quận, huyện và BCH phòng chống thiên tai Công ty;

Phòng Quản lý chất lượng chủ trì cùng phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước phối hợp với Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng kiểm tra công tác trực ứng phó của các đơn vị trong Công ty.

Các đơn vị trực thuộc tổ chức trực ban 24/24h (từ 16h30 ngày 12.6.2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo), chú trọng các việc sau:

Xí nghiệp Quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở: Thường xuyên theo dõi mực nước trên sông Hồng, sông Nhuệ để chủ động vận hành trạm bơm Yên Sở, đảm bảo an toàn cho thiết bị.

Xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ: Điều tiết giữ mực nước các hồ theo đúng quy định, quản lý vận hành cửa phai, trạm bơm theo đúng quy trình.

Xí nghiệp Quản lý các nhà máy xử lý nước thải: Thường xuyên theo dõi mực nước trên hệ thống, chủ động vận hành trạm bơm DPS 20m3/s theo đúng quy trình.

Các xí nghiệp duy trì thoát nước số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chủ động kiểm tra, rà soát địa bàn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, sẵn sàng triển khai khi có lệnh.

Xí nghiệp Thi công cơ giới xây lắp: Đảm bảo đầy đủ các phương tiện máy móc, thiết bị, nhân lực trong tình trạng sẵn sàng hoạt động khi có yêu cầu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Công ty.

Phòng Quản lý vận hành Hệ thống thoát nước, Quản lý chất lượng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác chuẩn bị của các đơn vị trực thuộc.

Phòng Đối ngoại truyền thông: kịp thời thông tin cho báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, VOV giao thông… để người dân chủ động phòng tránh.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ra công điện ứng phó bão số 2, sẵn sàng ứng phó cứu hộ cứu nạn

Ái Vân |

Hà Nội đã có công điện đề nghị các sở ngành, địa phương tổ chức triển khai các biện pháp chủ động ứng phó bão số 2.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ và cứu nạn ứng phó bão số 1

Phạm Đông |

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công văn để chủ động ứng phó với diễn biến bão số 1 và mưa lớn dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội ra công điện ứng phó bão số 2, sẵn sàng ứng phó cứu hộ cứu nạn

Ái Vân |

Hà Nội đã có công điện đề nghị các sở ngành, địa phương tổ chức triển khai các biện pháp chủ động ứng phó bão số 2.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ và cứu nạn ứng phó bão số 1

Phạm Đông |

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công văn để chủ động ứng phó với diễn biến bão số 1 và mưa lớn dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất.