Thời tiết lý tưởng trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Thảo Anh |

Thời tiết từ hôm nay (9.4) đến hết dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (tức ngày 15.4) phổ biến duy trì hình thái nắng nóng.

Hôm qua (8.4), nắng nóng đã xảy ra một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Tương Dương (Nghệ An) 36.8 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 36.2 độ.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày hôm nay đến ngày 11.4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Từ hôm nay (9.4) đến ngày 11.4, ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đưa ra dự báo xu thế thời tiết từ hôm nay (9.4) đến hết dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (tức ngày 15.4) cụ thể cho các vùng:

Hà Nội  

Từ ngày 9-11.4, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, riêng ngày 11.4 có nơi có nắng nóng. Từ đêm ngày 11.4 đến ngày 13.4, có mưa rào và rải rác có dông. Riêng ngày 14 và ngày 15 có mưa rào và dông rải rác.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 9-11.4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Từ ngày 12-14.4, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 15.4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng.

Phía Đông Bắc Bộ   

Từ ngày 9-11.4, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, có nơi có nắng nóng. Từ đêm 11.4 đến ngày 13.4 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng ngày 14-15.4 có mưa rào và dông rải rác.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế  

Từ ngày 9-11.4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Từ ngày 12-15.4, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Đà Nẵng đến Bình Thuận  

Từ ngày 9-15.4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc từ ngày 9-14.4 có nắng nóng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên  

Từ ngày 9-15.4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối ngày 12 đến ngày 15.4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ  

Từ ngày 9-11.4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng từ ngày 9-13.4. Riêng từ ngày 12-15.4 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 9.4: Bắc Bộ lại "nối đuôi" Nam Bộ nắng cháy da

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 9.4, cả 3 miền đều nắng nóng cao độ do vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nhiệt độ cao nhất đều phổ biến trên 35 độ C.

Ngày 9.4, nắng nóng sẽ diễn ra ở cả 3 miền

Thảo Anh |

Từ ngày mai (9.4) đến ngày 11.4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở cả 3 miền với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C. Riêng khu vực vùng núi Trung Bộ, nhiệt độ lên tới 38 - 39 độ C.

Dự báo thời tiết 8.4: Đầu tuần, Bắc Bộ và Nam Bộ nắng nóng khó chịu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 8.4, miền Bắc và miền Nam đều duy trì hình thái nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ đạt mốc 33 độ C, trong khi đó Nam Bộ có nơi trên 36 độ C.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dự báo thời tiết 9.4: Bắc Bộ lại "nối đuôi" Nam Bộ nắng cháy da

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 9.4, cả 3 miền đều nắng nóng cao độ do vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nhiệt độ cao nhất đều phổ biến trên 35 độ C.

Ngày 9.4, nắng nóng sẽ diễn ra ở cả 3 miền

Thảo Anh |

Từ ngày mai (9.4) đến ngày 11.4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở cả 3 miền với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C. Riêng khu vực vùng núi Trung Bộ, nhiệt độ lên tới 38 - 39 độ C.

Dự báo thời tiết 8.4: Đầu tuần, Bắc Bộ và Nam Bộ nắng nóng khó chịu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 8.4, miền Bắc và miền Nam đều duy trì hình thái nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ đạt mốc 33 độ C, trong khi đó Nam Bộ có nơi trên 36 độ C.