Thiếu niên bỗng dưng trở về sau 10 năm bị bắt cóc sang Trung Quốc

Phạm Đông |

Phát hiện một thiếu niên đi bộ vật vờ xin ăn, người dân phường Đáp Cầu (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) dò hỏi thì được biết, người này vừa trốn khỏi Trung Quốc và chạy về Việt Nam sau 10 năm bị bắt cóc.

Tối 16.9, thông tin với PV, lãnh đạo Công an phường Đáp Cầu (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo từ người dân trên địa bàn về 1 trường hợp bé trai trở lại sau 10 năm bị bắt cóc sang Trung Quốc.

Theo đó, khoảng 20h ngày 15.9, 1 người dân khi đang bán hàng trên địa bàn phường trông thấy 1 thiếu niên khoảng 16 – 17 tuổi đi bộ vật vờ xin ăn. Người này cho thiếu niên ăn và hỏi chuyện thì được biết, em vừa trốn khỏi Trung Quốc và chạy về Việt Nam sau 10 năm bị bắt cóc.

Được biết, thiếu niên này bị bắt sang Trung Quốc từ năm 6 tuổi. Ngay sau đó, người dân đã đưa em lên trụ sở Công an phường Đáp Cầu (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để trình báo.

Theo lãnh đạo Công an phường Đáp Cầu, ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã dò hỏi thì em không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ là quê ở Quảng Ninh, nhà gần 1 chùa lớn, có bố tên Hùng và mẹ tên Tuyền.

Thiếu niên không nhớ được thông tin cá nhân do bị bắt cóc sang Trung Quốc từ năm 6 tuổi.
Thiếu niên không nhớ được thông tin cá nhân do bị bắt cóc sang Trung Quốc từ năm 6 tuổi.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an phường Đáp Cầu, sau khi tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu, đơn vị đã báo cáo và chuyển thiếu niên lên trụ sở Công an TP.Bắc Ninh để tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

“Ngay sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã phối hợp với Công an TP.Bắc Ninh thông báo đến tỉnh Quảng Ninh và tìm hiểu 1 vài trường hợp có con bị bắt cóc, có những đặc điểm thông tin giống với trường hợp này.

Hiện chúng tôi đang khẩn trương xác minh để làm rõ vụ việc và vẫn cần có những kết quả xét nghiệm ADN, nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để xác minh đúng cha mẹ cho em” - vị lãnh đạo Công an phường Đáp Cầu thông tin.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ukraina đề xuất bắt cóc cựu Tổng thống Yanukovych từ Nga

K.M |

Ukraina đưa ra đề xuất thành lập một đơn vị đặc biệt để bắt giữ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych và đưa ông về nước để chịu án.

Công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở Mỹ bị đòi tiền chuộc 2 triệu USD

Ngọc Vân |

3 kẻ lạ mặt bắt cóc một công dân Trung Quốc ở California (Mỹ) sau 5 tuần đang đòi tiền chuộc 2 triệu USD.

Công an lên tiếng về vụ “bắt cóc trẻ em” ở Hội An

ĐỖ VẠN |

Trong 2 ngày qua, nhiều trang mạng xã hội thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em bất thành ở Hội An (tỉnh Quảng Nam). Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.Hội An đã vào cuộc điều tra xác minh. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ukraina đề xuất bắt cóc cựu Tổng thống Yanukovych từ Nga

K.M |

Ukraina đưa ra đề xuất thành lập một đơn vị đặc biệt để bắt giữ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych và đưa ông về nước để chịu án.

Công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở Mỹ bị đòi tiền chuộc 2 triệu USD

Ngọc Vân |

3 kẻ lạ mặt bắt cóc một công dân Trung Quốc ở California (Mỹ) sau 5 tuần đang đòi tiền chuộc 2 triệu USD.

Công an lên tiếng về vụ “bắt cóc trẻ em” ở Hội An

ĐỖ VẠN |

Trong 2 ngày qua, nhiều trang mạng xã hội thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em bất thành ở Hội An (tỉnh Quảng Nam). Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.Hội An đã vào cuộc điều tra xác minh.