Thiết lập trật tự kỷ cương đô thị kết hợp phòng chống dịch

Vương Trần |

Hà Nội - Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), từ nay tới cuối năm, lực lượng liên quân sẽ triển khai kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự giao thông - đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Thiết lập trật tự kỷ cương văn minh đô thị

Theo Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm, đây là biện pháp giữ gìn trật tự giao thông - đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ (TTGT - ĐT, VSMT, PCCN) kết hợp công tác phòng dịch COVID-19 với phát triển kinh tế dịp cuối năm và chuẩn bị triển khai đề án kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Thông tin với báo chí, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm cho biết: Với đặc điểm địa bàn nhiều khu phố cổ, phố cũ nên phần lớn các công trình, nhà ở được xây dựng từ hàng chục năm trước.

Nhiều công trình, nhà đông hộ, nhà ở cũ và xuống cấp; Các công trình nhà dân trên các tuyến phố đều kết hợp sử dụng kinh doanh, tập trung lượng lớn hàng hóa. Chính điều này khiến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không đảm bảo.

Ngoài ra, điều kiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở khu vực còn nhiều bất cập do nhà liền kề, đường nhiều ngõ ngách... Từ thực trạng trên, Ban Chỉ đạo 197 quận đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng trong Ban phối hợp đồng bộ.

Công an quận Hoàn Kiếm tặng bình chữa cháy cho người dân trên địa bàn phường Chương Dương
Công an quận Hoàn Kiếm tặng bình chữa cháy cho người dân trên địa bàn phường Chương Dương

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an quận, UBND, công an 18 phường cùng các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng cùng phối hợp tuyên truyền, vận động, giải quyết vi phạm nhằm thiết lập trật tự kỷ cương văn minh đô thị trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch, Tổ công tác liên quận giải quyết xong các vi phạm sẽ bàn giao lại cho Công an phường. Sau đó, đơn vị này chủ động bố trí lực lượng duy trì chốt trực tại các khu vực, tụ điểm, điểm phức tạp về trật tự đô thị để duy trì.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, TTGT - ĐT, phòng chống dịch COVID-19 được triển khai đến từng khu phố, người dân. Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm coi đây là nhiệm vụ then chốt.

Yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Trong đợt kiểm tra, xử lý vi phạm dịp này, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó các ban, ngành, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, Tổ trưởng dân phố… được huy động cùng vào cuộc.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì tổ công tác cộng đồng, trong đó cảnh sát khu vực là thành viên nòng cốt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy. Các tổ này sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở vi phạm, tổ chức thuyết phục cá biệt với những trường hợp cố tình vi phạm, phối hợp làm tốt công tác an ninh xã hội.

Các lực lượng ra quân đảm bảo trật tự giao thông - đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Các lực lượng ra quân đảm bảo trật tự giao thông - đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Quá trình kiểm tra, xử lý thì tổ công tác tổ chức ký cam kết 100% hộ kinh doanh thực hiện các quy định như không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khoảng không để bán hàng, sắp xếp xe đạp, xe máy theo đúng quy định, đảm bảo VSMT ở địa điểm kinh doanh; đồng thời vận động người dân tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, bục bệ, cầu dắt xe máy và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19…

Ngay khi có kế hoạch cụ thể, từ đầu tháng 11.2021, lực lượng chức năng bắt đầu ra quân giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời kết hợp tuyên truyền nhắc nhở không tập trung đông người tại điểm vui chơi công cộng, chợ và trung tâm thương mại.

Tại khu vực chợ Đồng Xuân, ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi để xe dưới lòng lề đường, tập trung đông người, lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm đã nhắc nhở lực lượng an ninh và bảo vệ chợ Đồng Xuân, Bắc Qua, Hàng Mã, Thanh Hà… tuân thủ quy định về việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, không tập trung buôn bán quá nhiều người.

Đồng thời với việc tuyên truyền trên, thành viên Ban Chỉ đạo 197 quận cũng lưu ý công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Ngay trong những ngày đầu ra quân, lực lượng liên ngành đã xử phạt gần 70 trường hợp vi phạm TTGT - ĐT, VSMT với số tiền gần 50 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là hàng rong bày bán ra vỉa hè, xe máy để sai quy định, ô tô dừng đỗ nơi có biển cấm dừng đỗ, không đội mũ bảo hiểm…


Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Xử nghiêm các vi phạm, xây dựng phường Tràng Tiền "sáng, xanh, sạch, đẹp"

Vương Trần |

Hà Nội - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197 phường Tràng Tiền đã quyết liệt đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

100% cửa hàng kinh doanh ở phố cổ ký cam kết đóng cửa sau 21 giờ

Vương Trần |

Hà Nội - Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định mới của thành phố Hà Nội, 100% cửa hàng kinh doanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và trong khu vực phố cổ đều ký cam kết đóng cửa sau 21h hàng ngày.

Tổ công tác liên quân đặc biệt xử lý các vi phạm trên phố cổ Hà Nội

Việt Dũng |

Hà Nội - Công an quận Hoàn Kiếm vừa xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với các lực lượng kiểm tra, xử lý các vi phạm trên địa bàn, trong đó có khu phố cổ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xử nghiêm các vi phạm, xây dựng phường Tràng Tiền "sáng, xanh, sạch, đẹp"

Vương Trần |

Hà Nội - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197 phường Tràng Tiền đã quyết liệt đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

100% cửa hàng kinh doanh ở phố cổ ký cam kết đóng cửa sau 21 giờ

Vương Trần |

Hà Nội - Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định mới của thành phố Hà Nội, 100% cửa hàng kinh doanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và trong khu vực phố cổ đều ký cam kết đóng cửa sau 21h hàng ngày.

Tổ công tác liên quân đặc biệt xử lý các vi phạm trên phố cổ Hà Nội

Việt Dũng |

Hà Nội - Công an quận Hoàn Kiếm vừa xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với các lực lượng kiểm tra, xử lý các vi phạm trên địa bàn, trong đó có khu phố cổ.