Thỏa thuận hỗ trợ thêm 73 ngôi nhà an toàn chống bão cho người nghèo

Vũ Long |

Quảng Bình - Tổ chức UNDP hỗ trợ thêm 73 ngôi nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các hộ dân nghèo bị ảnh hưởng nặng nề sau những trận bão tại tỉnh Quảng Bình.

Chiều 25.1, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và tổ chức WorldShare ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ xây mới thêm 73 ngôi nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các hộ dân nghèo bị ảnh hưởng nặng nề sau những trận bão tại tỉnh Quảng Bình.

Sự kiện này đánh dấu đợt hỗ trợ thứ 2 trong hợp tác giữa UNDP và WorldShare nhằm giúp đỡ các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng nề sau trận bão lịch sử năm 2020. Trong đợt 1, có 39 căn nhà an toàn đã được xây dựng và bàn giao cho các gia đình sống ở khu vực ven biển thuộc huyện Lệ Thủy vào tháng 12.2021 vừa qua. Đây là hợp tác trong khuôn khổ chiến dịch gây quỹ từ cộng đồng ‘”Nhà an toàn-Sống an tâm” do UNDP phát động, hưởng ứng đề nghị từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chính quyền tỉnh Quảng Bình kêu gọi hỗ trợ người dân gặp khó khăn về nhà ở sau bão lũ năm 2020.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Caitlin Wiesen - Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết: “Theo một nghiên cứu gần đây về nhu cầu nhà ở có khả năng chống chịu bão lụt mà UNDP thực hiện với Bộ Xây dựng, hơn 110.000 hộ vẫn sống trong tình trạng không có nhà ở an toàn trên 28 tỉnh ven biển, trong đó có hơn 25.000 ở các huyện ven biển. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với World Share, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình và tất cả các bên liên quan khác để hỗ trợ tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai của các hộ gia đình nghèo. Chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân hoàn tất việc xây dựng 73 ngôi nhà an toàn này trước mùa mưa bão tháng 6 năm nay”.

39  ngôi nhà an toàn đã được trao đến người dân nghèo trong đợt 1. Ảnh: Hương Gianh
39 ngôi nhà an toàn đã được trao đến người dân nghèo trong đợt 1. Ảnh: Hương Gianh

Ông Cho Hyun Woo - Phó Trưởng Phái đoàn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng chia sẻ: Sự hợp tác giữa UNDP tại Việt Nam và WorldShare, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hàn Quốc, đã mang lại lợi ích thực sự cho Quảng Bình, nơi đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau thảm họa xảy ra với khu vực hai năm trước.

Đại diện tỉnh Quảng Bình, ông Phan Phong Phú - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chia sẻ: Năm 2020, Quảng Bình trải qua 2 trận đại lũ lịch sử, hậu quả đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà, trường học, công trình giao thông... trong biển nước, làm tổn thất với khoảng 3.512 tỉ đồng.

"Khó khăn lại chồng chất khó khăn, khi hậu quả thiên tai chưa phục hồi, thì xảy ra đại dịch COVID-19. Do đó, chúng tôi vô cùng trân quý, sự chung tay của cộng đồng các nhà tài trợ trong đó có UNDP, WorldShare, đã hỗ trợ cho Quảng Bình”-ông Phú nói.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bàn giao 10 nhà an toàn cho người nghèo bị bão tại Lý Sơn

Vũ Long |

10 căn nhà an toàn chống chịu bão cùng hệ thống điện năng lượng mặt trời đã được bàn giao cho các hộ dân nghèo tại Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Bàn giao 39 nhà an toàn chống bão, lụt cho hộ dân nghèo tại Quảng Bình

Vũ Long |

Quảng Bình - 39 nhà an toàn chống chịu bão, lụt được xây mới đã được bàn giao cho 39 hộ dân nghèo tại Lệ Thủy (Quảng Bình) chiều 17.12.2021.

Bàn giao nhà an toàn đợt 1 cho người nghèo bị lũ lụt tại Quảng Nam

Vũ Long |

Nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các hộ dân nghèo vừa được trao cho bà con tại Quảng Nam để kịp đón Tết Nguyên đán.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bàn giao 10 nhà an toàn cho người nghèo bị bão tại Lý Sơn

Vũ Long |

10 căn nhà an toàn chống chịu bão cùng hệ thống điện năng lượng mặt trời đã được bàn giao cho các hộ dân nghèo tại Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Bàn giao 39 nhà an toàn chống bão, lụt cho hộ dân nghèo tại Quảng Bình

Vũ Long |

Quảng Bình - 39 nhà an toàn chống chịu bão, lụt được xây mới đã được bàn giao cho 39 hộ dân nghèo tại Lệ Thủy (Quảng Bình) chiều 17.12.2021.

Bàn giao nhà an toàn đợt 1 cho người nghèo bị lũ lụt tại Quảng Nam

Vũ Long |

Nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các hộ dân nghèo vừa được trao cho bà con tại Quảng Nam để kịp đón Tết Nguyên đán.