Thiếu tướng Hoàng Quốc Định nói gì về thông tin mua trực thăng phục vụ PCCC?

Vương Trần |

Chiều 3.4, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy thường kỳ, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội đã có báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho hay, tính cả năm 2017 và quý I.2018, toàn thành phố xảy ra 1.100 vụ cháy, nổ, khiến 24 người chết, 18 người bị thương, thiệt hại ước tính hơn 600 tỉ đồng.

Địa bàn cháy tập trung chủ yếu ở các quận nội thành và chủ yếu ở các doanh nghiệp tư nhân, nhà dân. Số vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản chỉ chiếm 2 - 3% nhưng thiệt hại chiếm đến 90%.

Nguyên nhân do sự cố về điện chiếm tỷ lệ cao hơn 64%, các vụ cháy do hàn cắt kim loại trong quá trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà, công trình không nhiều nhưng gây hâu quả nghiêm trọng về người, tài sản.

Liên quan đến một số công trình vi phạm về tiêu chuẩn an toàn PCCC, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho hay, trong tổng số 15 công trình chung cư còn chây ì, không thực hiện khắc phục về PCCC, có 3 chung cư đã được CS PCCC thu thập, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý các lỗi vi phạm.

"Việc chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra là bất đắc dĩ, cực chẳng đã, bởi cơ quan điều tra là cơ quan thực hiện tố tụng với đối tượng tội phạm còn đối với các vi phạm về an toàn PCCC theo quy định sẽ xử phạt bằng chế tài hành chính. Đối với hình sự chỉ thực hiện khi có các vi phạm nghiêm trọng. Đối với 3 công trình này, vấn đề vi phạm PCCC đã kéo dài, ý thức khắc phục, tiếp thu kém và dù đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn cố tình sai phạm.

Do thấy trước được hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường của người dân với các vi phạm an toàn PCCC của 3 chung cư này nên UBND TP và các cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm hơn", Tướng Định nhấn mạnh.

Trao đổi bên lề cuộc giao ban, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định – Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết: Ở nước ngoài, một số nước có sử dụng trực thăng trong PCCC nhằm hạn chế những thiệt hại và tăng cường khả năng chữa cháy. Tuy nhiên, với điều kiện ở nước ta hiện nay, việc này chưa thực sự phù hợp. Bởi có nhiều lý do như nguồn vốn, kỹ thuật, hạ tầng, mức đầu tư, bảo quản và sử dụng… Trong tầm nhìn từ năm 2025 – 2030, việc này có thể được xem xét.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 15 công trình khó có khả năng khắc phục về phòng cháy chữa cháy

VƯƠNG TRẦN |

Tính đến ngày 2.4 đã có 50/79 công trình đã được nghiệm thu về PCCC. Như vậy, TP.Hà Nội còn tồn tại 29 công trình vi phạm về PCCC, trong đó có 15 công trình khó có khả năng khắc phục.

Cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào?

Hồng Ánh |

Những ngày gần đây, liên tiếp các vụ cháy lớn nhỏ xảy ra làm chúng ta không khỏi bàng hoàng. Thiệt hại về người và của đều rất lớn. Thế nhưng, mọi người có để ý, “mầm” cháy đang âm ỉ trong cuộc sống hàng ngày từ những điều không ngờ tới.

Cháy nổ làm "nóng" phiên họp Chính phủ

TX |

Cháy nổ là vấn đề bức xúc trong xã hội và Thủ tướng rất quan tâm. Thủ tướng giao cho các bộ, chính quyền tỉnh, thành phố với chức năng của mình yêu cầu rà soát toàn bộ vấn đề này. Tỉ lệ các chung cư bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy rất thấp, từ đó yêu cầu kiểm tra rà soát toàn bộ lại công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hà Nội: 15 công trình khó có khả năng khắc phục về phòng cháy chữa cháy

VƯƠNG TRẦN |

Tính đến ngày 2.4 đã có 50/79 công trình đã được nghiệm thu về PCCC. Như vậy, TP.Hà Nội còn tồn tại 29 công trình vi phạm về PCCC, trong đó có 15 công trình khó có khả năng khắc phục.

Cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào?

Hồng Ánh |

Những ngày gần đây, liên tiếp các vụ cháy lớn nhỏ xảy ra làm chúng ta không khỏi bàng hoàng. Thiệt hại về người và của đều rất lớn. Thế nhưng, mọi người có để ý, “mầm” cháy đang âm ỉ trong cuộc sống hàng ngày từ những điều không ngờ tới.

Cháy nổ làm "nóng" phiên họp Chính phủ

TX |

Cháy nổ là vấn đề bức xúc trong xã hội và Thủ tướng rất quan tâm. Thủ tướng giao cho các bộ, chính quyền tỉnh, thành phố với chức năng của mình yêu cầu rà soát toàn bộ vấn đề này. Tỉ lệ các chung cư bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy rất thấp, từ đó yêu cầu kiểm tra rà soát toàn bộ lại công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy.