"Thiên đường sống ảo" quả tải dịp nghỉ lễ

NGUYỄN TRI |

Kỳ Co "thiên đường sống ảo", Eo Gió (nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam) là một trong những điểm thu hút rất đông lượng khách khám phá, nghỉ dưỡng ở Bình Định trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Ngày 1.5, ông Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, Bình Định) - cho biết, từ 28.4 đến nay, bình quân mỗi ngày xã biển này đón khoảng trên 10.000 lượt khách du lịch đến tham quan, tắm biển, lặn biển ngắm san hô...

 
Bất chấp nắng nóng, khách du lịch vẫn tìm đến khu du kịch Kỳ Co.

Những điểm du lịch được du khách lựa chọn là Kỳ Co, Eo Gió, Bãi Dứa… Tuy nhiên, dù cho lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng dột biến nhưng địa phương vẫn có các giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng chặt chém du khách.

 
Bình quân mỗi ngày, xã biển này đón khoảng trên 10.000 lượt khách du lịch đến tham quan.

“Tuy ngày hôm nay lượng khách có giảm hơn các ngày các trong đợt nghỉ lễ, nhưng vẫn hơn 4-5 nghìn khách. Trước khi nghỉ lễ, UBND xã đã mời các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, lữ hành, lưu trú… kí cam kết bảo vệ môi trường, về sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ các rạng san hô, không chặt chém du khách” – ông Dũng nói thêm.

 
Eo Gió - nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, là địa điểm không thể bỏ quan khi đến Nhơn Lý.

Trước đó, Sở Du lịch Bình Định đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch, nhà hàng, điểm đến du lịch... phải thực hiện việc bình ổn giá dịch vụ du lịch; chấp hành quy định pháp luật về giá, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Đồng thời, không để xảy ra tình trạng găm giữ phòng khách sạn và dịch vụ du lịch, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đơn vị nói riêng và du lịch Bình Định nói chung.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết thời tiết cả nước sau dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Thảo Anh |

Sau dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, thời tiết ở 3 miền có nhiều biến chuyển. Trong đó, miền Bắc đón mưa rào và dông diện rộng. Trung và Nam Bộ xen kẽ những ngày nắng nóng và mưa dông.

Thanh Hoá: Sầm Sơn đón hơn 60 vạn người dịp nghỉ lễ

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 năm nay, biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đón hàng vạn du khách đến nghỉ dưỡng, tắm mát. Các bãi tắm đều đông nghẹt người từ sáng sớm. Thống kê sơ bộ,  Sầm Sơn đón trên 600.000 du khách tới nghỉ mát trong kỳ nghỉ lễ này.

159 người thương vong sau 4 ngày nghỉ lễ

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 30.4.2019 (ngày nghỉ lễ thứ 4) toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 22 người và làm bị thương 27 người.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Chi tiết thời tiết cả nước sau dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Thảo Anh |

Sau dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, thời tiết ở 3 miền có nhiều biến chuyển. Trong đó, miền Bắc đón mưa rào và dông diện rộng. Trung và Nam Bộ xen kẽ những ngày nắng nóng và mưa dông.

Thanh Hoá: Sầm Sơn đón hơn 60 vạn người dịp nghỉ lễ

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 năm nay, biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đón hàng vạn du khách đến nghỉ dưỡng, tắm mát. Các bãi tắm đều đông nghẹt người từ sáng sớm. Thống kê sơ bộ,  Sầm Sơn đón trên 600.000 du khách tới nghỉ mát trong kỳ nghỉ lễ này.

159 người thương vong sau 4 ngày nghỉ lễ

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 30.4.2019 (ngày nghỉ lễ thứ 4) toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 22 người và làm bị thương 27 người.