Thiếu tá công an kể lại quá trình giải cứu nạn nhân mắc kẹt vụ sập nhà 4 tầng

NGỌC ÁNH - ANH TÚ |

TPHCM - Liên quan đến vụ sập nhà 4 tầng trên đường Bình Quới (Phường 27, quận Bình Thạnh), tối 24.9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM cho biết, tại thời điểm xảy ra sự cố vào lúc trưa cùng ngày, hiện trường có tổng cộng 9 người, 2 người may mắn chạy thoát ra ngoài, 7 người bị kẹt bên trong. Quá trình cứu hộ được thực hiện hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn, không bị sụp đổ thêm.

Quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an quận Bình Thạnh và PC07 đã điều động 7 xe cứu hỏa cùng 42 chiến sĩ đến hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt.

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận - Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và CNCH thuộc PC07 - cho biết, vào khoảng 12h50, toà nhà 4 tầng xảy ra sự cố đổ sập.

Đội CNCH thực hiện công tác sơ cứu cho nạn nhân trước khi đưa đi cấp cứu. Ảnh: Anh Tú
Đội CNCH thực hiện công tác sơ cứu cho nạn nhân trước khi đưa đi cấp cứu. Ảnh: Anh Tú
Công tác cứu hộ được khẩn trương thực hiện. Ảnh: Bùi Tư
Công tác cứu hộ được khẩn trương thực hiện. Ảnh: Bùi Tư

"Thời điểm xảy ra sập, căn nhà có 9 người ở hiện trường, trong đó 3 người thuộc chủ nhà và 6 người thợ. Lúc xảy ra sự việc, có 2 người đứng bên ngoài nên thoát nạn, còn 7 người bị bê tông đè trúng" - thiếu tá Thuận nói.

Theo thiếu tá Thuận, hiện trường lúc đó rất nguy hiểm, sau khi giải cứu được 5 người ra ngoài và đưa đi cấp cứu, còn 2 nạn nhân bị mắc kẹt sâu bên trong đống đổ nát. Trong đó, có 1 nạn nhân bị bê tông đè chấn thương cột sống, vì vậy để đảm bảo an toàn, một bác sĩ của quận Bình Thạnh đã được đưa đến hiện trường để thực hiện công tác sơ cứu ban đầu, nẹp cố định cho nạn nhân.

Ảnh: Anh Tú
Nhiều xe chữa cháy được điều động đến hiện trường. Ảnh: Anh Tú

Nạn nhân thứ 2 bị bê tông đè vào chân nên việc kéo ra ngoài rất khó khăn, phải dùng máy cắt các mảng bê tông xung quanh. "Trong quá trình cứu hộ cứu nạn, chúng tôi đã hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn, không để bị sụp đổ thêm. Rất may mắn khi tiếp cận hiện trường, nạn nhân còn tỉnh nên khi hô lên “anh ở đâu?”, thì nạn nhân trả lời ngay được. Do đó, chúng tôi có thể xác định ngay vị trí nạn nhân bị mắc kẹt để cứu kịp thời" - thiếu tá Thuận cho biết thêm.

Lúc xảy ra sự việc có 7 người bị bê tông đè trúng. Ảnh: Bùi Tư
Lúc xảy ra sự việc có 7 người bị bê tông đè trúng. Ảnh: Bùi Tư

"Vừa giao nước cho thợ xong thì cả căn nhà đổ sập"

Kể lại khoảnh khắc nghe tin căn nhà mà mình vừa giao nước cho thợ xong bất ngờ đổ sập, chị Dung (40 tuổi, bán nước, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bà Dung bàng hoảng kể lại sự việc. Ảnh: Bùi Tư
Chị Dung bàng hoảng kể lại sự việc. Ảnh: Bùi Tư

Chị Dung giọng run rẩy kể lại, khoảng 12h trưa 24.9 xảy ra vụ việc, chị mang 6 ly trà tắc vào căn nhà trong ngõ 133 Bình Quới cho 6 người thợ đang sửa móng nhà. "Vừa giao trà tắc xong, tôi quay lại quán, chưa đến 1 phút sau thì căn nhà bất ngờ đổ sập" - chị Dung nói.

Hiện trường căn nhà 4 tầng bị đổ sập. Ảnh: Anh Tú
Hiện trường căn nhà 4 tầng bị đổ sập. Ảnh: Anh Tú

Còn ông Trần Hoàng Đại (53 tuổi, người dân sống gần đó) cho hay, thời điểm căn nhà 4 tầng đổ sập, dù đứng cách xa hiện trường vài trăm mét nhưng ông cảm nhận được mặt đất như rung lên, chấn động mạnh.

"Lúc đó, tôi không biết có chuyện gì, chạy ra đường thấy người dân chạy về hướng căn nhà sập. Tôi cũng chạy lại, lúc đó thấy căn nhà sập hoàn toàn" - ông Đại kể.

Được biết, căn nhà được xây trên diện tích khoảng 200 m2. Khoảng một năm trở lại đây, căn nhà có dấu hiệu lún, nghiêng sang một bên. Thấy nguy hiểm, chủ nhà đã dọn ra ngoài và thuê thợ đến nâng móng. Đang trong giai đoạn thi công, căn nhà bị sập.

Trước đó, theo như Lao Động đã đưa tin, khoảng 15h ngày 24.9, khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhân nam (23 tuổi) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh nhân bị gãy xương đùi trái, dập phổi hai bên, chấn thương vùng đầu, ngực, cổ.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận trường hợp thứ 2 nhập viện do đa chấn thương là bệnh nhân nam (31 tuổi). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gãy hở xương cẳng chân hai bên.

Cả hai bệnh nhân được cấp cứu và hội chẩn khẩn nhiều chuyên khoa như Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Thần kinh, Ngoại Lồng ngực mạch máu… trong tình trạng báo động đỏ cấp bệnh viện.

Hiện tại, hai bệnh nhân được chuyển lên khoa Gây mê Hồi sức để tiếp tục cấp cứu, phẫu thuật và điều trị tích cực.

NGỌC ÁNH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: 2 nạn nhân nguy kịch trong vụ sập nhà 4 tầng ở TPHCM

NGỌC ÁNH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 24.9: Hôm nay bế mạc Đại hội Công đoàn TPHCM khóa XII; 2 nạn nhân nguy kịch trong vụ sập nhà 4 tầng ở TPHCM; Hiện trạng đoạn QL1 ở TPHCM sắp được đầu tư gần 13.000 tỉ đồng mở rộng;...

2 nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng ở TPHCM đang nguy kịch

NGỌC ÁNH |

TPHCM - 2 nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng tại 133/4 Bình Quới (phường 27, quận Bình Thạnh) hiện đang trong tình trạng báo động đỏ, được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 26.9: Hưng Nguyên, Quang Thuấn vào chung kết 400m hỗn hợp nam

NHÓM PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (26.9) của ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 11 môn.

Nổ kho chứa nhiên liệu ở Nagorno-Karabakh, hơn 200 người thương vong

Thanh Hà |

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển kho chứa nhiên liệu gần đường cao tốc ở Nagorno-Karabakh - khu vực tranh chấp giữa Azerbaijan và Armenia.

Không cần đòi công bằng cho Tuyển Olympic Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Nhiều ý kiến cho rằng, thể thức chọn đội đi tiếp thông qua vị trí thứ ba có kết quả tốt tại ASIAD 19 là không công bằng với một số đội bị loại sớm, trong đó có Olympic Việt Nam.

Giai đoạn bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm nhất ở trẻ cha mẹ nên lưu tâm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết thường bắt đầu đột ngột sau thời gian ủ bệnh từ 5 đến 7 ngày và diễn biến theo 3 giai đoạn: sốt, nguy kịch và hồi phục. Đối với giai đoạn nguy kịch, cha mẹ cần lưu ý theo sát trẻ, khi có dấu hiệu bất thường phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để điều trị.

Có cần đăng kiểm lại khi mua ôtô cũ, đã sang tên và có biển số mới?

Thế Kỷ |

Giấy tờ đăng kiểm còn hạn sử dụng nhưng không đúng với biển số xe hiện tại thì có bị xử phạt?

Diễn biến trái chiều giữa tiền vào và tiền ra của các ngân hàng

Minh Ánh |

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tiền gửi tiết kiệm của người dân vẫn có xu hướng tăng, trong khi tín dụng lại tăng chậm hơn so với kế hoạch. Vậy tiền gửi ngân hàng đang chảy đi đâu?

Nóng Sài Gòn: 2 nạn nhân nguy kịch trong vụ sập nhà 4 tầng ở TPHCM

NGỌC ÁNH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 24.9: Hôm nay bế mạc Đại hội Công đoàn TPHCM khóa XII; 2 nạn nhân nguy kịch trong vụ sập nhà 4 tầng ở TPHCM; Hiện trạng đoạn QL1 ở TPHCM sắp được đầu tư gần 13.000 tỉ đồng mở rộng;...

2 nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng ở TPHCM đang nguy kịch

NGỌC ÁNH |

TPHCM - 2 nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng tại 133/4 Bình Quới (phường 27, quận Bình Thạnh) hiện đang trong tình trạng báo động đỏ, được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.