Thời tiết miền Bắc mùa hè mưa lạnh như đầu đông có gì bất thường?

Thảo Anh |

Hiện tượng thời tiết mùa hè mưa lạnh như đầu đông trong những ngày gần đây là hiện tượng thời tiết thường gặp trong thời kỳ giao mùa, với những khối không khí mát hơn từ lục địa phía Bắc xâm nhập xuống.

Từ hôm qua (8.5), nhiều người dân Hà Nội cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết khi xuất hiện hình thái thời tiết lành lạnh. Nhiệt độ trong ngày ngay giữa mùa hè phổ biến chỉ ở mức 22 - 24 độ C ngỡ như thời thiết ngày đầu đông.

Liệu đây có phải hiện tượng thời tiết bất thường và nguyên nhân nào gây ra hình thái trên? Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia) đã có những lý giải chi tiết về hiện tượng trên.

Ông Trần Quang Năng.
Ông Trần Quang Năng.

Những ngày vừa qua mưa dông ập về vào chiều và đêm mang đến thời tiết mát mẻ cho thủ đô, đánh tan những ngày nắng nóng cao độ trước đó. Vậy ông lý giải như thế nào về hiện tượng thời tiết trên?

- Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đã gây ra một đợt mưa rào và dông diện rộng cho toàn bộ Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế).

Do trời nhiều mây, có mưa ngắt quãng trong ngày, tập trung vào chiều tối và đêm, ban ngày âm u không nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày không cao, phổ biến 24-28 độ C, thời tiết mát mẻ.

Hôm nay (9.5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc.

Dự báo, ở Trung Bộ chiều và đêm nay tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều người dân thủ đô cảm nhận thời tiết mùa hè mà ngỡ đầu đông, thậm chí không ít người co ro và phải mặc áo ấm. Liệu đây có phải hiện tượng thời tiết bất thường hay không, thưa ông?

- Đây là hiện tượng thời tiết thường gặp trong thời kỳ chuyển mùa sang mùa hè. Thời điểm này, ở phía Bắc vẫn còn những đợt tăng áp với bản chất các khối không khí mát hơn từ lục địa phía Bắc xâm nhập xuống khối khí nóng ẩm ở nước ta và thường gây mưa dông kèm các hiện tượng dông, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Những thời kỳ như thế này có thể kéo dài hay ngắn tùy từng năm. Trong năm 2019, thời kỳ rãnh thấp qua Bắc Bộ tồn tại trong những ngày qua thuộc giai đoạn kéo dài hơn so với những năm khác.

Vậy nhận định thời tiết mát mẻ sẽ kéo dài bao lâu và nắng nóng sẽ quay lại khi nào thưa ông?

- Theo những thông tin nhận định mới nhất, hiện nay rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ, ở các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội bị chi phối bởi hệ thống khối khí mát hơn từ phía Bắc nên từ nay đến ngày 11.5, thời tiết vẫn tương đối mát mẻ.

Trong tuần sau, khối khí này suy yếu, mưa giảm và nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên ngưỡng 31-34 độ C, trời sẽ oi nóng hơn.

Trong giai đoạn tiếp theo của tháng 5, những ngày nắng nóng cao độ đã quay lại hay chưa, thưa ông?

- Trong tháng 5, nhận định chung thời tiết sẽ có những đợt nắng nóng ở Bắc Bộ. Tuy nhiên mức độ nắng nóng không quá gay gắt, đan xen vào đó là các đợt rãnh thấp ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến cho khu vực này có mưa dông, trời mát hơn và kéo dài mỗi đợt như vậy trong khoảng 1-2 ngày.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết lạ thường, người Hà Nội áo ấm ra đường

Sơn Tùng |

Gần giữa tháng 5, sau một đợt nóng kỷ lục, thời tiết Hà Nội bỗng chuyển se lạnh. Tiết trời hiếm thấy này khiến nhiều người phải lục tủ lấy áo khoác ra đường.

Dự báo thời tiết 9.5: Hà Nội mưa dông, thời tiết se lạnh như mùa thu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 9.5, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 độ C, thời tiết mát mẻ.

Dự báo thời tiết 6.5: Đầu tuần miền Bắc tăng nhiệt, nắng nóng quay lại

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 6.5, các tỉnh miền Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 độ C.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thời tiết lạ thường, người Hà Nội áo ấm ra đường

Sơn Tùng |

Gần giữa tháng 5, sau một đợt nóng kỷ lục, thời tiết Hà Nội bỗng chuyển se lạnh. Tiết trời hiếm thấy này khiến nhiều người phải lục tủ lấy áo khoác ra đường.

Dự báo thời tiết 9.5: Hà Nội mưa dông, thời tiết se lạnh như mùa thu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 9.5, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 độ C, thời tiết mát mẻ.

Dự báo thời tiết 6.5: Đầu tuần miền Bắc tăng nhiệt, nắng nóng quay lại

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 6.5, các tỉnh miền Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 độ C.