Thiệt hại ban đầu do bão số 6 Nakri: 2 người chết

L.V |

Đến nay, không có thiệt hại về người do ảnh hưởng trực tiếp của bão, tuy nhiên có 2 người chết do bị tai nạn trong lúc chằng chống nhà cửa.

Báo cáo về thiệt hại ban đầu do bão số 6 Nakri, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai cho biết: Đến nay, không có thiệt hại về người do ảnh hưởng trực tiếp của bão. Tuy nhiên có 2 người chết do bị tai nạn trong lúc chằng chống nhà cửa (1 người ở Phú Yên bị điện giật, 1 người ở Bình Định bị trượt chân ngã).

Qua trao đổi nhanh với trực ban Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, sơ bộ đánh giá ban đầu thiệt hại do bão số 6 gây ra không lớn. Tại Phú Yên xảy ra mất điện cục bộ, đến 6h00 ngày 11.11, còn 53/112 xã bị mất điện (đã khôi phục được điện tại 9 xã); ngập cục bộ 50ha mía.                          

Tại Bình Định, có 15,2ha cây ăn quả gãy, đổ (huyện Hoài Ân); 250m bờ sông, suối bị sạt lở; 2 tàu cá bị hỏng máy ngày 9.11 khi đang hoạt động ở vùng biển nằm ngoài khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão, hiện đang được các tàu bạn lai dắt về bờ.

Tại Khánh Hòa (xã Vạn Ninh, TX Ninh Hòa): 100m kênh mương bị hư hỏng; 40m đường giao thông bị sạt lở; 330ha lúa, 20ha hoa màu bị ngập; thiệt hại 10 bè nuôi trồng thủy hải sản; chìm 2 thuyền (dưới 30CV) do đứt dây neo; 1 công trình hạ tầng bị tốc mái.

Hiện tại, bão số 6 đã tan thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới vẫn gây mưa lớn trên diện rộng, nhiều nguy cơ thiên tai như ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét… có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai yêu cầu các Bộ, ngành cùng các địa phương tiếp tục kiểm tra, đánh giá thiệt hại do bão gây ra; khẩn trương khôi phục hệ thống điện bị sự cố ở Phú Yên và vệ sinh môi trường sau bão.

Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán người dân và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

Theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tổ chức vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và hạ du cũng như đảm bảo nguồn nước phát điện, phục vụ sản xuất.

Tổ chức trực ban nghiêm túc để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra.

Thông tin về ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết:

Hồi 23h00 ngày 10.11, bão số 6 đã đổ bộ vào khu vực ven biển Phú Yên, Khánh Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; sức gió mạnh nhất C7, giật C9.  Hồi 4h00 sáng 11.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Trong sáng 11.11, khu vực ven biển và trên đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bình Định, Phú Yên

Hiện nay, lũ trên sông Kôn, sông Ba đang lên. Mực nước lúc 6h ngày 11.11 trên các sông như sau: Trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng 8,55m, trên báo động 2: 0,05m; trên sông Dinh tại Ninh Hòa 5.16m, trên báo động 2: 0,38m; trên sông Ba (Phú Yên) tại Củng Sơn 31,18m (với Qxả của hồ Sông Ba Hạ là 1400m3/s), trên BĐ1: 1,68m; tại Phú Lâm 1,41m, dưới BĐ1: 0,29m; lũ trên sông Kôn, sông Ba (Phú Lâm) tiếp tục lên trên BĐ1 từ 0,2-0,5m.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Bão số 6 - Nakri: Miền Trung sẵn sàng chống chọi với lũ lớn

NHIỆT BĂNG - NGUYỄN TRI - SƠN TÙNG |

Trước khi đổ bộ vào đất liền khoảng 1 giờ ngày 11.11, bão số 6 Nakri đã giảm cường độ hơn 2-3 cấp so với những dự báo trước đó. Dù cường độ bão giảm nhưng lượng mưa trong và sau bão dự kiến vẫn rất lớn. Để chống chọi với khả năng lũ lớn, đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân, hàng vạn chiến sĩ quân đội cùng với chính quyền các tỉnh miền Trung đã cương quyết sơ tán, đưa dân đi tránh trú.

Chằng mái nhà chống bão số 6, người đàn ông ngã tử vong

NGUYỄN TRI -SƠN TÙNG |

Một người đàn ông ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định khi đang chằng chống trên mái nhà bị trượt ngã, tử vong.

Bão số 6 Nakri suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 8

Thảo Anh |

Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 4h ngày 11.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên đất liền khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bão số 6 - Nakri: Miền Trung sẵn sàng chống chọi với lũ lớn

NHIỆT BĂNG - NGUYỄN TRI - SƠN TÙNG |

Trước khi đổ bộ vào đất liền khoảng 1 giờ ngày 11.11, bão số 6 Nakri đã giảm cường độ hơn 2-3 cấp so với những dự báo trước đó. Dù cường độ bão giảm nhưng lượng mưa trong và sau bão dự kiến vẫn rất lớn. Để chống chọi với khả năng lũ lớn, đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân, hàng vạn chiến sĩ quân đội cùng với chính quyền các tỉnh miền Trung đã cương quyết sơ tán, đưa dân đi tránh trú.

Chằng mái nhà chống bão số 6, người đàn ông ngã tử vong

NGUYỄN TRI -SƠN TÙNG |

Một người đàn ông ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định khi đang chằng chống trên mái nhà bị trượt ngã, tử vong.

Bão số 6 Nakri suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 8

Thảo Anh |

Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 4h ngày 11.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên đất liền khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.