Thiệt hại nặng nề do mưa lũ, ai phải chịu trách nhiệm?

Bích Hà |

Những ngày qua, nhiều địa phương ở nước ta liên tục xảy ra mưa lũ, gây thiệt hại rất lớn về người, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Câu hỏi đặt ra, ai là người chịu trách nhiệm trước việc này, hay chỉ người dân gánh chịu nỗi đau?

Chính quyền địa phương có một phần trách nhiệm

Theo Đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Xuyền (đoàn Thái Bình), những thiệt hại rất lớn do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua ở nhiều địa phương, một phần do công tác dự báo, cảnh báo của chúng ta làm chưa tốt.

Ông băn khoăn, hiện Luật Khí tượng Thủy văn đã có quy định rất rõ ràng, nếu dự báo sai, gây hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan dự báo phải chịu trách nhiệm, nhưng đến nay chưa thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm này.

Tuy nhiên, GS-TS Phan Văn Tân (Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, ĐH Quốc gia HN) cho rằng, không nên đổ lỗi cho nhau mỗi khi có sự cố nào đó xảy ra.

“Việc phát bản tin dự báo thời tiết phải tuân theo các thuật ngữ, thời hạn, tần suất phát, nội dung phát,... theo quy định của pháp luật. Nếu phát không đúng theo quy định thì cơ quan khí tượng phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, việc hiểu nội dung các bản tin đó lại thuộc về người sử dụng thông tin. Đây quả là vấn đề khó, đặc biệt đối với những người suốt ngày “chân lấm tay bùn”.

 
 GS-TS Phan Văn Tân.

Có điều không thể nói các cấp lãnh đạo chính quyền ở từng địa phương không hiểu. Trong điều kiện thời tiết bình thường thì không sao, nhưng trong những trường hợp như mưa lớn gây lũ lụt, bão,… nếu để xảy ra cái gọi là “khiến người dân bị động, lúng túng trong công tác phòng, chống thiên tai” thì có lẽ lãnh đạo chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm (ít nhất là một phần nào đó) với người dân thuộc quyền mình quản lý”, GS -TS Phan Văn Tân nêu quan điểm.

Người dân cần chủ động phòng, tránh

Cũng theo GS Phan Văn Tân, một trong nhiều việc cần làm mà nước ta chưa làm được, đó là nâng cao nhận thức của người dân về bản chất của các bản tin dự báo.

“Đã là dự báo thì không thể đòi hỏi chính xác 100%. Mỗi hiện tượng có một phạm vi sai số cho phép. Thiên tai thì khó chống. Liệu có chống được trời? Vậy chỉ có phòng và tránh thôi. Muốn phòng và tránh tốt thì phải dự báo, cảnh báo tốt. Muốn dự báo, cảnh báo tốt, phải có các điều kiện tiên quyết sau:

Đầu tiên là chúng ta phải có chế độ đãi ngộ để thu hút nhân lực. Tiếp theo cần có mạng lưới quan trắc tốt, đồng bộ, cả số liệu truyền thống và phi truyền thống. Thứ ba là đầu tư về thiết bị, phương tiện tính toán. Cuối cùng là tranh thủ sự giúp đỡ và kinh nghiệm của quốc tế” – GS Tân chia sẻ.

GS Tân cũng cho rằng, điều kiện thời tiết, khí hậu đang ngày càng có xu hướng diễn biến khó lường, việc dự báo nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm như trong những thập niên 70-80 sẽ không còn tác dụng. Thay vào đó cần phải có những phương pháp, công cụ hiện đại hơn.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.