Thời tiết bất lợi, du lịch Khánh Hòa đón 275,5 nghìn lượt khách

Phương Linh |

Khánh Hòa - Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay ngành du lịch Khánh Hòa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù thời tiết có mưa nhưng lượng khách tăng mạnh trên 119% so với cùng kỳ năm trước, công suất cơ sở lưu trú phục vụ trên 87%.

Chiều 2.5, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh- Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, thị trường du lịch Khánh Hòa sôi động, nhộn nhịp hơn hẳn, tuy thời tiết có mưa rải rác trong hai ngày chính nhưng du khách đến Khánh Hòa vẫn rất đông, lượng khách tăng mạnh.

Theo bà Thanh, khách chủ yếu tập trung đến vào 3 ngày 30.4, 1.5 và ngày 2.5. Trong đó, khách du lịch tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất trên 80%. Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ lễ đạt 275.500 lượt khách, doanh thu đạt hơn 529 tỉ đồng.

Nhờ chuẩn bị chu đáo nên du khách đến Khánh Hoà trong dịp lễ năm nay đều thấy hài lòng với các dịch vụ trải nghiệm. Ảnh: P.Linh
Nhờ chuẩn bị chu đáo nên du khách đến Khánh Hoà trong dịp lễ năm nay đều thấy hài lòng với các dịch vụ trải nghiệm. Ảnh: P.Linh

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ năm nay, ngành du lịch Khánh Hòa đã khởi động với hàng loạt các chuỗi sự kiện kích cầu du lịch, truyền thông quảng bá đón chào du khách. Nổi bật như: Chương trình roadshow “Kết nối doanh nghiệp Kích cầu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa” năm 2022 tại Hà Nội, với chủ đề "Nha Trang - Chạm đến trái tim"; Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức đoàn Famtrip khảo sát du lịch Đắk Lắk, Famtrip “Nha Trang – Hành Trình Xanh”, Famtrip “Nha Trang - Bản Giao hưởng của biển”...

Nhiều đơn vị du lịch mở cửa trở lại điểm tham quan, vui chơi giải trí, đưa ra nhiều sản phẩm mới, chương trình ưu đãi, phục vụ tối đa nhu cầu của du khách. Cụ thể Vinpearl Nha Trang ra mắt sản phẩm du lịch độc đáo tàu ngầm du lịch toàn kính khám phá đại dương ở Nha Trang; Long Phú Tourist đưa ra sản phẩm mới với Tour "Hoàng hôn Nha Phu" trải nghiệm cắm trại trên đảo Hoa Lan, ngắm hoàng hôn, chèo kayak, khám phá rừng ngập mặn; Bến du thuyền Ana Marina tổ chức đêm nhạc ngày 30.4 với các ca sĩ nổi tiếng trình diễn...

Đồng thời các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đã có sự chuẩn bị tốt nhất về nhân lực, tích cực chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đẹp, không gian xanh phục vụ khách.

Tỉnh Khánh Hòa cũng triển khai tổ chức 18 sự kiện, hoạt động đặc sắc, quy mô và cuốn hút gắn với lễ hội Tháp Bà Ponagar với chủ đề “Hành trình huyền thoại Mẹ xứ sở Thiên Y A Na” từ ngày 1.4 đến 2.5 để phục vụ cho du khách và người dân địa phương.

Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh từ ngày 29.4  đến 3.5 đơn vị đón 413 chuyến bay với 65.000 khách. Ngành đường sắt tổ chức chạy tăng cường thêm 9 đoàn tàu trên tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại. Tại Bến tàu Du lịch Cầu Đá dịp lễ này đón khoảng 15.000 lượt khách tham quan Vịnh Nha Trang.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hoá đơn 42,5 triệu đồng: Thần khẩu hại xác phàm hay "bóc phốt" hại du lịch?

Anh Đào |

"Chặt chém” làm hại hình ảnh du lịch bao nhiêu thì những thông tin thất thiệt tào lao cũng gây ảnh hưởng bấy nhiêu.

Quảng Nam: Du khách nội địa tận hưởng du lịch xanh

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong dịp lễ 30.4 -1.5, mỗi ngày có hàng chục nghìn du khách nội địa đến tham quan Hội An, đặc biệt những điểm đến của du khách đều có không gian xanh. Do đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã có kế hoạch dài hơi cho việc xanh hóa phục vụ du khách.

65.000 lượt khách tham dự Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022

Thanh Hương |

Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 đã thu hút khoảng 65 nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hoá đơn 42,5 triệu đồng: Thần khẩu hại xác phàm hay "bóc phốt" hại du lịch?

Anh Đào |

"Chặt chém” làm hại hình ảnh du lịch bao nhiêu thì những thông tin thất thiệt tào lao cũng gây ảnh hưởng bấy nhiêu.

Quảng Nam: Du khách nội địa tận hưởng du lịch xanh

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong dịp lễ 30.4 -1.5, mỗi ngày có hàng chục nghìn du khách nội địa đến tham quan Hội An, đặc biệt những điểm đến của du khách đều có không gian xanh. Do đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã có kế hoạch dài hơi cho việc xanh hóa phục vụ du khách.

65.000 lượt khách tham dự Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022

Thanh Hương |

Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 đã thu hút khoảng 65 nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.