Ngày 6.12, Công an tỉnh Bình Dương đã chính thức thông tin về việc thụ lý điều tra xác minh việc em N.T.H (18 tuổi, quê Nghệ An, ở trong Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương) tố bị ông N.S.V (46 tuổi, làm bảo vệ và quản giáo tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương), xâm hại tình dục trong suốt hai năm.
Theo đó, sau khi một số báo đưa tin, Công an thị xã Thuận An đã cử cán bộ điều tra, xác minh.
Theo đó, bước đầu công an xác định, em H đến ở Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương lần đầu ngày 9.8.2016. Ngày 24.7.2019, H được Ủy ban Nhân dân xã Nghị Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bảo lãnh về địa phương để quản lý.
Đến ngày 07.9. 2019, H được tiếp nhận lần thứ 2 và đến ngày 04.10.2019, H trốn khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương.
Qua nắm tình hình một số cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, được biết N.T.H "có biểu hiện tâm thần hoang tưởng", "thường xuyên có những biểu hiện rất kì lạ" - trích thông báo của công an Bình Dương.
Công an cũng cho biết, N.T.H ở phòng ban ngày hay đêm đều có nhiều người nên việc thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần trong 2 năm là điều khó có thể xảy ra.
Theo ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, khi biết được có đơn tố cáo thì rất bất ngờ vì trước đây chưa nghe bất kỳ thông tin nào có liên quan.
Ngày 5.12, Công an thị xã Thuận An đã đề nghị Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.Hồ Chí Minh (nơi em H đang lưu trú) và Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.Hồ Chí Minh phối hợp đưa H đi giám định để có cơ sở làm rõ vụ việc.
Về người bị tố cáo là ông N.S.V là nhân viên hợp đồng trong biên chế, được tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương từ tháng 7.2014 với vị trí việc làm là bảo vệ và quản giáo.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Thuận An đã cử cán bộ đến xác minh, yêu cầu ông V viết bản tường trình sự việc liên quan đến đơn thư tố cáo.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, đã điều chuyển ông V về Phòng Hành chính Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương để phối hợp với các cơ quan trong quá trình điều tra xác minh vụ việc.
Ông V cũng đã lên tiếng phủ nhận hành vi hiếp dâm em H. Ông V cho rằng chỉ xem H như con cháu, không làm trái đạo đức. Ông V sẵn sàng đối chất với em H trước những người liên quan.