Thời tiết hanh khô, Đắk Nông gia tăng số vụ cháy rừng

PHAN TUẤN |

Do thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài nên trong quý I/2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xảy ra 22 vụ cháy rừng. Trong đó, có 16 vụ là cháy rừng thông cảnh quan dọc các Quốc lộ 14 và 28.

Đơn cử như mới đây, vào ngày 10.3.2023, tại khu vực tiểu khu 1686, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong đã xảy ra 1 vụ cháy rừng thông quy mô lớn. Đây là rừng thông non dọc Quốc lộ 28, do UBND xã Đắk Ha quản lý.

Theo UBND xã Đắk Ha, sau khi phát hiện đám cháy, địa phương đã huy động hàng chục người cùng tham gia dập lửa, khoanh vùng đám cháy. Nhưng do thời tiết khô hanh và thực bì dày, nên đám cháy lan rộng.

Sau đó, địa phương đã đề nghị sự trợ giúp của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Nông cùng tham gia hỗ trợ, khống chế thì mới dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Qua thống kê, tổng diện tích rừng bị cháy khoảng 3,757ha. Trong đó, diện tích rừng thông mới trồng vào năm 2022 bị cháy khoảng 1,19ha. Đối với diện tích rừng thông trồng năm 1985 khoảng 2,567ha, chủ yếu cháy dưới thực bì. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy.

Gần hơn, vào ngày 23.3.2024, trên lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý xảy ra đám cháy lớn trên diện tích khoảng 0,8ha.

Theo ông Nguyễn Hữu Dưỡng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn, vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng 800 cây thông. Đây đều là thông non, được trồng vào năm 2022.

Chiều cao trung bình của thông con bị cháy khoảng 0,6 - 1m, mức độ thiệt hại trên 80%. Sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy.

Chiều 8.4, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, trong quý I/2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra 22 vụ cháy rừng trên diện tích 15,97ha.

So với cùng kỳ năm 2023, số vụ vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy rừng tăng 11 vụ. Trong đó, cháy rừng 7 vụ/1,68ha; cháy rừng trồng chưa thành rừng 15 vụ/14,29ha. Hiện trạng rừng bị cháy chủ yếu là cây lồ ô, le tái sinh (6 vụ/1,51ha); cây trồng chưa thành rừng 15 vụ/14,29ha.

Nguyên nhân cháy rừng là do thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài. Diện tích rừng trồng chưa thành rừng nằm xen kẽ với nương rẫy của người dân. Do đó, trong quá trình đốt, dọn thực bì lửa đã cháy lan sang diện tích trồng rừng.

PHAN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 800 người tham gia dập lửa, đám cháy rừng ở Điện Biên cơ bản được khống chế

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tính đến chiều 4.4, đã có hơn 800 người tham gia chữa cháy rừng tại tỉnh Điện Biên. Vụ cháy cơ bản được khống chế nhưng các lực lượng vẫn ứng trực phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Liên tiếp xảy ra cháy rừng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 4.4, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện 31/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Huy động hơn 600 người chữa cháy rừng Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hơn 600 người được huy động tham gia chữa cháy rừng tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Sau gần 20 tiếng, vụ cháy vẫn chưa được khống chế.

Cháy rừng tạp phía sau nhà dân dọc Quốc lộ 80 ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Các lực lượng đã tích cực khống chế đám cháy rừng ở khu vực phía sau dãy nhà dân dọc Quốc lộ 80, đoạn trên địa bàn huyện Hòn Đất (Kiên Giang).

Sản phẩm của Bkav không còn trong danh sách phần mềm diệt virus tốt nhất

Anh Vũ |

Phần mềm diệt virus Bkav của Công ty Cổ phần công nghệ BKAV từng xuất hiện trong danh sách phần mềm diệt virus Windows tốt nhất cho người dùng gia đình của AV-TEST năm 2023. Tuy nhiên, khi AV-TEST công bố danh sách cập nhật tháng 2.2024, sản phẩm của BKAV bất ngờ biến mất.

2 tàu kiểm ngư Nghệ An phải ngừng hoạt động vì 10 lao động bị chấm dứt hợp đồng

QUANG ĐẠI |

Mặc dù có kinh nghiệm và thời gian gắn bó với công việc hàng chục năm, 10 lao động vận hành tàu kiểm ngư ở Nghệ An bị chấm dứt hợp đồng, dẫn đến hậu quả 2 tàu kiểm ngư phải ngừng hoạt động.

Trên 50.000 hộ dân miền Tây thiếu nước sinh hoạt, FAO kích hoạt gói cứu trợ

NHẬT HỒ |

Ngày 9.4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Cà Mau.

Thâm nhập thị trường ngầm buôn bán thú rừng

Nhóm phóng viên |

Mang lại siêu lợi nhuận, nên từ lâu nay, việc buôn bán các sản phẩm từ các loài động vật hoang dã, thú rừng đã được nhiều đối tượng thực hiện, bất chấp các quy định của pháp luật. Trong vòng 2 năm qua, nhóm phóng viên Báo Lao Động đã có nhiều chuyến thực tế tại một số tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk,… để “mục sở thị” thị trường ngầm sôi động này. Video ghi nhận của nhóm phóng viên trong giai đoạn từ tháng 12.2022 - 4.2024.

Hơn 800 người tham gia dập lửa, đám cháy rừng ở Điện Biên cơ bản được khống chế

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tính đến chiều 4.4, đã có hơn 800 người tham gia chữa cháy rừng tại tỉnh Điện Biên. Vụ cháy cơ bản được khống chế nhưng các lực lượng vẫn ứng trực phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Liên tiếp xảy ra cháy rừng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 4.4, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện 31/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Huy động hơn 600 người chữa cháy rừng Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hơn 600 người được huy động tham gia chữa cháy rừng tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Sau gần 20 tiếng, vụ cháy vẫn chưa được khống chế.

Cháy rừng tạp phía sau nhà dân dọc Quốc lộ 80 ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Các lực lượng đã tích cực khống chế đám cháy rừng ở khu vực phía sau dãy nhà dân dọc Quốc lộ 80, đoạn trên địa bàn huyện Hòn Đất (Kiên Giang).