Thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại 18,6 tỉ đồng tại Cao Bằng

Trần Trọng |

Cao Bằng - Gần 5 tháng đầu năm, tỉnh Cao Bằng xảy ra 7 đợt thiên tai khiến thiệt hại lớn về người, tài sản và các công trình cầu, đường.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 đợt thiên tai (2 đợt rét đậm, rét hại; 5 đợt lốc, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất).

Hậu quả, những đợt thiên tai đã gây mất mát về người, tài sản và hoa màu, ước tổng giá trị thiệt hại trên 18,6 tỉ đồng.

Các đợt thiên tai đã làm 443,31 ha hoa màu bị ngập úng, gãy đổ; 1.043 con gia súc bị chết rét; 13 ngôi nhà bị sạt lở đất, tốc mái, hư hỏng; 11 con lợn, 250 con gà, vịt bị cuốn trôi; 1 người chết do nước cuốn trôi; 1 đập thủy lợi tại xã Cai Bộ (huyện Quảng Hòa) bị nước cuốn trôi.

Tại các tuyến Quốc lộ 34, 34B, 4A tình trạng sạt lở đất taluy dương tại nhiều điểm với tổng khối lượng đất, đá lên đến 19.738 m3.

Đồng thời, các tuyến đường tỉnh 219, 209, 207 bị xói mòn, sạt lở đất, đá vùi lấp, hư hỏng với khối lượng 7.790 m3, gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông tại các huyện: Thạch An, Hạ Lang, Quảng Hòa.

Trước đó, từ ngày 8-11.5, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa kéo dài khiến một số sông, suối xuất hiện lũ, gây ngập úng gần 100ha hoa màu, sạt lở nhiều tuyến đường và cuốn trôi 1 cháu nhỏ.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng thành lập đoàn công tác đến cơ sở chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai. Chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong và hỗ trợ.

Để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, cơ quan chức năng đã huy động nhân lực, thiết bị, chủ động hót dọn đất, đá sạt lở tràn ra mặt đường gây tắc đường, lập rào chắn, cắm biển cảnh báo đối với vị trí nguy hiểm.

Dự báo tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, các đơn vị đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kạn thiệt hại 9,3 tỉ trong 2 ngày mưa lũ

Đức Sơn |

Bắc Kạn - Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, tính đến 16h ngày 12.5, mưa lũ đã gây thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản,… ước tính tổng thiệt hại 9,3 tỉ đồng.

Lạng Sơn gánh chịu hậu quả nghiêm trọng do mưa lũ

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Từ tối 9.5 đến 10.5, toàn tỉnh xảy ra mưa lũ lớn trên diện rộng gây thiệt hại về người, tài sản, các công trình lớn, nhiều địa phương bị cô lập.

Mất rừng, thiếu nước, đói nghèo... đâu phải do thiên tai ập đến

Thanh Hải |

Hàng loạt vụ phá rừng lớn liên tục được phát hiện tại Đắk Lắk. Rừng hóa trọc, trơ đất cằn, xót xa. Nhưng đau lòng hơn là 4.200 dân trong số 50% hộ thuộc xã Ia Rvê, ở huyện Ea Súp đang rơi vào diện đói nghèo vì đất sản xuất thiếu nước tưới. Trong khi đó, Đắk Lắk đang tìm nguồn ngân sách hơn 25.000 tỉ đồng để sửa chữa, xây dựng các công trình thuỷ lợi. Hệ lụy mất rừng đang ập đến cùng lúc như thảm họa thiên tai ở mảnh đất vốn là... đại ngàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắc Kạn thiệt hại 9,3 tỉ trong 2 ngày mưa lũ

Đức Sơn |

Bắc Kạn - Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, tính đến 16h ngày 12.5, mưa lũ đã gây thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản,… ước tính tổng thiệt hại 9,3 tỉ đồng.

Lạng Sơn gánh chịu hậu quả nghiêm trọng do mưa lũ

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Từ tối 9.5 đến 10.5, toàn tỉnh xảy ra mưa lũ lớn trên diện rộng gây thiệt hại về người, tài sản, các công trình lớn, nhiều địa phương bị cô lập.

Mất rừng, thiếu nước, đói nghèo... đâu phải do thiên tai ập đến

Thanh Hải |

Hàng loạt vụ phá rừng lớn liên tục được phát hiện tại Đắk Lắk. Rừng hóa trọc, trơ đất cằn, xót xa. Nhưng đau lòng hơn là 4.200 dân trong số 50% hộ thuộc xã Ia Rvê, ở huyện Ea Súp đang rơi vào diện đói nghèo vì đất sản xuất thiếu nước tưới. Trong khi đó, Đắk Lắk đang tìm nguồn ngân sách hơn 25.000 tỉ đồng để sửa chữa, xây dựng các công trình thuỷ lợi. Hệ lụy mất rừng đang ập đến cùng lúc như thảm họa thiên tai ở mảnh đất vốn là... đại ngàn.