Thiếu tướng Tô Văn Huệ nói về tính bảo mật của thẻ căn cước công dân gắn chíp

Việt Dũng |

Trao đổi với báo chí, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) - Thiếu tướng Tô Văn Huệ cho biết, từ năm 2016, Bộ Công an triển khai cấp căn cước công dân tại 16 địa phương. Đến nay, hơn 16 triệu công dân đã được cấp căn cước công dân có mã vạch.

Về nguyên nhân Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip thay vì loại có mã vạch, Cục trưởng C06 cho biết thẻ mã vạch có nhiều hạn chế. Tại thời điểm năm 2016, hạ tầng kỹ thuật thông tin ở Việt Nam còn hạn chế. Lúc đó, nếu dùng chip thì phải đi mua của nước ngoài với giá thành rất cao.

Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được chip điện tử nên giá thiết bị giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, nhu cầu về kết nối thông tin giữa các bộ, ngành lúc đó không đòi hỏi nhiều như hiện tại.

Về ưu điểm của thẻ gắn chip, C06 cho hay căn cước công dân gắn chip có độ bảo mật cao hơn và lưu trữ nhiều trường thông tin hơn. Thẻ chip cũng tích hợp được thông tin của các đơn vị khác như bảo hiểm, bằng lái xe hay thông tin số khác.

Khi người dân chuyển từ thẻ mã vạch sang thẻ gắn chip điện tử thì chỉ cần thay thiết bị lưu trữ thông tin, còn số thẻ cơ bản được giữ nguyên nên không ảnh hưởng giao dịch.

Dự kiến, việc cấp thẻ mới sẽ được triển khai kế hoạch thực hiện từ tháng 11.2020.

Bộ Công an đánh giá, thẻ căn cước công dân mới có khả năng lưu trữ sinh trắc học, thông tin cá nhân, chữ ký số hay nhận dạng khác nên rất khó làm giả. Thông tin này do Bộ Công an đưa ra để đánh giá về tính bảo mật của thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Dự kiến, bộ sẽ cấp 50 triệu thẻ trên toàn quốc trước ngày 1.7.2021.

Theo Bộ Công an, chip sử dụng trên thẻ căn cước công dân tuân thủ quy định bảo mật của thế giới và Việt Nam. Chip có chữ ký số, khả năng lưu trữ sinh trắc học (vân tay), thông tin cá nhân để xác thực nên rất khó làm giả.

“Chủ sở hữu mới có thể sử dụng được thẻ vì ngoài số định danh cá nhân, thẻ còn lưu thông tin cá nhân, nhận dạng nên đảm bảo độ tin cậy khi thực hiện các giao dịch”, đại diện Bộ Công an nhấn mạnh.

Ngoài ra, thông tin về chủ thẻ căn cước công dân gắn chip được định danh chính xác, giảm thiểu mọi nguy cơ về việc giả mạo. Qua đó, căn cước công dân mới rất an toàn về bảo mật, đặc biệt trong các giao dịch tài chính.

Cũng theo Bộ Công an, trong quá trình đề xuất sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử, bộ đã có phương án đảm bảo tính bảo mật thông tin được lưu trữ trên chip. Phương án này đã được các đơn vị chuyên môn đánh giá, nghiệm thu, đảm bảo bảo mật trước khi đưa vào phát hành, sử dụng trên toàn quốc.

Ngày 3.9, Thủ tướng ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án căn cước công dân. Dự kiến từ ngày 1.11, Bộ Công an tổ chức lấy vân tay đồng loạt theo phương thức mới để phục vụ dự án.

C06 cho biết, dự án căn cước công dân gắn chip có chi phí ước tính 2.800 tỉ đồng. Thẻ gắn chip điện tử tích hợp nhiều trường dữ liệu công dân như bằng lái xe, bảo hiểm hay ngân hàng.

Bộ Công an nhấn mạnh trong thời gian chờ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, người dân vẫn sử dụng chứng minh nhân dân hay căn cước công dân mã vạch cho đến khi hết thời hiệu (chứng minh nhân dân 9 số thì bắt buộc phải cấp, đổi mới).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân từ nay đến tháng 7.2021

Việt Dũng |

Bộ Công an đang thực hiện các biện pháp để cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân khi Luật Căn cước công dân đã được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Đối với dự án căn cước công dân, ngày 3.9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Thẻ căn cước công dân gắn chip chứa được bao nhiêu loại dữ liệu?

Thế Lâm |

Thẻ căn cước công dân gắn chip được cho rằng có ưu điểm hơn rất nhiều so với loại thẻ mã vạch, như dung lượng chứa dữ liệu lớn hơn, truy xuất dữ liệu nhanh hơn...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân từ nay đến tháng 7.2021

Việt Dũng |

Bộ Công an đang thực hiện các biện pháp để cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân khi Luật Căn cước công dân đã được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Đối với dự án căn cước công dân, ngày 3.9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Thẻ căn cước công dân gắn chip chứa được bao nhiêu loại dữ liệu?

Thế Lâm |

Thẻ căn cước công dân gắn chip được cho rằng có ưu điểm hơn rất nhiều so với loại thẻ mã vạch, như dung lượng chứa dữ liệu lớn hơn, truy xuất dữ liệu nhanh hơn...