Thời tiết nắng đẹp, người dân Hà Nội náo nức du xuân

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Ngày đầu năm mới xuân Tân Sửu 2021, thời tiết Thủ đô Hà Nội nắng đẹp, nhiều người dân ra đường du xuân đón Tết đầu năm.

Thời tiết Hà Nội mùng 1 Tết Nguyên đán thật đẹp với nắng nhẹ và nhiệt độ không cao với mức nhiệt độ 22 độ C rất phù hợp cho người dân Thủ đô du xuân đầu năm.

Người dân Hà Nội nô nức xuống phố đón Xuân Tân Sửu. Ảnh:V.Đ
Người dân Hà Nội nô nức xuống phố đón Xuân Tân Sửu. Ảnh:V.Đ

Ghi nhận ngày 12.2 (mùng 1 Tết) tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, người dân từ khắp nơi ở Thủ đô đã đổ về đây để tận hưởng không khí của mùa xuân mới sang.

Không gian phố đi bộ hồ Gươm đông đúc người dân đến du xuân.
Không gian phố đi bộ hồ Gươm đông đúc người dân đến du xuân.

Ngay từ khá sớm khu vực bờ hồ Gươm đã tập trung khá đông người cùng với các trò chơi giải trí thu hút nhiều các bạn nhỏ, đặc biệt là khu vực đền Ngọc Sơn. Tuy nhiên theo nhiều người dân cho biết năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không đông như mọi năm.

Người dân chen chúc nhau ở khu vực lối vào đền Ngọc Sơn.
Người dân chen chúc nhau ở khu vực lối vào đền Ngọc Sơn.

Anh Trần Đình Thức (SN 1987, trú tại Long Biên, Hà Nội) cho biết anh năm nào cũng cùng gia đình tới thăm quan, du xuân ở khu vực bờ Hồ, nhưng năm nay ở đây không được đông đúc như mọi năm.

"Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên người dân Hà Nội cũng hạn chế di chuyển tới các khu vui chơi công cộng như ở đây. Cũng vì dịch bệnh nên tôi cùng gia đình luôn đeo khẩu trang đầy đủ mặc dù đang vui xuân", anh Thức chia sẻ thêm.

Anh Thức cùng gia đình du xuân nhưng chiếc khẩu trang vẫn là vật bất li thân.
Anh Thức cùng gia đình du xuân nhưng chiếc khẩu trang vẫn là vật bất li thân.

Người dân Thủ đô tranh thủ chụp nhưng bức ảnh cùng với muôn hoa đã được trồng cách đây vài ngày. Những gia đình với nhiều thế hệ đi du xuân cùng nhau tạo nên một khung cảnh mùa xuân đầy sức sống và tươi vui.

Người dân tranh thủ chụp những bức ảnh lưu niệm.
Người dân tranh thủ chụp những bức ảnh lưu niệm.

Theo quan sát, người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang trong quá trình du xuân. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người vô tình bỏ quên chiếc khẩu trang ở trong túi của mình, hoặc đeo khẩu trang theo kiểu chống đối.

Du xuân vẫn không quên phòng dịch bệnh.

Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp, tập nập của hồ Hoàn Kiếm tại khu vực phố bích họa Phùng Hưng lại rơi vào tình trạng đìu hiu, vắng vẻ.

Phố bích họa Phùng Hưng vắng vẻ trong ngày mùng 1 Tết.
Phố bích họa Phùng Hưng vắng vẻ trong ngày mùng 1 Tết.
Phố bích họa Phùng Hưng vắng vẻ trong ngày mùng 1 Tết.

Mặc dù, đã về chiều nhưng ở khu vực này chỉ có lác đác vài người dân trong tà áo dài thướt tha tới tham quan, chụp ảnh và du xuân. Khác với những Tết trước, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều quán xá, cửa hàng ở đây đã phải đóng cửa từ khá lâu.

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Phong vị Tết xưa của người Hà Nội qua những hình ảnh tư liệu phục chế

Tuấn Anh - Duy Hưng |

Khám phá phong vị Tết xưa của người Hà Nội cùng những phong tục Tết Nguyên đán truyền thống của người Việt qua những hình ảnh tư liệu được chụp cách đây gần một thế kỷ, lưu trữ tại Thư viện Hành chính Paris (Bibliotèque de l'Hôtel de Ville) và Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO), phục chế màu bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo bởi Báo Lao Động.

Mùng 1 Tết Tân Sửu: Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thuỳ Linh |

Sáng 12.2, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ghi nhận một bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, là công nhân nhà máy Z153, đồng nghiệp của các bệnh nhân COVID-19 số 1694, 1695.

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 1 Tết tuân thủ phòng dịch COVID-19

Việt Dũng |

Khác với các con phố vắng vẻ, bình yên, tại các đền, phủ, nhiều người dân Hà Nội đã đi lễ từ rất sớm, cầu mong một năm mới sức khoẻ, bình an.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phong vị Tết xưa của người Hà Nội qua những hình ảnh tư liệu phục chế

Tuấn Anh - Duy Hưng |

Khám phá phong vị Tết xưa của người Hà Nội cùng những phong tục Tết Nguyên đán truyền thống của người Việt qua những hình ảnh tư liệu được chụp cách đây gần một thế kỷ, lưu trữ tại Thư viện Hành chính Paris (Bibliotèque de l'Hôtel de Ville) và Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO), phục chế màu bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo bởi Báo Lao Động.

Mùng 1 Tết Tân Sửu: Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thuỳ Linh |

Sáng 12.2, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ghi nhận một bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, là công nhân nhà máy Z153, đồng nghiệp của các bệnh nhân COVID-19 số 1694, 1695.

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 1 Tết tuân thủ phòng dịch COVID-19

Việt Dũng |

Khác với các con phố vắng vẻ, bình yên, tại các đền, phủ, nhiều người dân Hà Nội đã đi lễ từ rất sớm, cầu mong một năm mới sức khoẻ, bình an.