Thỏa thích chụp ảnh tại cánh đồng hoa dừa cạn ngút mắt

Phương Thảo |

Những ruộng hoa dừa cạn ngút tầm mắt tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang vài năm trở lại đây vào thời điểm hoa nở đã trở thành địa điểm thu hút rất người ở các tỉnh thành tìm đến tham quan chụp ảnh.

Tại huyện Phú Tân nhiều năm nay có hơn chục hộ dân dùng đất ruộng để trồng hoa dừa cạn để cung cấp cho các cơ sở thuốc nam. Khoảng 3 năm trở lại đây, những ruộng hoa dừa cạn khi nở rộ đã thu hút nhiều người đến xem và chụp ảnh. Việc tham quan, chụp ảnh trên các cánh đồng hoa ngút tầm mắt này hoàn toàn miễn phí.

Những cánh đồng hoa dừa cạn ngút tầm mắt thu hút khách tham quan. Ảnh: P.T
Những cánh đồng hoa dừa cạn ngút tầm mắt thu hút khách tham quan. Ảnh: P.T
Những cánh đồng hoa dừa cạn ngút tầm mắt thu hút khách tham quan. Ảnh: P.T

Tại ruộng hoa của anh Bùi Văn Tơ (41 tuổi) – người đã tham gia trồng hoa dừa cạn được 6 năm – giữa những luống hoa là những con đường đi khá rộng để người tham quan đến chụp ảnh vào những lúc hoa nở. Anh Tơ cho biết: Lúc đầu anh chỉ trồng trên 2.500m2, sau này mới mở rộng thêm lên đến 7.000m2. Theo anh Tơ, khoảng 3 năm nay, mỗi dịp hoa nở rộ, có nhiều người đến chụp ảnh, đặc biệt những ngày cuối tuần, khách đến tham quan chụp ảnh rất đông.

Chăm sóc hoa dừa cạn trên ruộng hoa của anh Bùi Văn Tơ. Ảnh: P.T
Chăm sóc hoa dừa cạn trên ruộng hoa của anh Bùi Văn Tơ. Ảnh: P.T

Các hộ trồng cho biết, hoa dừa cạn chỉ trồng được mùa nắng, từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, do vậy mỗi năm chỉ có 2 đợt để du khách có thể đến tham quan, chụp ảnh là từ đầu tháng giêng đến giữa tháng 2 âm lịch. Sau thời gian này, người trồng sẽ cắt cành làm thuốc nam và chăm sóc cho cây ra hoa tiếp. Đến khoảng cuối tháng 3 cho đến hết tháng 4 sẽ có một đợt hoa nở rộ nữa để tham quan, chụp ảnh.

Sau khi chụp ảnh, khách tham quan có thể ghé quán ăn bánh xèo, bánh khọt mới được mở gần đây. Ngoài chụp ảnh tại đồng, từ các quán ăn này, khách cũng có thể nhìn toàn khung cảnh cánh đồng hoa ngút tầm mắt.

Khách tham quan thích thú chụp ảnh checkin với hoa dừa cạn. Ảnh: P.T
Khách tham quan thích thú chụp ảnh checkin với hoa dừa cạn. Ảnh: P.T
Khách tham quan thích thú chụp ảnh checkin với hoa dừa cạn. Ảnh: P.T

Điểm đặc biệt là dù nhiều năm nay có rất đông du khách đến tham quan, chụp ảnh nhưng chủ nhân của những cánh đồng hoa nơi đây không hề thu phí. Một chủ vườn vui vẻ cho biết: Mục đích trồng hoa ở đây là để cung cấp cho các cơ sở làm thuốc từ thiện, khách đến tham quan đông càng thêm vui. Cũng chính vì hoa trồng để làm thuốc nên tại các đồng hoa, chủ vườn dựng bảng “Chụp hình không hái bông” để nhắc nhở khách tham quan.

Do hoa trồng để làm thuốc và không thu phí chụp ảnh nên chủ vườn dựng bảng nhắc nhở người đến chụp ảnh ” chụp hình không hái bông“. Ảnh: PT
Do hoa trồng để làm thuốc và không thu phí chụp ảnh nên chủ vườn dựng bảng nhắc nhở người đến chụp ảnh ” chụp hình không hái bông“. Ảnh: PT

Dừa cạn là loại cây thân thảo, mọc đứng, có nhiều cành, hoa có 5 cánh, hoa được trồng tại các cánh đồng có hai màu là màu hồng và trắng. Hoa dừa cạn rất dễ trồng và ít sâu bệnh, khoảng 3 ngày mới tưới một lần nên rất nhẹ công chăm sóc. Ngoài cung cấp cho các cơ sở làm thuốc nam, những cánh đồng hoa dừa cạn tại đây còn là nơi cung cấp giống cho nhiều người muốn trồng hoa trong khắp tỉnh An Giang.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Dân Hà Nội thích thú tạo dáng bên sắc tím hoa ban giữa lòng Thủ đô

Phương Anh |

Không cần phải lên Tây Bắc vì ngay giữa lòng Thủ đô người dân Hà Nội cũng dễ dàng có cho mình một bộ ảnh lung linh tràn ngập sắc tím hoa ban.

Choáng ngợp trước sắc vàng rực rỡ của vườn mai hoa đăng nở muộn

LAN NGÔ |

Nằm ngay trên Tỉnh lộ 848, thuộc ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp, nhiều người khi đi ngang qua đoạn đường này không khỏi ngỡ ngàng, thích thú trước vẻ đẹp rực rỡ, vàng lịm của vườn mai hoa đăng đang vào độ khoe sắc.

Mê mẩn với vườn thạch thảo tím biếc lần đầu tiên xuất hiện tại Cần Thơ

SỞ HẠ |

Với diện tích 700m2 vườn trồng hơn 1.000 gốc hoa thạch thảo với màu hoa tím đẹp nhẹ nhàng khiến các bạn trẻ mê mẩn tìm đến check-in, chụp ảnh cho ngày xuân. Vườn hoa nằm trong khuôn viên một quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt (TP Cần Thơ).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dân Hà Nội thích thú tạo dáng bên sắc tím hoa ban giữa lòng Thủ đô

Phương Anh |

Không cần phải lên Tây Bắc vì ngay giữa lòng Thủ đô người dân Hà Nội cũng dễ dàng có cho mình một bộ ảnh lung linh tràn ngập sắc tím hoa ban.

Choáng ngợp trước sắc vàng rực rỡ của vườn mai hoa đăng nở muộn

LAN NGÔ |

Nằm ngay trên Tỉnh lộ 848, thuộc ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp, nhiều người khi đi ngang qua đoạn đường này không khỏi ngỡ ngàng, thích thú trước vẻ đẹp rực rỡ, vàng lịm của vườn mai hoa đăng đang vào độ khoe sắc.

Mê mẩn với vườn thạch thảo tím biếc lần đầu tiên xuất hiện tại Cần Thơ

SỞ HẠ |

Với diện tích 700m2 vườn trồng hơn 1.000 gốc hoa thạch thảo với màu hoa tím đẹp nhẹ nhàng khiến các bạn trẻ mê mẩn tìm đến check-in, chụp ảnh cho ngày xuân. Vườn hoa nằm trong khuôn viên một quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt (TP Cần Thơ).