Thiếu nhà công vụ cho giáo viên, Long An dự tính xây thêm 57 công trình

An Long |

Long An - Cùng với quan tâm đầu tư xây dựng trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh Long An cũng chú trọng đầu tư nhà công vụ giáo viên bởi hiện tại, trên địa bàn tỉnh có nhiều giáo viên công tác trong điều kiện xa nhà.

Theo thống kê, toàn tỉnh Long An hiện có 77 công trình nhà công vụ giáo viên với 462 phòng, tổng diện tích là 14.553 m2, phục vụ cho 941 giáo viên. Các công trình nhà công vụ giáo viên được đầu tư từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau như ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và từ nguồn xã hội hoá.

Nhìn chung, những nhà công vụ cho giáo viên chủ yếu tập trung nhiều ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười, nơi xa xôi, đi lại còn khó khăn. Theo đánh giá, số lượng nhà công vụ giáo viên hiện tại chưa đáp ứng được việc nhu cầu của giáo viên trong toàn tỉnh.

Hầu hết các nhà công vụ đã được xây dựng và đưa vào sử dụng qua nhiều năm, cơ sở vật chất xuống cấp nhiều. Mặt khác, trong các công trình được đầu tư có nhiều nhà ở có kết cấu bán kiên cố, nhà tạm, không đảm bảo ổn định trong quá trình sử dụng, phải thường xuyên sửa chữa, cải tạo. Vì vậy, việc xây dựng mới nhà công vụ cho giáo viên là rất cần thiết.

UBND tỉnh Long An đánh giá, từ nay đến 2025, tỉnh cần xây dựng 57 công trình nhà công vụ (gần 300 phòng). Ảnh: An Long
UBND tỉnh Long An đánh giá, từ nay đến 2025, tỉnh cần xây dựng 57 công trình nhà công vụ (gần 300 phòng). Ảnh: An Long

Theo UBND Long An, tỉnh sẽ đề xuất chủ trương thực hiện chương trình xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên để trình kỳ họp HĐND trong tháng 12 này xem xét thông qua. UBND tỉnh đề xuất, từ 2021-2025, tỉnh cần xây dựng thêm 57 công trình nhà công vụ giáo viên với gần 300 phòng, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 580 giáo viên tại các địa phương với kinh phí đầu tư gần 55 tỉ đồng.

Việc xây dựng Chương trình “Xây dựng nhà công vụ giáo viên" sẽ giúp cho đội ngũ giáo viên đang công tác xa nhà có chỗ ở ổn định, đời sống sinh hoạt được nâng lên, an tâm trong công tác, từng bước giúp cho ngành giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới.

Chương trình này được phê duyệt thông qua và triển khai thực hiện sẽ giải quyết nhà ở công vụ cho giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, nhất các xã thuộc khu vực Đồng Tháp Mười, góp phần thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện đấu thầu qua mạng, Long An giải ngân gần hết vốn đầu tư công

Kỳ Quan |

LONG AN - Dù năm 2021 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Long An vẫn giải ngân tốt vốn đầu tư công (ước tính gần 97%). Đóng góp vào kết quả ấy có việc thực hiện tốt đấu thầu qua mạng.

Long An: Phụ huynh đồng ý mới tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi

Kỳ Quan |

LONG AN - Trong ngày hôm nay 18.11, ngành GDĐT tỉnh Long An phối hợp với các địa phương trong tỉnh hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi để tiêm vaccine COVID-19, trong đó có giấy cam kết đồng ý tiêm vaccine của phụ huynh.

Long An khó xử với việc nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng Đồng Tháp Mười

Kỳ Quan |

LONG AN - Vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An được quy hoạch chủ yếu cho trồng lúa hoặc nuôi thủy sản nước ngọt. Thế nhưng, nhiều hộ dân đã khá giả lên nhờ làm trái quy hoạch khi nuôi tôm nước mặn. Vì vậy, dù chính quyền thực hiện nhiều biện pháp ngăn việc nuôi tôm, nhưng càng cấm người dân càng nuôi nhiều.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thực hiện đấu thầu qua mạng, Long An giải ngân gần hết vốn đầu tư công

Kỳ Quan |

LONG AN - Dù năm 2021 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Long An vẫn giải ngân tốt vốn đầu tư công (ước tính gần 97%). Đóng góp vào kết quả ấy có việc thực hiện tốt đấu thầu qua mạng.

Long An: Phụ huynh đồng ý mới tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi

Kỳ Quan |

LONG AN - Trong ngày hôm nay 18.11, ngành GDĐT tỉnh Long An phối hợp với các địa phương trong tỉnh hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi để tiêm vaccine COVID-19, trong đó có giấy cam kết đồng ý tiêm vaccine của phụ huynh.

Long An khó xử với việc nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng Đồng Tháp Mười

Kỳ Quan |

LONG AN - Vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An được quy hoạch chủ yếu cho trồng lúa hoặc nuôi thủy sản nước ngọt. Thế nhưng, nhiều hộ dân đã khá giả lên nhờ làm trái quy hoạch khi nuôi tôm nước mặn. Vì vậy, dù chính quyền thực hiện nhiều biện pháp ngăn việc nuôi tôm, nhưng càng cấm người dân càng nuôi nhiều.