Thời tiết tạnh ráo, thợ rửa xe ô tô ở Hà Nội tất bật ngày 28 Tết

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2022, rửa xe ô tô là một trong những dịch vụ đông khách. Mặc dù giá cao hơn thường nhưng khách muốn đến lượt vẫn phải xếp hàng dài khiến thợ rửa xe phải luôn tay luôn chân làm việc.

Từ sáng sớm ngày 28 Tết Nhâm Dần, các cửa hàng rửa xe, đặc biệt là rửa ôtô ở Hà Nội đã nhộn nhịp khách ra vào. Hầu hết người tới làm dịch vụ chọn hình thức rửa cả nội ngoại thất cho xe thật sạch đẹp, an toàn để đi chơi Tết.

Tại cửa hàng rửa xe trên đường Thành Thái (quận Cầu Giấy) luôn tấp nập xe ô tô ra vào để rửa xe, dọn nội thất.

Dịch vụ rửa xe ô tô ngày Tết nguyên đán 2022 luôn tấp nập khách ra vào.
Dịch vụ rửa xe ô tô ngày Tết nguyên đán 2022 luôn tấp nập khách ra vào.

Anh Nguyễn Văn Hùng - chủ cửa hàng rửa xe cho biết: “Từ chiều 26 tháng Chạp, người đưa xe đến tấp nập do đã chính thức bước vào kỳ nghỉ. Xác định đây là lúc cao điểm của dịch vụ này, thu nhập dựa trên doanh thu nên anh em ai cũng tranh thủ, nỗ lực làm việc để có tiền sắm sửa đón năm mới”.

Theo anh Hùng, do lượng khách đến đông mỗi ngày nên cửa hàng phải mở cửa từ 6h đến 19h. Thời gian rửa của một xe khoảng 20-25 phút kể cả hút bụi. Do vậy, mỗi thời điểm cửa hàng của anh có thể rửa được từ 7-10 xe tuỳ loại.

Dịp cận tết sẽ là thời gian bận rộn nhất trong năm của những người làm dịch vụ chăm sóc ô tô.
Dịp cận Tết sẽ là thời gian bận rộn nhất trong năm của những người làm dịch vụ chăm sóc ô tô.

Trung bình, mỗi ngày cửa hàng anh Hùng rửa được từ 120-150 xe. Giá xe được tính tuỳ theo từng loại nhưng trung bình từ 180 - 200.000 đồng. Do công việc bận rộn nên mỗi ngày cửa hàng có từ 10-12 thợ rửa xe.

Do khách đông, anh Hùng cũng phải xắn tay áo vào làm cùng anh em nhân viên. Với những xe gầm cao cỡ lớn, công việc sẽ vất vả hơn thay vì xe nhỏ.

"Số tiền thu được tôi sẽ trừ đi chi phí rồi còn bao nhiêu chia đều cho tất cả anh em chứ không trả công theo như ngày thường. Đây coi như tiền công và cũng là tiền thưởng cho anh em sau một năm khó khăn vì dịch bệnh" - anh Hùng nói.

Dù giá thành tăng cao tuy nhiên vẫn rất đông khách hàng ghé tới. Hầu hết người tới làm dịch vụ chọn hình thức rửa cả nội ngoại thất để đón Tết.
Dù giá thành tăng cao tuy nhiên vẫn rất đông khách hàng ghé tới. Hầu hết người tới làm dịch vụ chọn hình thức rửa cả nội ngoại thất để đón Tết.
Dù giá thành tăng cao tuy nhiên vẫn rất đông khách hàng ghé tới. Hầu hết người tới làm dịch vụ chọn hình thức rửa cả nội ngoại thất để đón Tết.

“Mỗi ngày, mình rửa được 20-30 xe từ 6h sáng đến tối muộn. Vất vả nhất là vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều do khách thường muốn xe sạch sẽ để đi công chuyện hoặc đi xa chúc Tết. Mình và các anh làm cả ngày Tết để kiếm thêm thu nhập gửi về quê”, anh Nguyễn Văn Quang nhân viên rửa xe cho hay.

Xe phải xếp hàng chờ tới lượt.
Xe phải xếp hàng chờ tới lượt.
Xe phải xếp hàng chờ tới lượt.

Tương tự, tại một số cửa hàng rửa xe trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ), Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy) tất bật làm việc từ sáng sớm, huy động thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu tăng cao đột biến của người dân.

Các tiệm rửa xe ở Hà Nội không lúc nào vơi khách những ngày này.
Các tiệm rửa xe ở Hà Nội không lúc nào vơi khách những ngày này.
Các tiệm rửa xe ở Hà Nội không lúc nào vơi khách những ngày này.
Các tiệm rửa xe ở Hà Nội không lúc nào vơi khách những ngày này.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ - chủ cửa hàng rửa xe trên đường Lạc Long Quân - chia sẻ, sau 23 Tết, lượng người đến rửa xe, dọn nội thất tăng cao. Duy nhất chỉ có hôm qua (26 Tết) khách đến giảm vì trời có mưa ướt nên mọi người ngại đi rửa xe. Hôm nay 28 Tết, thời tiết khô ráo và cũng sát Tết nên người dân lại đến rửa xe đông đúc.

Chính vì vậy, các nhân viên đều làm việc hết công suất từ sáng tới chiều tối, phục vụ nhu cầu của khách hàng có xe sạch đẹp du xuân, chơi Tết.

Hải Nguyễn - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội điều chỉnh thời gian chạy tàu Cát Linh - Hà Đông dịp Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Ha Noi Metro) tổ chức kế hoạch chạy tàu Cát Linh - Hà Đông dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo thống nhất hoạt động vận tải hành khách công cộng giữa đường sắt với xe buýt.

Bến xe Hà Nội vắng lặng ngày đầu nghỉ Tết: Mỗi xe xuất bến chỉ 6 hành khách

Phạm Đông |

Hà Nội - Dịch COVID-19 khiến các bến xe lớn ở Thủ đô vắng khách chưa từng thấy. Tại Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát không còn cảnh xe ra vào tấp nập, người người xếp hàng mua vé về quê ăn Tết như mọi năm.

Nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc trong ngày đầu nghỉ Tết Nhâm Dần

Phạm Đông |

Hà Nội - Ngày 29.1 (tức 27 tháng Chạp), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dòng người di chuyển về quê khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô bị ùn tắc. Các phương tiện di chuyển chậm trong thời tiết mưa rét.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội điều chỉnh thời gian chạy tàu Cát Linh - Hà Đông dịp Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Ha Noi Metro) tổ chức kế hoạch chạy tàu Cát Linh - Hà Đông dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo thống nhất hoạt động vận tải hành khách công cộng giữa đường sắt với xe buýt.

Bến xe Hà Nội vắng lặng ngày đầu nghỉ Tết: Mỗi xe xuất bến chỉ 6 hành khách

Phạm Đông |

Hà Nội - Dịch COVID-19 khiến các bến xe lớn ở Thủ đô vắng khách chưa từng thấy. Tại Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát không còn cảnh xe ra vào tấp nập, người người xếp hàng mua vé về quê ăn Tết như mọi năm.

Nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc trong ngày đầu nghỉ Tết Nhâm Dần

Phạm Đông |

Hà Nội - Ngày 29.1 (tức 27 tháng Chạp), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dòng người di chuyển về quê khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô bị ùn tắc. Các phương tiện di chuyển chậm trong thời tiết mưa rét.