Thiếu vaccine, một số địa phương ở ĐBSCL có thể phải tăng cấp độ dịch

TRẦN LƯU |

Do thiếu nguồn vaccine để tiêm cho dân, dẫn đến chưa đạt tiêu chí đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nên đến thời điểm này, một số địa phương ở ĐBSCL vẫn chưa thể triển khai Nghị quyết 128…

Ngày 17.10, trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc, phụ trách Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, thành phố đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho dân, nhằm đạt tiêu chí để áp dụng cấp độ 1 khi triển khai Nghị quyết 128. Tuy nhiên, trước tình trạng thiếu hụt nguồn vaccine, nhiều khả năng Cần Thơ vẫn sẽ thực hiện theo cấp độ 2.

Trước đó, sau khi Nghị quyết 128 của Chính phủ được ban hành, Bộ Y tế đã có hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế để các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết. Theo đó, dịch bệnh được phân thành 4 cấp độ. Trong đó, cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; và cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Tiêu chí để xác định cấp độ gồm: Số ca mắc mới COVID-19/100.000 người/tuần và tỉ lệ bao phủ vaccine. Cụ thể, nếu số ca nhiễm từ 0 đến dưới 20 sẽ tương ứng với mức 1; từ 20 đến dưới 50 ca sẽ tương ứng với mức 2; từ 50 đến dưới 150 ca sẽ tương ứng với mức 3 và từ 150 ca trở lên sẽ tương ứng với mức 4.

Các địa phương ĐBSCL đang thiếu nguồn vaccnie để tiêm cho dân. Ảnh: Tạ Quang.
Các địa phương ĐBSCL đang thiếu nguồn vaccnie để tiêm cho dân. Ảnh: Tạ Quang.

Đối với tiêu chí vaccine được phân thành 2 mức, gồm: Dưới 70% và từ 70% trở lên, người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Trong đó, có 2 yêu cầu. Thứ nhất, trong tháng 10 phải có tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine và từ tháng 11 trở đi phải có ít nhất 80% người từ 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine.

Tại Cần Thơ, qua rà soát, đánh giá, thành phố này thuộc cấp độ 1. Tuy nhiên, do không đạt được chỉ số trên 80% người trên 65 tuổi được tiêm đủ liều vaccine, nên phải tăng lên cấp độ 2. Tính đến ngày 16.10, Cần Thơ có gần 800.000 người được tiêm vaccine, trong đó có 665.880 (53,6% tổng dân số) người tiêm mũi 1 và 111.963 người tiêm mũi 2.

Tiêm vaccine Vero Cell cho người dân ở Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Tiêm vaccine Vero Cell cho người dân ở Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang

“Hiện thành phố chỉ đạt được tiêu chí hơn 70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine; còn lại tiêu chí đối với người từ 65 tuổi trở lên thì không đạt. Vừa qua, thành phố đã nhận được 500.000 liều Vero Cell và đã tiêm hết, hiện nguồn vaccine đã cạn. Với tình hình này, Cần Thơ sẽ rất khó để đạt cấp độ 1”, ông Giang nói.

Còn tại tỉnh Trà Vinh, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho biết, toàn hình hiện chỉ có khoảng 250.000 người được tiêm vaccine trên tổng số hơn 730.000 người đủ tuổi cần được tiêm, đạt tỉ lệ chỉ khoảng 30% dân số.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, trong chiều mai (18.10), lãnh đạo tỉnh sẽ họp để thông qua phương án triển khai Nghị quyết 128, nhưng do vướng tỉ lệ vaccine, nên tỉnh sẽ phải tăng từ cấp độ 1 lên cấp độ 2.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Nguồn vaccine COVID-19 hạn chế, Quảng Trị đề nghị Bộ Y tế tiếp tục phân bổ

HƯNG THƠ |

Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị hiện tương ứng với cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), tuy nhiên tỉ lệ tiêm chủng cho người già vẫn còn thấp do nguồn vaccine hạn chế.

Phủ 98,6% vaccine mũi 1, TPHCM liệu đã đạt miễn dịch cộng đồng?

NGUYỄN LY |

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tỉ lệ tiêm mũi 1 là 98,6% người trên 18 tuổi và mũi 2 là 75,35%. Nhiều ý kiến cho rằng, TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng.

TPHCM lên kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong 5 ngày

Thanh Chân |

TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại thành phố từ ngày 22.10 nhằm bảo vệ trẻ khỏi bị nhiễm bệnh đồng thời ngăn ngừa sự lây lan dịch.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

Nguồn vaccine COVID-19 hạn chế, Quảng Trị đề nghị Bộ Y tế tiếp tục phân bổ

HƯNG THƠ |

Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị hiện tương ứng với cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), tuy nhiên tỉ lệ tiêm chủng cho người già vẫn còn thấp do nguồn vaccine hạn chế.

Phủ 98,6% vaccine mũi 1, TPHCM liệu đã đạt miễn dịch cộng đồng?

NGUYỄN LY |

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tỉ lệ tiêm mũi 1 là 98,6% người trên 18 tuổi và mũi 2 là 75,35%. Nhiều ý kiến cho rằng, TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng.

TPHCM lên kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong 5 ngày

Thanh Chân |

TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại thành phố từ ngày 22.10 nhằm bảo vệ trẻ khỏi bị nhiễm bệnh đồng thời ngăn ngừa sự lây lan dịch.